Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Thanh tra Chính phủ



Ngày 18-9, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Thanh tra Chính phủ (TTCP). Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Báo cáo của Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh nêu: Toàn Ngành đã triển khai 3.399 cuộc thanh tra hành chính và 85.063 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 391.108 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện vi phạm hơn 9,8 nghìn tỷ đồng, hơn 1 nghìn ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 6,9 nghìn tỷ đồng và 409 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 3 nghìn tỷ đồng, 673,1 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 533 tập thể, 1.133 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 18 vụ, 24 đối tượng.


Ngành Thanh tra đã đạt kết quả, tiến bộ tương đối rõ nét ở cả 3 lĩnh vực là công tác thanh tra, giải quyết giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN). Cụ thể: Công tác thanh tra đã mở rộng thêm ở nhiều lĩnh vực, thanh tra đi vào trọng tâm, những vấn đề xã hội quan tâm. Công tác giải quyết đơn thư KN,TC cũng được ngành Thanh tra quan tâm, đẩy mạnh và đã tập trung giải quyết. Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với các địa phương, bộ, ngành giải quyết các vụ việc KN,TC tồn đọng kéo dài, kết quả đạt 84%, góp phần giảm KN,TC, tạo sự đồng thuận từ người dân. Trong công tác PCTN, dù còn nhiều việc chưa đạt, nhưng có nhiều thành quả đáng ghi nhận. Nhiều vụ việc tham nhũng lớn được đưa ra xét xử công khai minh bạch, nghiêm minh.


Bên cạnh đó, ngành Thanh tra, đặc biệt là TTCP đã quan tâm đến công tác nội bộ, ổn định công tác tổ chức cán bộ để xây dựng lực lượng Ngành Thanh tra ngày càng vững mạnh.

         
                         

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa ghi nhận kết quả thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ. Đồng chí Tô Huy Rứa lưu ý: “Trong điều kiện khó khăn, phức tạp, lĩnh vực thanh tra lại có nhiều cám dỗ, người làm công tác thanh tra nếu không tinh thông thì khó giải quyết cũng như khó vượt qua những cám dỗ. Do vậy, cán bộ thanh tra cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, Ngành Thanh tra cũng cần phải xây dựng chuẩn mực cho ngành, trong đó, cán bộ thanh tra phải cố gắng thậm chí là hy sinh, giữ mình ở nhiều phương diện”.

Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao việc TTCP tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Những ưu điểm, hạn chế sau kiểm điểm đã được công khai và tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, TTCP đã tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chia sẻ những khó khăn trong công tác thanh tra, giải quyết KN,TC, PCTN của ngành Thanh tra cũng như công tác ổn định tổ chức nội bộ thời gian qua, đồng chí Tô Huy Rứa mong muốn Ngành Thanh tra tiếp tục phát huy thế mạnh trong công tác xây dựng Ngành, ổn định tổ chức, làm tốt công tác tư tưởng phấn đấu xây dựng Ngành ngày càng vững mạnh. 

Hoa Hiền

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất