Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Hội nghị.

Trong diễn văn khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định: Trong 4 năm qua, CVĐ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực; có sự tham gia, hưởng ứng rộng rãi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài với nhiều nội dung hoạt động bổ ích và phong phú. CVĐ bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng, làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong toàn xã hội; góp phần từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ là chủ trương đúng đắn của Đảng ta, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng, bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội, đáp ứng nguyện vọng và tình cảm thiêng liêng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đối với Bác Hồ kính yêu; đồng thời, bằng thái độ nghiêm túc và cầu thị, chúng ta cùng nhau đánh giá mặt được, chưa được trong 4 năm thực hiện CVĐ, xác định nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của mặt được và chưa được đó, đúc rút những kinh nghiệm thiết thực cho thời gian tới. Đây cũng là sự biểu thị quyết tâm tiếp tục đưa CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào đời sống xã hội một cách tự giác hơn, hiệu quả hơn.

 

Trong Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ, đồng chí Tô Huy Rứa khẳng định: CVĐ đã tạo ra bước chuyển biến rõ nét về nhận thức trong Đảng, trong xã hội về tư tưởng, đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. CVĐ đã đi vào đời sống, bước đầu tạo sự chuyển biến trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những kết quả bước đầu đạt được về khách quan là do CVĐ đã đáp ứng được nhu cầu chung của toàn xã hội. Đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đều rất hồ hởi, phấn khởi, tích cực hưởng ứng; tạo thành cơ sở quần chúng rộng rãi cho việc triển khai sâu rộng CVĐ trong Đảng và xã hội. Kết quả trên còn do sức hấp dẫn, lôi cuốn, thuyết phục của chính tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ.

Về nguyên nhân chủ quan, kết quả đạt được là do các cấp ủy từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến cơ sở đã có sự thống nhất cao và quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai CVĐ. Các ngành, địa phương đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai. Nhiều nơi coi đây là cơ hội lớn để đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò tích cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ.

 

Tuy nhiên, đánh giá nghiêm túc có thể thấy còn có những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục: Các hoạt động chỉ đạo và triển khai CVĐ còn nhiều hạn chế; kết quả thực tế của CVĐ chưa đồng đều, chưa vững chắc. Sự chuyển biến về nhận thức chưa thực sự sâu sắc, bền vững. Việc làm theo tấm gương của Người chưa trở thành phong trào tự giác, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt chưa được thể hiện rõ. Sự gắn kết giữa nội dung triển khai CVĐ với công tác xây dựng đảng nói chung chưa chặt chẽ, nhiều nơi chưa đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cấp ủy thường kỳ. Kỷ luật, kỷ cương chậm được chấn chỉnh, hiện tượng thoái hóa, biến chất về đạo đức của một vài cán bộ lãnh đạo gây tác động xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến kết quả CVĐ. Việc triển khai CVĐ ở một số cơ quan, đơn vị chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác chuyên môn, với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức; với các phong trào đang được triển khai trong Đảng và trong xã hội.

 

5 đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị đại diện cho những tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến của cả nước trong 4 năm thực hiện CVĐ, phát biểu những cảm tưởng về tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ, những công việc "nhân rộng cái tốt, cái đẹp, đẩy lùi cái xấu, cái ác” khiến cho xã hội tốt đẹp hơn, góp phần vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hôm nay.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Phát động CVĐ đó là một quyết định đúng đắn, là sự tương hợp hài hòa giữa ý Đảng với lòng dân, thể hiện tình cảm kính trọng, biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện kế thừa, phát huy di sản tư tưởng của Người. CVĐ đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa CVĐ lan tỏa trong cộng đồng các đồng bào xa Tổ quốc. Qua 4 năm thực hiện CVĐ, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về vị trí, vai trò của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với gia đình, xã hội, thể hiện rõ đạo đức là cái gốc ngày càng tươi tốt, vững bền… CVĐ đã góp phần vào công cuộc chỉnh đốn Đảng, nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, ý thức và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, nội dung cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chống tham ô, tham nhũng lãng phí, vô trách nhiệm đã được nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt…

 

Về phương hướng, nhiệm vụ sắp tới, Hội nghị thống nhất đề nghị đưa vào Nghị quyết Đại hội XI của Đảng chủ trương tiếp tục thực hiện CVĐ; giao trách nhiệm cho thường vụ cấp ủy trực tiếp chỉ đạo triển khai. Thời gian kéo dài đến hết nhiệm kỳ khóa XI của Đảng. Sau Đại hội XI, Trung ương tổ chức quán triệt lại trong toàn Đảng, hệ thống chính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nội dung, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới.  Nghiên cứu, sớm ban hành chương trình toàn khóa XI thực hiện CVĐ, gắn với nhiệm vụ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế. Hướng dẫn các ngành, địa phương sớm ban hành, tiếp tục hoàn chỉnh các tiêu chí đạo đức phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, địa phương để tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát. Để kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong thực hành đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần sớm ban hành quy chế phối hợp thực hiện nội dung CVĐ với hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cùng cấp và hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước.

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo Trung ương CVĐ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 59 tập thể; Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho 72 tập thể và 1.012 cá nhân có thành tích xuất sắc đại diện cho hàng chục nghìn tập thể, hàng triệu cá nhân là những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 4 năm qua. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất