Đồng chí Tô Huy Rứa dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Cùng với triển khai các mặt hoạt động thường xuyên, năm học 2013-2014, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai và hoàn thành việc đổi mới nội dung, chương trình các hệ đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao về tổ chức các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp; giúp xây dựng nội dung chương trình và tổ chức các lớp bồi dưỡng  dự nguồn cán bộ chủ chốt, các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ của các địa phương; kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần quyết định mới của Bộ Chính trị và Nghị định mới của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Học viện đồng thời tổ chức các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng  kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện. Tập thể cán bộ công chức, viên chức, học viên, sinh viên toàn hệ thống Học viện đã có nhiều nỗ lực trong công tác, học tập, đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện.

Công tác nghiên cứu khoa học, Học viện đang hoàn thiện từng bước về cơ chế quản lý, dần đưa hoạt động nghiên cứu khoa học đi vào nền nếp, hướng tới chuyên nghiệp hóa, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu. Học viện đã xác định phương hướng, nhiệm vụ khoa học trọng điểm trong thời gian tới với hai hướng nghiên cứu chính, đó là tập trung nghiên cứu những đề tài tổng kết, dự báo có tính khái quát lớn và nghiên cứu các đề tài phản ánh vào lĩnh vực cụ thể mà Học viện có đủ khả năng thực hiện. Theo tinh thần đó, đã hoàn thành việc triển khai tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016) với bốn nhóm vấn đề chính và đã báo cáo tóm tắt các ý kiến gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương nỗ lực và những thành tích đã đạt được của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các Học viện trực thuộc và các trường chính trị tỉnh, thành phố. Những kết quả đó đã củng cố vị thế của Học viện, trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đảng, Nhà nước; khẳng định uy tín của đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức hết lòng vì sự nghiệp "trồng người" của Đảng và cách mạng.

Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh, công các đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện cần gắn chặt hơn nữa với công tác xây dựng đảng, nhất là với các nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn và cán bộ lãnh đạo quản lý, đảm bảo lập trường chính trị vững vàng, giỏi về khoa học chuyên ngành, tinh thông nghiệp vụ sư phạm, có kiến thức thực tiễn, có năng lực hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, có phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu, tạo sức hút và khả năng cảm hóa học viên học tập và làm theo...

Trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cùng với trang bị kiến thức lý luận, Học viện cần tăng thêm kiến thức thực tiễn, gắn đào tạo với quy hoạch cán bộ. Công tác nghiên cứu khoa học phải bảo đảm hoàn thành ba mục tiêu là phục vụ trực tiếp công tác giảng dạy; phục vụ quá trình hoạch định, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và góp phần phát triển lý luận nói chung, nhưng ưu tiên trước hết phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo.

Nguyễn Thắng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất