Đội ngũ cán bộ Ngành Tuyên giáo TP. Hồ Chí Minh ngày càng trưởng thành
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải tặng lẵng hoa của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chúc mừng 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Hùng).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải tặng lẵng hoa của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chúc mừng 94 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Hùng).

Dự chương trình họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy…

Các đại biểu dự chương trình họp mặt.

Các đại biểu dự chương trình họp mặt.

Luôn xứng đáng là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng

Phát biểu ôn lại truyền thống, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, ngày 1-8 gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng đến đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê (Ảnh: Hoàng Hùng).

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng đến đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê (Ảnh: Hoàng Hùng).

Theo đồng chí, nhìn lại chặng đường 94 năm qua, Ngành Tuyên giáo của Đảng tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức, bộ máy có những thay đổi khác nhau cho phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn cách mạng, song chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục, dư luận xã hội là thống nhất và xuyên suốt.

“Truyền thống vẻ vang của ngành luôn được giữ vững và phát huy, xứng đáng là vũ khí sắc bén trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo nên sức mạnh to lớn động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên những thành tựu vĩ đại của dân tộc. Đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Ngành Tuyên giáo thành phố luôn nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng”, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh chúc mừng Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Tăng Hữu Phong nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng (Ảnh: Hoàng Hùng).

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh chúc mừng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Tăng Hữu Phong nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng (Ảnh: Hoàng Hùng).

Đồng chí nhìn nhận, thuận lợi, thời cơ có nhiều, song thách thức cũng không ít và ngày càng phức tạp, khó lường. Đặc biệt, thách thức lớn nhất trong triển khai nhiệm vụ công tác tư tưởng hiện nay là sự chống phá quyết liệt, tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; các nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Điều này đã đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cấp thiết hơn trong “tự soi, tự sửa” và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nhận thức nhiệm vụ, trọng trách của mình để tin tưởng và tự hào

Định hướng công tác tuyên giáo thời gian tới, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu Ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục chủ động nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trên tất cả lĩnh vực. Đồng thời làm tốt công tác nắm bắt, dự báo, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tránh hình thành điểm nóng về chính trị tư tưởng trên địa bàn; tham mưu, triển khai có hiệu quả việc học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng xây dựng, nhân rộng, tuyên dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả về học tập và làm theo Bác.

Một yêu cầu khác là cán bộ làm công tác tuyên giáo cần nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản sát thực tế, đúng thẩm quyền; chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của chế độ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng đến Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Ngọc Anh (Ảnh: Hoàng Hùng).

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng cho Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Ngọc Anh (Ảnh: Hoàng Hùng).

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt trong bối cảnh toàn thành phố đang ra sức thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về phát triển TP. Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định vai trò và trị trí của TP. Hồ Chí Minh trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, thể hiện thành quả xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh 50 năm qua trên tất cả các lĩnh vực, tiến tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng đến Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Phạm Văn Trường (Ảnh: Hoàng Hùng).

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng cho Phó Tổng Biên tập Báo Sài gòn Giải Phóng Phạm Văn Trường (Ảnh: Hoàng Hùng).

Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống thói xem nhẹ tư tưởng”, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhìn nhận giai đoạn lịch sử nào cũng sẽ có những thuận lợi và khó khăn, thử thách đối với công tác tuyên giáo. Thời nào cũng vậy, “tư tưởng không thông, vác bình tông cũng nặng”. Do đó, đồng chí lưu ý cán bộ tuyên giáo, mỗi tập thể trong binh chủng tuyên giáo phải nhận thức được nhiệm vụ, trọng trách của mình để thấy tự hào, tin tưởng và làm tốt hơn nữa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải chúc mừng các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng (Ảnh: Hoàng Hùng).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải chúc mừng các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng (Ảnh: Hoàng Hùng).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chúc mừng các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng (Ảnh: Hoàng Hùng).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chúc mừng các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng (Ảnh: Hoàng Hùng).

Thay mặt thế hệ cán bộ trẻ đang công tác trong Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Trịnh Thị Huỳnh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Bình Chánh khẳng định, bằng sức trẻ và tất cả tinh thần trách nhiệm, với nhiệt huyết tràn đầy, nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ cùng tinh thần phụng sự vì lợi ích chung, thế hệ cán bộ trẻ Ngành Tuyên giáo Thành phố sẽ tiếp bước thế hệ cha anh, đoàn kết, đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung, của TP. Hồ Chí Minh nói riêng, xứng đáng là địa phương duy nhất của cả nước vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất