Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở tại Yên Bái, Lào Cai
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại thành phố Yên Bái. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại thành phố Yên Bái. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Do ảnh hưởng của bão số 3, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa. Mặc dù triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ, song do diễn biến phức tạp của mưa lũ nên gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

Mưa lũ, sạt lở đã làm 46 người chết và mất tích (chủ yếu do sạt lở đất), 24 người bị thương; gần 23 ngàn nhà dân bị sập, hư hỏng, tốc mái, ngập nước. Do ngập lũ, tỉnh Yên Bái thực hiện di dời hơn 12 ngàn hộ dân để bảo đảm an toàn; hàng chục héc-ta hoa màu, nuôi trồng thủy sản của người dân bị ngập, thiệt hại.

Do mưa lũ, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái như Quốc lộ 32, Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C, Quốc lộ 2D, các tuyến đường Yên Bái - Khe Sang, An Bình - Lâm Giang, Mậu A - Tân Nguyên, Yên Thế - Vĩnh Kiên… xảy ra hàng trăm điểm sạt lở, ngập. Toàn tỉnh cũng có 25 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng; hàng chục cơ sở y tế, trường học bị ngập lụt, hư hỏng; một số cột điện cao thế, hạ thế, trạm thông tin liên lạc bị gẫy đổ... Ước tính, thiệt hại ban đầu khoảng 916 tỷ đồng.

Tỉnh Yên Bái đã huy động hơn 30 ngàn người gồm Quân đội, Công an, dân quân tự vệ và lực lượng khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó, tập trung tìm kiếm nạn nhân, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu; chủ động hỗ trợ kinh phí cho gia đình có người bị chết, bị thương; hỗ trợ gia đình di dời tạm thời người và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn; tổ chức, bố trí lực lượng y, bác sỹ và chuẩn bị thuốc men để khám và chữa bệnh cho nhân dân nơi sơ tán và tại chỗ…

Tỉnh cũng huy động 129 máy xúc, 14 máy ủi, 322 ô tô, 63 xuồng máy, 24 thuyền máy… tập trung san gạt đất, đá sạt lở để đảm bảo thông các tuyến đường và đất đá bồi lấp, vệ sinh môi trường; tổ chức vệ sinh, dựng chống nhà cửa…

Thị sát công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái – nơi vừa bị ngập sâu trong nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, động viên lực lượng đang thu dọn bùn đất, rửa dọn nhà cửa, làm vệ sinh môi trường đường phố; mong muốn các lực lượng huy động tổng lực về nhân lực, phương tiện, tổ chức làm ngày đêm để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Thăm hỏi người dân bị thiệt hại bởi mưa lũ, ngập lụt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị bà con đoàn kết, “tương thân, tương ái”, cùng nhau chia sẻ khó khăn, chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thăm Trường mầm non Ánh Dương, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái; vui mừng chứng kiến các cháu đã được đến trường trở lại, Thủ tướng biểu dương cấp ủy, chính quyền, các thầy cô giáo và nhân dân thực hiện tốt các chỉ đạo và chủ động khắc phục khó khăn, thu dọn vệ sinh, sắp xếp lại trường lớp, chỉnh trang dụng cụ, sách vở đón các cháu đến trường. Thủ tướng mong muốn thầy và trò Trường Ánh Dương tiếp tục cố gắng ổn định dạy và học, đồng thời tham gia giúp đỡ các cơ sở giáo dục khác còn bị ảnh hưởng do mưa lũ ngập úng sớm trở lại ổn định đón học sinh tới trường.

Thị sát điểm sạt lở ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, hiện vẫn còn 2 người mất tích; thăm hỏi người dân di dời khỏi điểm sạt lở, Thủ tướng Chính phủ biểu dương cấp ủy, chính quyền địa phương đã quyết liệt di dời các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm; biểu dương người dân thực hiện nghiêm hướng dẫn của chính quyền. Thủ tướng mong muốn người dân tiếp tục hỗ trợ nhau ổn định cuộc sống, thực hiện hướng dẫn, chưa vội quay lại nơi đã diễn ra sạt lở và còn nguy cao, nhằm bảo đảm an toàn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Yên Bái. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Yên Bái. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Sau khi thị sát tình hình thực tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các bộ, ngành, trực tuyến tới các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình, tổ chức, địa phương tỉnh Yên Bái có người thiệt mạng, mất tích, bị thương và bị thiệt hại do bão lũ, sạt lở đất; đồng thời biểu dương cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, người dân và các lực lượng đã triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại.

Nhắc lại chỉ đạo trong công tác phòng, chống bão lũ, ngập lụt, trong đó có việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất, trong đó có bảo đảm an toàn hồ Thác Bà, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hỗ trợ cùng tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động tối đa các lực lượng như: Quân đội, Công an, thanh niên, lực lượng giáo viên…; huy động máy móc, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước, không có nhà ở.

Theo đó, tập trung vào việc cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích; chăm sóc y tế cho người bị thương; lo hậu sự cho người thiệt mạng; bảo đảm cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như: điện, nước, xăng dầu, thông tin liên lạc, nhất là tại các nơi đang bị cô lập và người dân đang phải sơ tán; vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm nước sinh hoạt…; khôi phục hoạt động của các trường học, trạm y tế để bảo đảm không người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm đón học sinh trở lại trường học.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo tiếp tục chống sạt lở, di dời người dân khỏi nơi nguy hiểm; tổ chức khắc phục các công trình giao thông, công trình thủy lợi; khắc phục sản xuất các diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng; triển khai ngay chính sách hỗ trợ nhà ở, đất tái định cư cho người dân bị mất nhà cửa; kiểm tra hiện trạng các ngôi nhà bị sụt sạt để bảo đảm an toàn cho người dân trước khi quay trở lại nhà; khôi phục lại cơ sở hạ tầng, nhất là những nơi bị ngập lụt, hạ tầng đô thị…

Cùng với đó tập trung đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, hỗ trợ an sinh xã hội; sớm đưa cuộc sống, sản xuất trở lại bình thường; tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ động giải quyết kịp thời những phát sinh ngay từ cơ sở…

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành trong việc hỗ trợ tỉnh Yên Bái nói riêng và các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả bão lũ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định chi 50 tỷ đồng từ nguồn Trung ương hỗ trợ Yên Bái khắc phục hậu quả bão lũ; cảm ơn và kêu gọi các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội chung tay cùng nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ, sạt lở, ngập úng, khắc phục hậu quả trên tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” để nhân dân, các địa phương sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

* Trưa cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, động viên, chia sẻ với thân nhân bà Dương Thị Diệu và con là Hoàng Văn Tám ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái vừa bị thiệt mạng do sạt lở đất.

Thủ tướng Chính phủ chia buồn sâu sâu sắc với các gia đình có người thiệt mạng, động viên các gia đình cố gắng vượt qua đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống sau thiên tai; yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở bên cạnh việc động viên, tổ chức chăm lo cho các gia đình vượt qua đau thương ổn định cuộc sống.

* Sau khi thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở tỉnh Yên Bái, chiều 12-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - nơi sạt lở vùi lấp 37 hộ dân, khiến 95 người chết và mất tích để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân và thăm hỏi, động viên nhân dân, gia đình nạn nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác tìm kiếm người bị nạn do lũ quét, sạt lở đất tại làng Nủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác tìm kiếm người bị nạn do lũ quét, sạt lở đất tại làng Nủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác tìm kiếm người bị nạn do lũ quét, sạt lở đất tại làng Nủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác tìm kiếm người bị nạn do lũ quét, sạt lở đất tại làng Nủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trực tiếp lội xuống đầm lầy, động viên lực lượng đang tìm kiếm người bị mất tích do lũ cuốn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị bố trí thêm lực lượng, phương tiện, thay đổi phương pháp, tranh thủ thời gian sớm tìm kiếm người mất tích.

Thủ tướng trò chuyện, thăm hỏi người dân vùng lũ Làng Nủ.

Thủ tướng trò chuyện, thăm hỏi người dân vùng lũ Làng Nủ.

Bày tỏ sự xúc động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia buồn sâu sâu sắc với các gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích, cũng như chia sẻ với các gia đình mất nhà cửa, tài sản; động viên các gia đình vượt qua đau thương, mất mát này. Thăm hỏi về việc lo hậu sự, những khó khăn, thiếu thốn, nơi ăn, chốn ở, cái ăn, cái mặc của người dân, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Đảng, Nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn bên cạnh, quan tâm, chăm lo, huy động toàn xã hội sát cánh cùng các gia đình vượt qua thời điểm gian khó này, sớm ổn định cuộc sống.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo tỉnh và các lực lượng tham gia tìm kiếm nạn nhân tại thôn Làng Nủ.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo tỉnh và các lực lượng tham gia tìm kiếm nạn nhân tại thôn Làng Nủ. Ảnh: Báo Lào Cai

Làm việc với các bộ, ngành, tỉnh Lào Cai và lực lượng chức năng về công tác cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới bà con, người thân có người bị thiệt mạng, mất tích.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng Quân đội, Công an, Y tế và các lực lượng khác phối hợp với chính quyền địa phương huy động thêm lực lượng, phương tiện tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích; cứu chữa cho những người bị thương; lo hậu sự chu đáo cho người thiệt mạng. Cùng với đó, huy động cả hệ thống chính trị, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng chung tay chia sẻ, động viên các gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích; hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo cho những người mất nhà cửa, tài sản.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ, phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; khôi phục lại giao thông, với tinh thần “Trung ương lo Quốc lộ, tỉnh lo tỉnh lộ, huyện lo huyện lộ, xã lo đường thôn, xã”; khẩn trương khôi phục trường lớp, đón học sinh đến trường trở lại.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lào Cai nghiên cứu quy hoạch, bố trí quỹ đất, hỗ trợ chỗ ở cho người dân. Riêng việc này đối với người dân bị mất nhà cửa ở thôn Làng Nủ phải xong trước 31-12-2024; đồng thời lo công ăn, việc làm, sinh kế, bố trí đất sản xuất để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tối ngày 12-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai về công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tối ngày 12-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau khi thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở tỉnh Yên Bái và công tác tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ sạt lở vùi lấp 37 hộ dân ở thôn Làng Nủ, Lào Cai, tối 12-9, tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các bộ, ngành liên quan về công tác, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Theo tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lũ gây ngập sâu trên diện rộng, sạt lở gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng của Nhà nước, nhân dân trong tỉnh. Trong đó, 98 người chết, 81 người mất tích, 76 người bị thương. Đặc biệt, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, sạt lở vùi lấp 37 hộ, với 158 nhân khẩu, hiện đã tìm thấy 45 người tử vong, 51 người mất tích. Còn tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, xảy ra trận sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà khiến 7 người chết, 11 người mất tích và 11 người bị thương.

Toàn tỉnh Lào Cai có hơn 9.100 ngôi nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Hiện nay, nhiều khu vực của các huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà bị ngập; các huyện đang tiếp tục thống kê xác định được mức độ thiệt hại. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức di chuyển khẩn cấp 2.209 hộ/9.533 nhân khẩu ở các khu vực nguy hiểm, bị ngập lụt đến nơi an toàn ngay trong ngày 8-9-2024 cho đến nay.

Mưa lũ, ngập úng, sạt lở gây thiệt hại hơn 3.500 ha lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản; hàng ngàn gia súc, gia cầm bị vùi lấp, cuốn trôi; hầu hết các các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh có điểm sạt lở, ngập lụt khiến giao thông chia cắt; hàng chục tuyến, trạm viễn thông bị hư hỏng; nhiều công trình thủy lợi, điện lực, trường học, cơ sở y tế bị ngập, vùi lấp, hư hỏng... Ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ, sạt lở, ngập lụt trên toàn tỉnh Lào Cai lên hơn 3.000 tỷ đồng.

Cùng với nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở, tỉnh Lào Cai đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả, nhất là hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người, tài sản; khôi phục hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục; cơ chế, chính sách đối với việc tái định cư cho người dân mất nhà cửa; điều chuyển vốn các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia để khắc phục hậu quả mưa lũ; hỗ trợ tỉnh trong xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, về lâu dài cần nghiên cứu nâng cấp hệ thống dự báo cảnh báo sớm để tăng cường, nâng cao hơn nữa công tác dự báo, tính cảnh báo về tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh; có cơ chế phối hợp vận hành, điều tiết các hồ đập và quy hoạch vùng thoát lũ tránh tình huống xấu xảy ra...

Sau khi các bộ, ngành có ý kiến về công tác phối hợp khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt và giải đáp các đề nghị của tỉnh Lào Cai, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình, tổ chức, địa phương tỉnh Lào Cai có người thiệt mạng, mất tích, bị thương và bị thiệt hại do bão lũ, sạt lở đất; đồng thời biểu dương cấp ủy, chính quyền, quân và dân, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là lực lượng Quân đội, Công an đã triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất.

Nhấn mạnh, cùng với mất mát lớn về người, tài sản, mưa lũ, sạt lở để lại cho người dân tâm lý hết sức nặng nề, lo lắng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị bố trí thêm lực lượng, phương tiện, thay đổi phương pháp, tranh thủ thời gian sớm tìm kiếm người mất tích; cứu chữa cho những người bị thương; lo hậu sự chu đáo cho người thiệt mạng.

Cùng với đó, huy động cả hệ thống chính trị, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng chung tay chia sẻ, động viên các gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích; hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo cho những người mất nhà cửa, tài sản, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước, không có nhà ở, với tinh thần “đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trước hết, trên hết”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ, phối hợp với tỉnh Lào Cai tìm mọi cách tiếp cận những nơi bị cô lập, chia cắt cung cấp phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân như: lương thực, thực phẩm, điện, nước, xăng dầu, thông tin liên lạc; sửa chữa, khôi phục hoạt động của các trường học, trạm y tế để sớm đón học sinh trở lại trường, bảo vệ sức khỏe người dân; tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; khôi phục lại giao thông và các công trình hạ tầng điện, nước, thủy lợi; tập trung đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, hỗ trợ an sinh xã hội; tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ động giải quyết kịp thời những phát sinh.

Đặc biệt, tỉnh Lào Cai tiếp tục đánh giá di dời người dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở; đồng thời phối hợp nghiên cứu quy hoạch, bố trí quỹ đất, hỗ trợ chỗ ở cho người dân bị mất nhà cửa; đồng thời lo công ăn, việc làm, sinh kế, bố trí đất sản xuất để người dân ổn định cuộc sống.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an điều thêm lực lượng tìm kiếm cứu nạn và giúp đỡ nhân dân thu dọn vệ sinh, dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Bộ Y tế chịu trách nhiệm hỗ trợ thuốc men, sinh phẩm phòng, chống dịch bệnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các địa phương kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo, bổ sung các trang thiết bị dạy học bị mất mát, không để các cháu học sinh thiếu sách giáo khoa.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ, hướng dẫn bà con khôi phục canh tác, nuôi trồng thuỷ sản. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng phải giãn, hoãn, khoanh nợ, đáo nợ và tiếp tục cho người dân vay để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ngành Tài chính nghiên cứu các giải pháp miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ, phối hợp với Lào Cai khôi phục hệ thống giao thông, với tinh thần "Trung ương lo Quốc lộ, tỉnh lo tỉnh lộ, huyện lo huyện lộ".

Bộ Công Thương đảm bảo đủ hàng hóa, chống găm hàng, đội giá. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lo an sinh xã hội. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về bảo đảm môi trường, tiếp tục chống sạt lở. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường, nhanh chóng ổn định tình hình, kêu gọi việc hỗ trợ hỗ trợ nhân dân, địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Các cơ quan truyền thông tiếp tục thông tin cảnh báo; đồng thời hướng dẫn người dân phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống, sản xuất.

Nhất trí giải quyết các kiến nghị của tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ quyết định chi 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ Lào Cai khắc phục hậu quả bão lũ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất