Kỷ niệm 65 năm truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948-16-10-2013)
Đồng chí Ngô Văn Dụ phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Sáng 16-10, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16-10-1948 - 16-10-2013). Tới dự có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn,  đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Hà Thị Khiết, Trần Quốc Vượng, Ngô Xuân Lịch; một số đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; đại diện các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể Trung ương, đại diện thường trực cấp uỷ, đại diện uỷ ban kiểm tra các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương…  


                                               Văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành Ngành Kiểm tra Đảng. Ngày 16-10-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Lãnh đạo Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên gồm các đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng (Trưởng Ban); Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Khu uỷ; Hà Xuân Mỹ (tức Hà Minh Quốc), Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ. Ban Kiểm tra Trung ương làm việc tại đồi Pụ Miếu, xóm Phủng Hiển, xã Điểm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên ngày nay. Sau đó, các ban kiểm tra của khu uỷ, liên khu uỷ lần lượt được thành lập như: Ban Kiểm tra Khu uỷ Khu X (10-1948), Ban Kiểm tra Liên khu uỷ Khu V (4-1949), Ban Kiểm tra Khu uỷ Khu I (7-1949), Ban Kiểm tra Liên khu uỷ Việt Bắc (12-1949)…  


                                                            Các đại biểu dự Lễ.

Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương – cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII đồng ý lấy ngày 16-10-1948 là Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng.  

Từ khi ra đời đến nay, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng.  


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Suốt chặng đường lịch sử 65 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và cấp uỷ giao. Từ ngày đầu thành lập, Ban Kiểm tra Trung ương chỉ có 3 thành viên chuyên trách và một số ít cán bộ giúp việc, đến nay, Ngành Kiểm tra của Đảng đã có trên 1,5 vạn cán bộ chuyên trách và 7,2 vạn cán bộ kiểm tra kiêm chức các cấp. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở đảng, trong các giai đoạn cách mạng, lúc chiến tranh hay khi đã hoà bình, trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế hay những khó khăn trong nước, kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng ở sự lãnh đạo và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiêu biểu là thế hệ cán bộ kiểm tra của những năm gian khổ, quyết liệt, hào hùng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong đó, nhiều đồng chí nay không còn nữa hoặc đã nghỉ hưu nhưng công lao, kinh nghiệm, sự gương mẫu, tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức và ý chí phấn đấu của các đồng chí đã góp phần tạo nên truyền thống cao đẹp, là nguồn động viên, khích lệ mạnh mẽ các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra về sau.  


Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Cờ cho 6 tập thể tiêu biểu xuất sắc từ 2008-2013.

65 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trong Ngành đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, danh hiệu cao quý; Ngành Kiểm tra Đảng, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương được tặng Huân chương Sao vàng. Các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng đã xây đắp nên truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tuỵ”.   

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương thành tích và những tiến bộ của Ngành Kiểm tra, của các tập thể và cá nhân thuộc các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng từ Trung ương đến cơ sở trong 65 năm qua. Đồng chí khẳng định: Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng là một dịp tốt để chúng ta ôn lại và tự hào về những thành tích vẻ vang mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời quyết tâm thúc đẩy công tác kiểm tra của Đảng tiến lên một bước mới, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, làm sao cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.  

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho hai cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng cờ cho 6 tập thể tiêu biểu xuất sắc từ năm 2008-2013, tặng Bằng khen cho 13 tập thể tiêu biểu xuất sắc từ 2008-2013.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất