Hội thảo khoa học “Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh - giá trị lý luận và thực tiễn”
Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo.
Dự hội thảo có các đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các nhà khoa học, quản lý T.Ư và địa phương, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Trong đề dẫn hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh: Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, cách mạng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. Trong 18 lần về thăm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh: Chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao dân trí; tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; làm tốt công tác thủy lợi; xây dựng hợp tác xã nông nghiệp; thực hiện đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh giàu có; công tác thi đua; công tác cán bộ; công tác xây dựng Đảng... Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tầm nhìn, tính nhân văn, là tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến lược, toàn diện và sâu sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn, là kim chỉ nam soi đường cho toàn Đảng, cho nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng nghiên cứu, học tập và làm theo. 



                                                            Toàn cảnh hội thảo.

 

40 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý tập trung nghiên cứu, luận giải làm sáng tỏ giá trị lý luận và thực tiễn những lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 18 lần về thăm tỉnh Bắc Ninh; tầm nhìn, tính nhân văn, sự quan tâm của Người dành cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nói riêng, cả nước nói chung; những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề xuất những giải pháp tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm qua, nhất là sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh luôn khắc ghi ân tình và những lời căn dặn của Bác, tập trung chăm lo đời sống, nâng cao dân trí, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; làm tốt công tác thủy lợi; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới phng cách, lề lối làm việc, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành tỉnh phát triển toàn diện. 

Việc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên được gắn với giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, phức tạp; khắc phục hạn chế của cán bộ, đảng viên. Đã có 100% cơ quan, đơn vị, 97,6% người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo. Kết quả thực hiện việc đăng ký sẽ là một tiêu chí kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về “Chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy các cấp”, quy định việc cấp ủy viên đi công tác cơ sở và tham dự sinh hoạt chi bộ, ít nhất ba tháng một lần. Năm 2017, đã có 223 lượt cấp ủy viên cấp tỉnh, 1.627 lượt cấp ủy viên cấp huyện đi dự sinh hoạt tại các chi bộ. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc từ cơ sở đã được các đồng chí cấp ủy viên, đặc biệt là người đứng đầu, thường trực cấp ủy nắm bắt kịp thời, chỉ đạo giải quyết tại chỗ.

 

Bế mạc Hội thảo, đồng chí Hữu Thuận, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm sáng tỏ giá trị lý luận và thực tiễn những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 18 lần Bác về thăm Bắc Ninh, cũng như những kết quả thực hiện lời căn dặn của Bác được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh vận dụng và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Đó là bài học về tinh thần đại đoàn kết, bài học về công tác dân vận của Đảng, bài học về đội ngũ cán bộ… Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022 theo hướng “Hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh”.


Vũ Thắng-Việt Anh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất