Kỷ niệm 80 năm Xô-viết Nghệ Tĩnh và 108 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Cách đây 80 năm, cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh đã diễn ra, đỉnh cao là cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 ở Hưng Nguyên của hơn 8.000 nông dân đã bị thực dân Pháp đàn áp dã man làm 217 chiến sĩ Nông hội đỏ và quần chúng yêu nước hy sinh. Ngày 12-9-1930 trở thành sự kiện tiêu biểu nhất trong phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), lật đổ chính quyền  thực dân, phong kiến lập nên chính quyền Xô-viết đầu tiên ở Việt Nam. Ðây được coi là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi ra đời để Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công.

 

 
 Đồng chí Lê Hồng Phong

Các đại biểu có mặt tại buổi lễ đã ôn lại thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ðồng chí Lê Hồng Phong sinh ngày 6-9-1902, tại tổng Thông Lạng, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên; xuất thân trong một gia đình nông dân lao động, sớm tiếp thu truyền thống quê hương cách mạng. Lê Hồng Phong là người con tiêu biểu của quê hương Xô-viết Nghệ Tĩnh anh hùng, người cộng sản quốc tế kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðồng chí là một trong những cán bộ đầu tiên tham gia vận động thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam và là người kiên trì gánh vác nhiều công việc nặng nề trong thời kỳ Ðảng ta mới ra đời, là tấm gương sáng về phẩm chất, nhân cách ý chí cách mạng kiên cường, khí phách hiên ngang, tận trung với Ðảng, tận hiếu với dân.

 

Cùng ngày, tại xóm 9, xã Hưng Thông, UBND huyện Hưng Nguyên cũng đã tổ chức khởi công xây dựng Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Khu lưu niệm được xây dựng trên diện tích 3,2 ha với 19 hạng mục được tôn tạo, xây dựng mới, bao gồm: phục chế, tôn tạo nhà di tích, nhà thờ, nhà lưu niệm, nhà trưng bày truyền thống, tượng đài Lê Hồng Phong, xây dựng hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe...
Nguồn: Nhân dân điện tử

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất