Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội
Bí thư Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp (Ảnh: Việt Dũng).

Bí thư Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp (Ảnh: Việt Dũng).

Làm rõ trách nhiệm, tiến độ công việc

Mở đầu cuộc họp, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh sự quyết tâm và nỗ lực của thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98.

Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý, thời gian không còn nhiều và TP. Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 98. Phiên họp nhằm đánh giá lại tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, nhận diện công việc đã hoàn thành và những việc còn tồn đọng, từ đó làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan. Thông qua đó để đưa ra các biện pháp tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị các đại biểu tập trung báo cáo các phần việc đã được giao trên từng lĩnh vực, đặc biệt là những nội dung chưa hoàn thành, để đưa ra các phương hướng và biện pháp khắc phục, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc trong thời gian tới.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung đánh giá những việc làm được, chưa được để đề ra giải pháp (Ảnh: Việt Dũng).

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung đánh giá những việc làm được, chưa được để đề ra giải pháp (Ảnh: Việt Dũng).

Nghị quyết 98 có 44 cơ chế, chính sách trên 7 lĩnh vực, việc triển khai Nghị quyết 98 bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề vững chắc và xung lực bứt phá quan trọng để phát triển thành phố nhanh, mạnh, bền vững. Một số cơ chế, chính sách đã đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội (chính sách hỗ trợ cho vay giảm nghèo; chính sách tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động…).

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu (Ảnh: Việt Dũng).

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu (Ảnh: Việt Dũng).

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai cơ chế, chính sách đặc thù còn chậm (theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh là phải ban hành trong năm 2023), đặc biệt là các chính sách về huy động, sử dụng nguồn lực giúp thành phố phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh và mạnh mẽ.

Công tác triển khai các cơ chế, chính sách đã được HĐND TP. Hồ Chí Minh ban hành hoặc thuộc thẩm quyền của UBND TP. Hồ Chí Minh còn chậm, chưa mang lại kết quả rõ nét.

Nhiều kết quả tích cực sau 1 năm triển khai

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan báo cáo về các nhiệm vụ đang triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Theo đó, Thủ tướng giao 32 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và TP. Hồ Chí Minh, trong đó, Trung ương là 10 nhiệm vụ, TP. Hồ Chí Minh là 22 nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan báo cáo (Ảnh: Việt Dũng).

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan báo cáo (Ảnh: Việt Dũng).

Đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành 6/10 nhiệm vụ, TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành 10/22 nhiệm vụ. UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao các sở, ngành thực hiện 55 nhiệm vụ. UBND trình HĐND TP. Hồ Chí Minh ban hành 37 nghị quyết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Về lĩnh vực quản lý đầu tư, TP. Hồ Chí Minh đã bố trí vốn đầu tư công 3.794 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo và giải quyết việc làm; đã thông qua danh mục 7 vị trí phát triển TOD dọc các tuyến Metro và ban hành danh mục 41 dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa theo phương thức đối tác công tư; đã thông qua 5 dự án BOT nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa đường bộ hiện hữu.

Nhóm cơ chế về tài chính, ngân sách nhà nước có 12 cơ chế, đã và đang triển khai 5/12 cơ chế. Nổi bật là đã bố trí vốn đầu tư công 1.500 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội; đã đưa vào cân đối từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách TP. Hồ Chí Minh để chi thu nhập tăng thêm 11.287 tỷ đồng; hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên 75 tỷ đồng để thực hiện một số công trình; hỗ trợ Cuba 10 bộ máy vi tính, 500 xe đạp và 500 tấn gạo.

Nhóm cơ chế về quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường có 13 cơ chế, trong đó TP. Hồ Chí Minh đã và đang triển khai 7/13 cơ chế như: đã chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa cho 1 dự án với diện tích là 0,04ha; đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 1 dự án cung cấp cho thị trường khoảng 2.000 căn hộ nhà ở xã hội; đã có 5 đơn vị đăng ký thực hiện chuyển đổi công nghệ đốt rác phát điện cho 5 nhà máy; 2 dự án được bổ sung mục tiêu đốt rác phát điện.

Về ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP. Hồ Chí Minh có 1 cơ chế, TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng mẫu công bố thông tin dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược và đang lấy ý kiến các bộ và cơ quan có liên quan cập nhật lại biểu mẫu theo các quy định mới của Luật Đấu thầu năm 2023.

Nhóm cơ chế về quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo có 2 cơ chế. TP. Hồ Chí Minh đang triển khai cả 2 cơ chế. Đối với hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên đã nhận được 48 hồ sơ đăng ký hợp lệ. Hội đồng tư vấn đã tuyển chọn được 21/48 hồ sơ và bước đầu hỗ trợ cho 15/21 hồ sơ.

Nhóm cơ chế về tổ chức bộ máy chính quyền TP. Thủ Đức có 2 nhóm cơ chế gồm nhóm cơ chế về phân cấp, ủy quyền và nhóm cơ chế về tổ chức bộ máy. TP. Thủ Đức đã cơ bản hoàn thành các nhóm cơ chế này.

Nhóm cơ chế về tổ chức bộ máy chính quyền của TP. Hồ Chí Minh có 10 cơ chế. Thành phố đang triển khai 9/10 cơ chế. Thành phố đã cơ bản hoàn thành việc thành lập thêm cơ quan chuyên môn và sắp xếp đơn vị công lập với việc thành lập Sở An toàn thực phẩm và Trung tâm Chuyển đổi số; bổ sung 1 Phó Chủ tịch HĐND, 1 Phó Chủ tịch UBND cho TP. Thủ Đức, 1 Phó Chủ tịch UBND cho 2 huyện (Cần Giờ, Hóc Môn), 51/52 Phó Chủ tịch UBND đối với 51/52 phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50 ngàn người trở lên. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất