Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội.



Dự Đại hội có đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 348 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 46 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội, nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đạt được nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo thêm thế và lực mới để xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 9%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng hướng với tốc độ tăng nhanh tỉ trọng dịch vụ, du lịch và công nghiệp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá cao, đạt gần 70 nghìn tỷ đồng; quy mô, chất lượng, sức cạnh tranh của kinh tế được nâng lên; cơ sở hạ tầng từng bước đầu tư hoàn thiện, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khang trang; thu nhập bình quân đầu người đạt 2000 USD, tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Các trung tâm văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước từng bước xây dựng và khẳng định được vai trò vị thế. Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, hằng năm giải quyết việc làm cho hơn 16.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,16% đầu nhiệm kỳ xuống còn 4,7%; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.
               

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị đại biểu dự Đại hội tập trung thảo luận, phân tích những khuyết điểm, những hạn chế đã nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị, nhận thức đầy đủ hơn nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp để Thừa Thiên Huế có sự bứt phá mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững hơn... Trong đó, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức. Ưu tiên phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn với những sản phẩm du lịch chất lượng cao, mang nét đặc thù của vùng đất văn hóa Huế… Cùng với phát triển kinh tế, phải thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội; giải quyết tốt vấn đề việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới công tác dân vận của Đảng; thực hiện tốt chính sách về tôn giáo, dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân…                            

Đồng chí Lê Hồng Anh tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng vẻ vang của một vùng đất văn hiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế sẽ đoàn kết một lòng, có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để đưa tỉnh nhà thành tỉnh giàu đẹp, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất