TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Vận dụng linh hoạt các nội dung Nghị quyết 35 vào thực tiễn

Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 9 tháng đầu năm 2024, đồng chí Đỗ Quyết Thắng, Tổ trưởng Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy cho biết, 9 tháng đầu năm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và Đề án 05 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Qua đó, kịp thời cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 35 thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, vận dụng vào thực tiễn sinh động của thành phố, là cơ sở để thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết 35 và Đề án 05.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên báo cáo về việc tổ chức lực lượng nắm bắt thông tin.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên báo cáo về việc tổ chức lực lượng nắm bắt thông tin.

Công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc được triển khai hiệu quả theo Đề án 05, có hiệu quả trên các loại hình báo chí, in-tơ-nét, mạng xã hội; nắm chắc tình hình hoạt động, tuyên truyền nhận diện và định hướng đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Công tác đấu tranh chuyển hóa các đối tượng chống đối được triển khai quyết liệt, mềm dẻo, linh hoạt và có hiệu quả.

Dù vậy, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng đánh giá, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa mạnh mẽ và hiệu quả chưa cao.

Trong đó, công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền từ cấp trên xuống cấp dưới, phối hợp tuyên truyền phản bác giữa các lực lượng công an, quân sự, các sở, ngành, địa phương có lúc chưa kịp thời, chưa đồng bộ, chưa tạo được hiệu ứng tích cực trong việc định hướng dư luận. Hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, bóc gỡ thông tin xấu độc chưa cao. Một số đơn vị chưa kịp thời tổ chức bóc gỡ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội…

3, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Tước Nguyên thông tin về công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cho người trẻ

Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Tước Nguyên thông tin về công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cho người trẻ.

Hội nghị cũng đã nghe đại diện các cơ quan, địa phương, đơn vị báo cáo tham luận, thảo luận các nội dung xoay quanh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Trong đó, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Tước Nguyên thông tin về công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hóc Môn Nguyễn Anh Tuấn thông tin các giải pháp xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở gắn với nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

4-Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Thủ Đức Trịnh Minh Tài chia sẻ tại hội nghị

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Thủ Đức Trịnh Minh Tài chia sẻ tại Hội nghị.

Hội nghị cũng nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Thủ Đức Trịnh Minh Tài chia sẻ giải pháp để xử lý trang giả mạo chính quyền TP. Thủ Đức; Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên báo cáo về việc tổ chức lực lượng nắm bắt thông tin hàng ngày, để kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Phối hợp tổ chức đấu tranh đối với từng vụ việc cụ thể

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Tăng Hữu Phong đánh giá cao sự chủ động của các cơ quan, đơn vị và lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp của TP. Hồ Chí Minh trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng thời gian qua.

5-Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Tăng Hữu Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Tăng Hữu Phong phát biểu kết luận Hội nghị.

Nhắc đến các sự kiện chính trị quan trọng của cả nước đang diễn ra (như Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII) cũng như công tác vận động cứu trợ, tổ chức cứu trợ và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi), đồng chí Tăng Hữu Phong cho rằng, đây là thời điểm rất nhạy cảm mà các lực lượng thù địch đang ráo riết tìm mọi cách chống phá, bôi nhọ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Lực lượng chúng ta làm gì trong thời gian này?”, đồng chí Tăng Hữu Phong hỏi và yêu cầu các lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp của thành phố nhanh nhạy hơn trong tổ chức thông tin để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với các thông tin xấu, độc.

Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị, địa phương chú trọng liên kết, phối hợp tổ chức đấu tranh đối với từng vụ việc cụ thể. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần chú trọng tổ chức tốt tin bài, phối hợp cơ quan chức năng đưa thông tin nhanh, chính xác đối từng vụ việc cụ thể.

Để công tác tuyên truyền sâu, rộng và hiệu quả hơn nữa, đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp cung cấp tư liệu tin cậy, để các cơ quan truyền thông tổ chức tuyến tin bài chất lượng nhằm tham gia mạnh mẽ trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.

6-Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Một nhiệm vụ khác mà Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Tăng Hữu Phong lưu ý trước hội nghị là các lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp thành phố đặc biệt chú trọng bảo mật thông tin, tránh lộ lọt thông tin mật; xây dựng chi tiết kế hoạch để tuyên truyền mạnh mẽ trên các cơ quan thông tấn báo chí, cũng như hệ thống các trang mạng xã hội của địa phương, đơn vị mình quản lý.

Dịp này, đồng chí Đỗ Quyết Thắng cũng đã quán triệt, triển khai Kết luận 89 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35; thông báo Kết luận 95 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về “Thông báo kết luận của đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Công văn số 4628 của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy về Triển khai Kết luận 89.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất