Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hoàn thành khối lượng lớn công việc trong năm 2022

Theo đó, trong năm 2022, Đảng ủy đã chủ động, phối hợp với Lãnh đạo Ban triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ; tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ của Ban, tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện.

Kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, xây dựng kế hoạch làm việc với các chi bộ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh.

Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với Lãnh đạo Ban trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ. Theo đó, trong năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu triển khai các đề án được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao theo Chương trình công tác, đặc biệt đã hoàn thành 19/19 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu ban hành 2 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; 7 quy định, 11 quyết định, 8 kết luận, 2 thông báo, 2 kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ trì ban hành 6 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu về tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị… Ngoài ra, việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên được triển khai tốt, đồng bộ trên các mặt: công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đội ngũ đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng…

Tập thể xuất sắc nhận cờ thi đua năm 2022

Các tập thể xuất sắc nhận Cờ thi đua năm 2022.

Ban Thường vụ Đảng ủy và các chi ủy luôn chăm lo xây dựng Đảng bộ, chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh; tiếp tục bổ sung, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết và yên tâm công tác.

Công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, công tác nội bộ cơ quan, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động sôi nổi và có hiệu quả. Đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách nhằm tạo khí thế mới và đã có những chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, đa số cán bộ, công chức hăng hái, nhiệt tình và năng động, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đặt trọng tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo đó Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023 trên các mặt: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ.

Các cá nhận được nhận khen thưởng cấp Nhà nước

Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng các cá nhân được nhận khen thưởng cấp Nhà nước.

Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương là đảng bộ xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương là một trong những đảng bộ xuất sắc trực thuộc Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Thể rất ấn tượng với những kết quả và thành tích mà Ban Tổ chức Trung ương cũng như Đảng bộ cơ quan đạt được trong thời gian qua.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đây là công tác rất phức tạp, nếu không làm tốt sẽ dễ xảy ra tiêu cực. Tuy nhiên, qua những kết quả đã đạt được, có thể thấy Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ trong thời gian qua. Như vậy, công tác xây dựng Đảng đã được Đảng ủy cơ quan chỉ đạo rất tập trung, quyết liệt, đồng bộ theo các Nghị quyết của Trung ương; thực hiện tốt chức năng của mình nên Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu được cho Trung ương nhiều quyết sách quan trọng như hoàn thành 19/19 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tham mưu ban hành Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6…

Yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Một số vấn đề khó, phức tạp nhưng đã được tập trung thảo luận, tháo gỡ nhằm đảm bảo yêu cầu của Đảng như: Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII); vấn đề xây dựng tổng biên chế của hệ thống chính trị; sơ kết một số mô hình thí điểm; Kết luận số 35 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ: tiêu chuẩn chức danh, đánh giá cán bộ, đào tạo lý luận chính trị; quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử; miễn nhiệm, từ chức; khuyến khích bảo vệ cán bộ; vấn đề cán bộ giữ chức vụ hàm; vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ… Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Trung ương còn tham mưu trực tiếp về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương; cho ý kiến các cơ quan, đơn vị phối hợp thẩm định...

“Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, các đồng chí trong cơ quan đã phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ đề ra. Những thành quả đạt được là kết quả của sự tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của toàn bộ cơ quan”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, yêu cầu đối với mỗi cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng là rất cao. Ngoài yêu cầu về chất lượng hoạt động, chất lượng cán bộ, đảm bảo đường lối, quan điểm của Đảng, thì còn có yêu cầu phải đưa ra được tham mưu, kiến nghị đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, sát với thực tiễn công tác xây dựng Đảng, phải thiết thực, khả thi, được thực hiện thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Như vậy mới bảo đảm chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương. 

“Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác tổ chức xây dựng Đảng”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề ra yêu cầu với người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, trước hết là phải làm tốt công tác tham mưu, mà muốn tham mưu được phải hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về chuyên môn đang làm, các quy định, quy chế liên quan đến lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Phải rèn luyện phấn đấu, có nhận thức trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu, phẩm chất đạo đức tốt.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, trong năm 2023, công việc của Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nặng nề, còn nhiều vấn đề khó khăn phải giải quyết như công tác bảo vệ chính trị nội bộ với vấn đề chính trị hiện nay; các công tác cán bộ phát sinh; lấy phiếu tín nhiệm sao cho thực chất; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; nghiên cứu xây dựng mô hình tổng thể của hệ thống chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thẩm quyền người đứng đầu; quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách, quan hệ giữa tập thể cấp ủy và người đứng đầu; vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; chính sách thu hút nhân tài, cán bộ nổi trội; vấn đề vị trí việc làm; vấn đề tổng biên chế vào năm 2026…

“Không phải việc khó mà chúng ta không dám làm mà vì chúng ta không dám làm nên việc trở thành khó. Bởi vậy, Ban Tổ chức Trung ương cần cố gắng vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận tại Hội nghị. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ sự tin tưởng vào năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thành tốt công việc được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó; tiếp tục xây dựng cơ quan tràn đầy nhiệt huyết, vui tươi, đầm ấm, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau hoàn thành công việc chung, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân; xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tạ Hội nghị, đã diễn ra lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ Chính sách cán bộ; Huân chương Lao động hạng Ba cho Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Mạnh Toản, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã trao Cờ thi đua năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương cho 8 tập thể: Vụ Tổ chức - Điều lệ, Vụ Tổng hợp cán bộ, Vụ Chính sách cán bộ, Vụ V, Vụ Tổ chức - Cán bộ Cơ quan, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ; Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Văn phòng Ban. 

4 Tập thể xuất sắc

Đồng chí Mai Văn Chính trao tặng Giấy khen cho 4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tại Hội nghị, Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cũng tổ chức trao tặng Giấy khen cho 4 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022; trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 2 đồng chí trong Đảng bộ…

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Tổ chức Trung ương thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930-14-10-2023), để góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

Đồng chí Mai Văn Chính phát động thi đua năm 2023

Đồng chí Mai Văn Chính phát động thi đua năm 2023.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất