Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Hạ Long (Quảng Ninh)
Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Đức Long trình bày được Đại hội thống nhất cao.

Báo cáo chính trị cùng 14 tham luận được trình bày tại đại hội đã chỉ rõ: Trong nhiệm kỳ XXII, với tinh thần chủ động, phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn, đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trên địa bàn thành phố đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh, toàn diện và ổn định, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm (2006-2010) đạt 15,55%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 2.680 USD, bằng 1,61 lần năm 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (công nghiệp - xây dựng 54,8%, dịch vụ 44,2%, nông-lâm-thủy sản 1%). Thực hiện tốt chủ trương thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế nhằm đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu nội ngành theo hướng giảm tỷ trọng khu vực kinh tế nhà nước, tăng tỷ trọng khu vực ngoài quốc doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên-môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, đền bù giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực; các lĩnh vực văn hóa-xã hội phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo... Hoạt động của HĐND, UBND và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực. Công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng cao. 5 năm qua, đã kết nạp 1.715 đảng viên, tăng 8,5% so với nhiệm kỳ trước. Hằng năm, có 63,9% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 78,1 đến 85,47%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 11,61 đến 16,2%...

Báo cáo cũng đánh giá, phân tích những tồn tại, thiếu sót và bài học kinh nghiệm rút ra trong  thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ thành phố Hạ Long xác định các chỉ tiêu chủ yếu và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 15%/năm trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 92 triệu đồng/người trở lên; cơ cấu kinh tế đến năm 1015 là công nghiệp-xây dựng 51%, dịch vụ 48%, nông-lâm-ngư nghiệp 1%... Mỗi năm kết nạp từ 350 đảng viên trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt trên 75%, không có cơ sở yếu kém; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%; hằng năm, trên 80% số tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Đức Đam - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích của Đảng bộ, nhân dân thành phố Hạ Long đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Hạ Long cần tập trung khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế để xây dựng và phát triển thành phố sớm trở thành đô thị loại I. Ngoài việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, thành phố cần quan tâm hơn nữa tới việc quản lý, chỉnh trang kiến trúc đô thị, bảo vệ, cải thiện môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; chú trọng công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư có năng lực, các dự án đầu tư lớn, hiệu quả lâu dài, gắn với phát triển bền vững. Chăm lo tốt hơn công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để Đảng bộ đủ sức lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Duy trì và đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đi vào chiều sâu và thực chất. Chú trọng đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có tính chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của thành phố và của tỉnh…

 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXIII gồm 47 đồng chí (17,02% là nữ, 6,38% trẻ tuổi); trong phiên họp thứ nhất, ban chấp hành khóa mới đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, bầu UBKT và Chủ nhiệm UBKT Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Đức Long được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy. Các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Đào Xuân Đan tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII gồm 40 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

 

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hạ Long
khóa XIII ra mắt Đại hội.

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất