Quốc hội bầu bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội; phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và tân Bộ trưởng Bộ Công An Lương Tam Quang. Ảnh: TTXVN

Chiều 6-6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967 tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Bà là thạc sỹ quản trị kinh doanh, cử nhân luật, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Bà Nguyễn Thị Thanh giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Ninh Bình từ năm 2005 như: Phó Ban, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; Bí thư Huyện ủy Yên Khánh.

Bà Nguyễn Thị Thanh giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình vào tháng 8-2013. Tháng 4-2020, bà làm Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Quốc hội khóa XV hiện có 4 Phó Chủ tịch: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương và Nguyễn Thị Thanh.

* Chiều 6-6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long

Ông Lê Thành Long sinh năm 1963; Quê quán: xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học tổng hợp Adecbaijan (Liên Xô cũ), ông Lê Thành Long công tác ở Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp. Sau đó, ông trải qua nhiều cương vị khác nhau ở Bộ Tư pháp như: Thư ký Bộ trưởng, Vụ trưởng Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Từ tháng 3-2014 đến tháng 10-2015, ông Lê Thành Long làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ tháng 4-2016 đến nay ông là Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 hiện có bốn Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà và Lê Thành Long.

* Cũng trong chiều nay, 6-6, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965 tại thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm. Ông từng giữ chức Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Cục Phó Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an.

Năm 2019, ông giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Tháng 1-2022, ông được thăng cấp bậc hàm lên thượng tướng. Tháng 1-2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Hiện nay, Bộ Công an có 4 Thứ trưởng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và 3 Trung tướng: Lê Quốc Hùng, Nguyễn Văn Long, Lê Văn Tuyến.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất