Tư tưởng Hồ Chí Minh
Báo chí Việt Nam: một ngọn cờ cách mạng
11:32' 20/6/2008


Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, của dân tộc ta, là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta đồng thời khai sinh ra dòng báo chí cách mạng Việt Nam.

Từ người sáng lập báo Thanh Niên...

 Người viết nhiều bài báo ngắn, gọn, xúc tích, dễ hiểu, thuyết phục trên các báo của phong trào công nhân và cộng sản Pháp, của Quốc tế Cộng sản... với nhiều bút danh. Cùng với một số nhà cách mạng Châu Phi, năm 1922, Người sáng lập tờ báo tiếng Pháp Người cùng khổ (Le Paria) lấy đó làm diễn đàn của nhân dân các thuộc địa chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng đất nước. Năm 1925, Người xuất bản tờ Thanh Niên bằng tiếng Việt ở Quảng Châu (Trung Quốc). Báo Thanh Niên đã góp phần đắc lực vạch mặt chủ nghĩa thực dân và khẳng định cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường cách mạng vô sản, con đường cách mạng Tháng Mười Nga, khẳng định lực lượng cách mạng nòng cốt và triệt để nhất là công nông. Quan điểm mới mẻ, đúng đắn ấy là cơ sở của tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và liên minh công, nông, trí thức của Đảng ta sau này. Báo Thanh Niên đã góp phần quan trọng chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Chính Lô-nin Mác-ti, Chánh thanh tra Sở mật thám Đông Dương đã thừa nhận: Tờ báo của Nguyễn Ái Quốc được tất cả các đảng viên ở nước ngoài, ở trong nước và đông đảo người cảm tình đọc. Những người đọc này chẳng những tự mình đọc báo Thanh Niên mà còn chép đi chép lại nhiều lần để cho người khác đọc.

… Đến truyền thống sử dụng báo chí trong Đảng làm vũ khí đấu tranh và xây dựng.

Cách mạng Việt Nam có truyền thống: các thế hệ lãnh đạo Đảng luôn coi báo chí là một thứ vũ khí chiến đấu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cổ vũ toàn Đảng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và đổi mới đất nước - xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam ghi nhớ những nhà báo lớn như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh và biết bao thế hệ nhà báo đã dũng cảm hy sinh, khi công khai, lúc bí mật mang đến quần chúng tiếng nói của Đảng, của cách mạng, cổ vũ các nhân tố mới, chống tiêu cực, tham nhũng, chống các luận điệu sai trái để bảo vệ mục tiêu lý tưởng cách mạng, bảo vệ truyền thống và sáng tạo các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Để xứng đáng là chiến sĩ cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mang. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” (1), Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhắc nhở: Báo chí Việt Nam rất cần phát huy nội lực trong thời kỳ mới, nâng cao chất lượng chính trị, chất lượng văn hóa, chất lượng khoa học của các tác phẩm báo chí Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh: Muốn hiểu, muốn chia xẻ với nhân dân phải có mặt ở những nơi tiêu biểu nhất, sôi động nhất của đời sống. Nhà báo phải đặt mình là người trong cuộc cùng với đồng bào, đồng chí cả nước, tận tâm, tận lực phấn đấu cho thắng lợi của sự nghiệp nặng nề nhưng rất vẻ vang này. Người làm báo chân chính có trách nhiệm với xã hội, trước hết phải là người vui với niềm vui của toàn Đảng, toàn dân trước mỗi thành tựu của đất nước, lo với nỗi lo chung trước mọi thử thách khó khăn của toàn xã hội, dùng cây bút, trang giấy sáng tạo những tác phẩm báo chí có chất lượng chính trị, nhân văn cao để góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta, dân tộc ta tiếp tục tiến lên giành những đỉnh cao mới trong sự nghiệp cách mạng.

--------------------------------

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQGHCM, H.2002, tập 10, tr. 616.

Hoa Sen
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2010
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS