Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh có Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Vụ Địa phương III - Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh và các đồng chí thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo; báo cáo viên cấp tỉnh; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành đoàn thể tỉnh. Điểm cầu cấp huyện có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố. Điểm cầu cấp xã có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học quán triệt nội dung cốt lõi của tác phẩm.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học quán triệt nội dung cốt lõi của tác phẩm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng, cuốn sách khoảng 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần. Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTN, TC ở Việt Nam”. Phần thứ hai với chủ đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên - công tác luôn được Tổng Bí thư dành sự quan tâm đặc biệt dù ở trên cương vị công tác nào, ở thời kỳ nào. Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc của người dân đối với cuộc chiến chống “giặc nội xâm” được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng Đảng, PCTN, TC và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác PCTN, TC. Xuyên suốt cuốn sách là tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về PCTN, TC; gợi mở, định hướng và tham góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác PCTN, TC hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để giới thiệu, tuyên truyền và quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư; giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: Bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác PCTN, TC thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh PCTN, TC, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân; sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu khai mạc hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong hệ thống chính trị và toàn xã hội “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xác định rõ mục tiêu, phương châm, mục đích, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt công tác PCTN, TC:

- Mục tiêu tổng quát là ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

- Phương châm chỉ đạo xuyên suốt trong đấu tranh PCTN, TC là kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ, không ngừng; chủ động, tích cực phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, trong đó phòng là chính là cơ bản, là chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách.

- Mục đích của việc xử lý tham nhũng, tiêu cực là để “trị bệnh cứu người”, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực; từ đó để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa là chính; nên cần phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; phải tăng cường giáo dục kỷ luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, dùng kỷ luật nghiêm minh và giám sát nghiêm khắc để cán bộ, đảng viên biết giữ gìn, nhớ điều cấm, giữ giới hạn.

- Tham nhũng, tiêu cực xảy ra do nguyên nhân chủ quan và khách quan, nên việc xử lý phải hết sức biện chứng, toàn diện, chặt chẽ, phải đặt trong hoàn cảnh, bối cảnh lịch sử cụ thể của tình hình thực tế và quy định của pháp luật tại thời điểm xảy ra sai phạm; xem xét kỹ về động cơ, mục đích sai phạm, hậu quả thiệt hại và nguyên nhân để đánh giá khách quan, toàn diện, đặt trong tổng hoà các mối quan hệ; từ đó xác định đúng bản chất của vụ việc, hành vi sai phạm, lỗi, động cơ, mục đích; xử lý nghiêm hành vi sai phạm của những người vi phạm vì động cơ vụ lợi, cá nhân, đồng thời bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung, thúc đẩy sự phát triển.

Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác PCTN, TC; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

“Với mục đích và ý nghĩa nêu trên, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đề nghị từng đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững mục đích, yêu cầu; nhận thức sâu sắc về quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong PCTN, TC; mục tiêu phương châm, quan điểm chỉ đạo; những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh PCTN, TC trong tác phẩm để vận dụng đúng đắn, phù hợp, hiệu quả trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác PCTN, TC ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới. Để công tác PCTN, TC tiếp tục có bước tiến mới, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả cao hơn, đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là “Nhận thức phải chín; tư tưởng phải thông; quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”. Với yêu cầu đó, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị phổ biến, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ khẳng định: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre luôn xác định công tác PCTN, TC là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị của địa phương, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có kết quả; vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên, có sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tích cực tham gia đấu tranh PCTN, TC; tạo sự chuyển biến tích cực trên cả hai mặt phòng và chống, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục chung; xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ Nhân dân; qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh các kết quả đạt được, tình trạng tham nhũng, tiêu cực vẫn còn xảy ra, ở những mức độ khác nhau, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực ở các ngành, lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực thường tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh Bến Tre và ngay sau khi được thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định; qua kết quả công tác PCTN, TC kể từ khi Ban Chỉ đạo tỉnh được thành lập đã có nhiều chuyển biến tốt, hiệu quả hơn, tạo được sự lan tỏa tích cực, được Nhân dân, cán bộ, đảng viên đồng tình, ủng hộ.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định những thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh PCTN, TC trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; với cấu trúc và nội dung phong phú, lô-gic chặt chẽ, tác phẩm đã đúc kết lại những bài phát biểu, kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng, đường lối của Đảng và Nhà nước ta; những bài viết trong tác phẩm thể hiện tư duy sắc bén, nhãn quan chính trị vượt trội của Tổng Bí thư về vấn đề cơ bản trong công tác PCTN, TC, với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là “Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, gắn liền với phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”.

Trong đó, nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để PCTN, TC do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trong đó, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tác phẩm là cẩm nang quan trọng trong công tác đấu tranh PCTN, TC, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp Nhân dân với quyết tâm của Đảng và những chỉ đạo hiệu quả của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh PCTN, TC, qua đó thúc đẩy sự phát triển đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng: Sau Hội nghị, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả Kế hoạch số 239-KH/TU ngày 29-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư tới từng chi bộ và tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, quán triệt sâu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC; triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng ngừa với chủ động phát hiện tham nhũng, tiêu cực; tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ có nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là nơi có tố cáo, phản ánh hay dư luận xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, bảo đảm công tác đấu tranh PCTN, TC đạt kết quả; gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, định kỳ hằng tháng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm và thực hiện có kết quả.

“Với tinh thần “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, góp phần bảo đảm xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời chủ động, tích cực trong công việc, đổi mới sáng tạo, tập trung, tranh thủ tối đa thời cơ, cơ hội phát triển, vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của địa phương, thực hiện thành công mục tiêu phát triển tỉnh Bến Tre như Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đặt ra” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất