Hội thảo báo đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 29, năm 2024
Các đại biểu dự hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, 25 báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang khẳng định: Đóng góp vào khối thành tích chung trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các địa phương có sự tham gia tích cực của cơ quan báo chí truyền thông, đặc biệt là các cơ quan báo đảng. Nhiều chuyên đề, bài viết trên báo đảng đi sâu phân tích, nêu bật những tiềm năng, thế mạnh, phản ánh sự “thay da đổi thịt” của nhiều địa phương trên lộ trình thu hút đầu tư phát triển kinh tế.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành phát biểu chào mừng hội thảo.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành phát biểu chào mừng Hội thảo.

Tại Hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, sự đầu tư công phu của người làm báo trong tuyên truyền về thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế trong những năm qua. Trong nhiều cách làm hiệu quả để hấp dẫn nhà đầu tư của các địa phương, các cơ quan báo đảng đã phát huy tốt vai trò, sứ mệnh nghề nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa kết quả tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam mong rằng, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí; thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về kỷ luật phát ngôn và kịp thời cung cấp thông tin để báo chí trao đổi, chuyển tải những thông điệp của chính quyền đến với nhà đầu tư trong và ngoài nước; các cơ quan báo đảng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ người làm báo, trong đó tập trung vào công tác đào tạo, đổi mới, ứng dụng công nghệ làm báo…

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo.

Hội thảo đã có 30 tham luận về chủ đề “Báo đảng tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”. Hầu hết các tham luận đều bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao với chủ đề của Hội thảo và khẳng định đây là chủ đề hay, thực tiễn, sát với công tác tuyên truyền của báo chí. Bên cạnh đánh giá ưu điểm, những cách làm mới, các tham luận đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Hội thảo “Báo đảng tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” góp phần giúp các cơ quan báo đảng nhận thức rõ hơn về vai trò định hướng dư luận trong việc tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư. Là cơ hội để các cơ quan báo chí nhìn nhận, đánh giá lại những thành tựu và hạn chế trong công tác tuyên truyền trước đây, từ đó điều chỉnh và cải thiện chất lượng nội dung, đảm bảo tính chính xác, thuyết phục và hấp dẫn trong công tác tuyên truyền của báo đảng về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất