Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát công trình đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành
123-Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các tỉnh Bình Dương đi khảo sát vị trí công trình đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước  khảo sát vị trí công trình đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đã báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác về nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương. 

Dự án được thực hiện trên địa bàn TP. Thuận An, TP. Tân Uyên và các  huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng, có tổng chiều dài khoảng 52,1 km. Trong đó, giai đoạn 1 đầu tư đường cao tốc với quy mô 4 làn xe, có làn dừng xe khẩn cấp liên tục  toàn tuyến, bề rộng nền đường 25,5m, vận tốc thiết kế 100km/h. Riêng đoạn đầu tuyến dài 6,5km, từ Vành Đai 3 đến trước nút giao Khánh Vân được giữ nguyên theo quy mô mặt cắt ngang đường hiện trạng. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, bắt tay động viên công nhân lao động tại công trình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên công nhân lao động tại công trình.

Dự án còn được đầu tư xây dựng 26 công trình cầu, trong đó 16 cầu trên đường cao tốc vượt dòng chảy, đường ngang; 5 cầu trên đường ngang vượt đường cao tốc; 5 cầu trên các đường nhánh nút giao. Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – kinh  doanh – chuyển giao (BOT) với tổng mức đầu tư dự kiến 8.833 tỷ đồng. 

6-Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng quà cho công nhân lao động tại công trường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng quà cho công nhân lao động tại công trường.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ tạo động lực phát triển cho các địa phương, đồng thời mở ra không gian phát triển đô thị, công nghiệp kết nối vùng Đông Nam Bộ. Thủ tướng Chính phủ lưu ý, tuyến cao tốc phải được hình thành và mở rộng được không gian phát triển, đặc biệt phải kết nối với cảng hàng không Quốc tế Long Thành, đường Vành đai 4… đồng thời, chú ý các nút giao bảo đảm kết nối, tính mỹ quan.

7--Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh,  tỉnh Bình Phước và các đại biểu tại buổi khảo sát.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Phước và các đại biểu tại buổi khảo sát.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các địa phương có tuyến cao tốc đi qua đẩy nhanh các thủ tục liên quan để sớm triển khai xây dựng, tạo thêm động lực phát triển cho toàn vùng Đông Nam Bộ...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan Triển lãm Điện và Năng lượng, Triển lãm Tự động hóa Việt Nam 2024 

Cũng trong sáng 26-9, sau khi khảo sát vị trí xây dựng tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước đã có buổi tham quan tại Triển lãm Điện và Năng lượng 2024 và Triển lãm Tự động hóa Việt Nam 2024 ở Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một.

Một số hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các tỉnh tham quan triển lãm:

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất