Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9-2010

Tại cuộc họp báo, Đại diên Văn phòng Chính phủ thông báo một số nét chính của tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2010. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2010 đạt khoảng 6,52%, với mức tăng trưởng quý sau có hơn quý trước (quý I tăng 5,83%, quý II tăng 6,40%, quý III tăng khoảng 7,16%); trong đó: khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 2,89%; công nghiệp và xây dựng tăng 7,29%; dịch vụ tăng 7,24%. Thu ngân sách đạt khá, bảo đảm được các khoản chi; đầu tư phát triển được đẩy mạnh, huy động và giải ngân vốn đầu tư phát triển tiếp tục có một số chuyển biến tích cực; lạm phát được kiềm chế. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; đời sống người dân được cải thiện, sức khỏe của người dân ngày càng được bảo vệ và chăm sóc tốt hơn; các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm và có sự phát triển tốt; an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm và giữ vững.

Tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là giá cả hàng tiêu dùng đang có xu hướng tăng, đặc biệt là giá vàng tăng cao; sự chững lại của một số nền kinh tế lớn ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vẫn gặp một số khó khăn trong huy động vốn do lãi suất cho vay của các ngân hàng còn ở mức khá cao; hiện tượng cháy rừng, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông… xảy ra khá nghiêm trọng; nguy cơ thiếu điện vẫn có thể xảy ra. Bên cạnh đó, thiên tai, bão lũ vẫn diễn biến khá phức tạp, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và cây trộng vẫn có nguy cơ lây lan ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, tại phiên họp tháng 9, Chính phủ đã đề ra 11 giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó tập trung vào các giải pháp thích ứng nhanh với tình hình biến động của kinh tế thế giới, kiểm soát  giá chặt chẽ, đặc biệt là các mặt hàng sữa và thuốc, bảo đảm dự trữ hàng hóa thiết yếu cho tiêu dùng.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất