Trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia hiện nay, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng bởi liên quan mật thiết đến sức khỏe, an sinh và hạnh phúc của mỗi người dân. Với sự lãnh đạo sáng suốt và quyết đoán của Đảng, sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống y tế, chuyển đổi số trong Ngành Y tế đã mang lại những thay đổi rõ rệt không chỉ giúp cải cách quy trình làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn là một bước tiến lớn trong việc xây dựng một hệ thống y tế minh bạch, hiệu quả và nhân văn.
Năm 2024 khép lại cũng là lúc những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực phía nam “chạy nước rút” về đích một nhiệm kỳ đầy khó khăn, thử thách nhưng rất đáng tự hào: Đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Để rồi trong niềm vui đón Xuân mới Ất Tỵ 2025, những phẩm chất cao quý “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp” của người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng sẽ được phát huy cao độ khi bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với tràn đầy niềm tin và khát vọng.
Hơn 90 năm - chặng đường dài qua hai thế kỷ, với biết bao biến cố, sự kiện phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, đất nước phải đương đầu với nhiều loại kẻ thù và biết bao khó khăn, thử thách, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam từng bước giành thắng lợi to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây chính là minh chứng hùng hồn về vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, Đảng phải xứng đáng với niềm tin và phải giữ vững vai trò lãnh đạo, vị thế cầm quyền. Đây là nhân tố bảo đảm cho công cuộc đổi mới thành công, đất nước phát triển.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm 35 đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị với 1.101 TCCSĐ, 147 đảng bộ bộ phận, 5.606 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, gần 82 nghìn đảng viên và hơn 720 nghìn người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Khối. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về đạo đức, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh (QPAN) là hai nhiệm quan trọng bậc nhất. Giữa kinh tế và QPAN có mối quan hệ tác động biện chứng lẫn nhau. Một mặt, kinh tế tạo nền tảng và cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ QPAN của quốc gia, mặt khác, QPAN có thể tạo ra môi trường thuận lợi để thực hiện tăng trưởng, phát triển kinh tế. Vì vậy trong thực tiễn cần thiết phải kết hợp giữa kinh tế với QPAN để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 28-6-2021, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đây là chủ đề Hội thảo khoa học cấp quốc gia được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức sáng 16-6 theo hình thức trực tuyến với 40 điểm cầu trên cả nước.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Sáng 19-4-2021, Thành đoàn Hà Nội đã phát động trực tuyến Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII” trên nền tảng trực tuyến tuoitrehanoi.vn.
Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Trung tâm Báo chí và Trưng bày sách báo Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và các đồng chí thành viên Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng.