Xây dựng Quận 9 theo định hướng đô thị sáng tạo, tương tác cao

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị và các tham luận tại Đại hội nêu bật kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020. Trong 5 năm qua, các cấp, các ngành trong quận đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt 15/17 chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó, có một số chỉ tiêu đạt cao như: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 18 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 200% dự toán thành phố giao, tăng bình quân 15%/năm so với dự toán; đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó bình quân hằng năm đạt hơn 370 tỷ đồng, đạt 149%; kết nạp 879 đảng viên, đạt 110%; hoàn thành trước 2 năm Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 với mức thu nhập 21 triệu đồng/người/năm... Tốc độ tăng trưởng kinh tế được giữ vững, bình quân đạt 10,6%/năm, mặc dù từ đầu năm 2020 đến nay có giảm do ảnh hưởng chung của đại dịch COVID-19. Trong đó thương mại - dịch vụ tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực, chiếm 61,5%, kế đến là công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 38%. Các tiềm năng, thế mạnh đã được Quận 9 tập trung phát triển như: lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ vận tải kho bãi, may mặc, dệt, giày da, sản xuất mặt hàng gỗ… 

Bằng nhiều giải pháp hiệu quả trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 17%/năm, số vốn đăng ký tăng 6,2%/năm. Đến nay, tại Quận 9 có hơn 9.000 doanh nghiệp với số vốn đăng ký hơn 100 nghìn tỷ đồng, đã giải quyết việc làm hơn 67 nghìn lao động. Trong đó, riêng Khu Công nghệ cao đã giải quyết việc làm hơn 45 nghìn lao động. Cùng với đó, Quận 9 hoàn thành 95/111 dự án thuộc Chương trình chỉnh trang đô thị; nâng cấp, mở rộng 261 tuyến đường; giảm 13/22 điểm ngập và xử lý 88/88 điểm ô nhiễm rác thải. Đến nay, Quận 9 đã cơ bản phủ kín quy hoạch 1/2.000, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa với hơn 200 công trình, dự án được triển khai theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó Nhân dân đã hiến hơn 40.000m2 đất, trị giá gần 1.000 tỷ đồng để bê tông hóa các tuyến đường, thực hiện các công trình phúc lợi, góp phần thay đổi bộ mặt, thúc đẩy kinh tế - xã hội Quận 9 phát triển. Công tác quản lý đô thị được tập trung, công tác quản lý xây dựng lập lại trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè từng bước có sự chuyển biến tích cực; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch sinh hoạt. Các lĩnh vực về cải cách hành chính giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe người dân, văn hóa, thể dục thể thao đã có tiến bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Đại hội cũng nhìn nhận, trong nhiệm kỳ qua, thương mại - dịch vụ của quận vẫn chưa có sự đột phá, tỷ trọng vẫn dao động quanh mức 62% trong cơ cấu kinh tế; chưa xây dựng được các sản phẩm chủ lực. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngưng sản xuất, mãi lực kinh doanh giảm sút. Quá trình triển khai các dự án trọng điểm khó khăn, vướng mắc còn một số hộ dân chưa đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên còn khiếu nại nhiều nơi, chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Tốc độ gia tăng dân số cơ học làm tăng nhu cầu đất ở nhà ở tạo áp lực cho công tác quản lý đất đai, xây dựng…

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quận 9 tập trung thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra, thúc đẩy phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực với mục tiêu xây dựng “Quận 9 ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển”theo định hướng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông thành phố.

Phát biểu tại Đại hội, Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh biểu dương những kết quả phấn đấu liên tục, sáng tạo, đầy hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 9 trong 5 năm qua, đã đưa Quận 9 từ một vùng tách ra từ Thủ Đức trở thành quận đô thị hóa toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong đề nghị Đảng bộ Quận 9 cần có cái nhìn tổng quát, toàn diện hơn nữa về những thế mạnh, điều kiện sẵn có, cũng như những khó khăn, vướng mắc cần được tập trung tháo gỡ, nhất là ở những khâu, lĩnh vực giữ vai trò then chốt, nhưng chưa có sự chuyển biến hoặc có chuyển biến nhưng còn chậm. Đó là, tập trung phát triển Khu Tam Đa thành một khu phức hợp hiện đại với nhiều phân khu như: căn hộ, chung cư, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, thể thao... để tiếp thêm động lực phát triển ngành bất động sản của thành phố. 

Đồng chí Nguyễn Thành Phong chỉ rõ: “Quận 9 phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông như: công trình nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Nguyễn Xiển để làm tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới. Về quản lý và phát triển đô thị, là quận đô thị hóa với tốc độ cao, Quận 9 cần lưu ý đến vấn đề quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch tổng thể trên địa bàn, nhất là quy hoạch 1/500. Dự báo khi khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông từng bước hình thành thì dư địa phát triển các chương trình nhà ở, bất động sản là rất lớn, Quận 9 cần kiên trì giữ vững quy hoạch được phê duyệt, kiên quyết không để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng đô thị và tăng cường công tác quản lý đất đai, không để xảy ra việc lấn chiếm sông, rạch, khai thác cát trái phép trên địa bàn. Ngoài ra, quận cần tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 2 con số, trong đó, đột phá vào những ngành mà Quận 9 có thế mạnh và tiềm năng như thương mại, dịch vụ, công nghệ cao và logistics...

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Quận 9 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Tại kỳ họp thứ 1 của BCH khoá VI, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Đồng chí Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy Quận 9 nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 9 nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Cao Văn Minh và Trần Văn Bảy tái đắc cử Phó Bí thư Quận ủy Quận 9 nhiệm kỳ 2020-2025. Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm 2020-2025 gồm 7 đồng chí; trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Nữ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.


BCH Đảng bộ khóa mới ra mắt.

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025, đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng “Quận 9 ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển” theo định hướng đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố; phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp đô thị; đầu tư chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển của quận đi đôi với bảo vệ môi trường, quản lý trật tự đô thị, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng gia đình hạnh phúc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đại hội thống nhất đề ra 23 chỉ tiêu, chủ yếu như: Thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt chỉ tiêu pháp lệnh hằng năm là 2 - 3%. Tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách bình quân hằng năm từ 350 tỷ đồng trở lên. Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% hằng năm so với kế hoạch thành phố giao. Thực hiện và duy trì 100% hộ dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch. Bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị trên 5 tuyến đường trọng điểm đã đăng ký với thành phố gồm: đường Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp, Lã Xuân Oai, Quang Trung, Tăng Nhơn Phú.

Về xây dựng Đảng, Đại hội phấn đấu đạt từ 95% trở lên TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 800 đảng viên. Thành lập 15 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, trong đó có 2 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có từ 500 lao động trở lên.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Quận ủy Quận 9 Lâm Đình Thắng nhấn mạnh: Tất cả những nhiệm vụ Đảng bộ trong nhiệm kỳ VI (2020-2025) là hết sức to lớn, nặng nề, song có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình tiếp nối và phát triển của Đảng bộ quận; đặc biệt là giai đoạn sắp tới, khi Quận 9 là một bộ phận của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự nỗ lực và phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân phải không ngừng tăng cường đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống anh hùng của địa phương trong công tác, lao động, học tập, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc vai trò nhiệm vụ của từng cá nhân, từng tập thể, cơ quan, đơn vị.

Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, thực hiện tốt các quy định của thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất