TP. Hồ Chí Minh tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phan Xuân Biên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Hoàng Thị Khánh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố; Dương Anh Đức, thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương.

 Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2022 Ngành Tuyên giáo thành phố đã tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất; chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu những nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, như công tác nắm bắt, tổng hợp, phân tích, dự báo, phản ánh, định hướng dư luận xã hội có lúc, có nơi còn chậm, chưa toàn diện, còn chạy theo sự vụ, sự việc; công tác tuyên truyền tại từng cấp ủy địa phương, đơn vị có lúc, có nơi còn bị động, tình trạng nắm chung chung, chưa cụ thể, chưa đồng nhất dẫn đến hiệu quả thực hiện chưa cao, nội dung, phương thức tuyên truyền chưa đáp ứng được nhu cầu của từng nhóm đối tượng; năng lực của đội ngũ báo cáo viên vẫn còn hạn chế nhất định, chưa tạo sự lôi cuốn, thuyết phục trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến…

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nêu bật các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đó là, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp công tác tư tưởng kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với việc triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập trung tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045; tham gia sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (2020-2025); tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, chuẩn bị các điều kiện, nội dung hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, đúc kết các bài học kinh nghiệm, tổ chức biên soạn sách và sản xuất phim tài liệu về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục tuyên truyền lan tỏa những thành quả, kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 gắn với việc xây dựng và phát triển Thành phố. Hoàn thiện trình và triển khai Chương trình hành động “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP. Hồ Chí Minh, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân Thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người Thành phố mang tên Bác”. Tăng cường chỉ đạo báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 8, khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường năng lực dự báo, nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ.

Về các giải pháp thực hiện, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nêu rõ: Quán triệt phương châm của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2023 “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”, các cấp và mỗi cán bộ Ngành Tuyên giáo thành phố cần tập trung thực hiện 9 giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố  lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trên lĩnh vực tuyên giáo. Tổ chức các hội nghị thông báo nhanh và hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong năm 2023 và các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy. Nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, tiến hành nghiên cứu dư luận và tâm trạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của Nhân dân, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cộng tác viên dư luận xã hội và đa dạng phương thức nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Đầu tư đa dạng các hình thức nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, nghiên cứu dư luận xã hội. Tiếp tục phát huy công nghệ, in-tơ-nét trong triển khai điều tra, khảo sát, theo hướng ngày càng đa dạng đối tượng, thành phần xã hội, chủ đề, vấn đề, kịp thời, nhạy bén, ngày càng nâng cao tính khoa học, xác thực và độ tin cậy của kết quả phản ánh. Tiếp tục tổ chức nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học tổng kết thực tiễn các nội dung công tác xây dựng Đảng và kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, Lịch sử Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Rà soát các chương trình, kế hoạch, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành để triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Tham mưu thực hiện tốt vai trò chủ quản của Thành ủy đối với các cơ quan báo chí, cơ quan xuất bản thành phố; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản thành phố và phối hợp tốt với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông về quá trình xây dựng, phát triển Thành phố trên các lĩnh vực, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, xã hội, văn hóa, văn nghệ. Tiếp tục tham mưu cơ chế, chính sách, hỗ trợ thiết thực hoạt động của Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật thành phố, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật thành phố. Thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn cho cơ sở; xây dựng kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo thành phố. Chuẩn bị tổng kết Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thành phố gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe 5 ý kiến tham luận của các cơ quan, đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022. Trong đó, đại diện Hội LHPN thành phố tham luận về giải pháp tuyên truyền trong nữ công nhân, lao động trên địa bàn Thành phố; Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng thành phố tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên; Ban Tuyên giáo Quận ủy Phú Nhuận tham luận về “Chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền với nhiều giải pháp tích cực góp phần lan tỏa hình ảnh “Phú Nhuận xanh, Phú Nhuận nghĩa tình””; Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận I tham luận về hiệu quả bước đầu thực hiện các giải pháp xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn Quận I; Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương kết quả công tác của Ngành Tuyên giáo thành phố đã đạt được trong năm 2022. Năm 2022, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thành phố đã đồng sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố đã đề ra; một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực, vượt xa dự liệu. Thành phố đã hoàn thành và vượt 14/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kinh tế tăng trưởng khá, 9,44%. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực và hiệu quả của Ngành Tuyên giáo thành phố, với nhiều điểm sáng. Trong đó, Ngành Tuyên giáo thành phố đã bám sát định hướng lãnh đạo của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy và không ngừng đổi mới; tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thành phố; tích cực tham gia nghiên cứu, tổng kết lý luận, thực tiễn và triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức thực hiện có kết quả Chỉ thị số 12 ngày 22-7-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, trong đó có đổi mới phương pháp và cách làm. Tích cực tham mưu triển khai Đề án “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” gắn chặt với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Có nhiều hoạt động góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, ý thực trách nhiệm cộng đồng và xã hội, cổ vũ cán bộ và nhân dân chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, giống như trong chống dịch... “Nhờ làm tốt công tác tuyên giáo, niềm tin được củng cố, ý chí được khơi dậy, khát vọng vươn lên, nhất là thúc giục, quyết tâm để phục hồi phát triển kinh tế rất rõ” - đồng chí Nguyễn Văn Nên nhận xét. 

 Nêu rõ những khó khăn, thách thức cũng như những hạn chế cần khắc phục trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 – năm bản lề của thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngành Tuyên giáo Thành phố cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tham mưu tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn các chủ trương, chính sách, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Nâng cao năng lực dự báo, làm tốt dự báo tình hình và tình hình hiện nay. Chủ động làm tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35. Tiếp tục tham mưu củng cố xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật và cần có nghị quyết chuyên đề để phát triển xứng tầm thành phố trung tâm văn hóa, kinh tế - xã hội. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tâm huyết, ngang tầm nhiệm vụ...

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao tặng Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất