Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX: Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ngày 20-9, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã chính thức khai mạc. Đến dự có đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư ĐUQSTƯ; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức TƯ. Về phía Quân đội có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư ĐUQSTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ ĐUQSTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng cùng 450 đại biểu, đại diện cho gần 25 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân đội.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nêu rõ: Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII, xác định phương hướng, mục tiêu, chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội trong 5 năm 2010 - 2015; thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, với tinh thần đổi mới, Đảng bộ Quân đội đã thường xuyên coi trọng cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ của các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Quân đội có chuyển biến tốt; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Chất lượng tổng hợp, trình độ chính quy, sức mạnh chiến đấu và và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội từng bước được nâng lên. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Quân đội luôn đoàn kết, nhất trí, kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành, là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; có khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Nhiệm kỳ 2010-2015, đặt ra những yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Quân đội. Mỗi cấp ủy và tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Quân đội tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết trung ương 8 (khóa X) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân; tăng cường sức mạnh quốc phòng; làm thất bại  mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ứng phó thắng lợi với mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội của đất nước và môi trương hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN…

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương đã nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Quân đội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2005-2010. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta đều một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có ý chí quyết chiến, quyết thắng rất cao; luôn xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư cũng nêu lên những định hướng, những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ Quân đội tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện có sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu cao; xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, chủ động bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang; làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Thay mặt các đại biểu tham dự Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư ĐUQSTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư và sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành cho Đảng bộ Quân đội trong những năm qua và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và biểu thị sự quyết tâm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại hội tiếp tục làm việc đến ngày 22-9-2010.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất