Bạn bè quốc tế tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chia sẻ niềm đau buồn và tổn thất cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhiều đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ của nhiều nước anh em, bè bạn; các đại sứ, đại biện các nước, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Samdech Hun Sen làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, bà Epifanova Olga Nikolaevna làm Trưởng đoàn đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đoàn Nhật Bản do Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Toshihiro Nika làm Trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã gửi vòng hoa viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn đại biểu Malaysia do Phó Thủ tướng Wan Adida Wan Ítxman làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Cộng hòa Singapore do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia Tiêu Chí Hiền làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Vương quốc Thái Lan do Phó Thủ tướng Chatchai Sarikulya làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Indonesia do Đặc phái viên của Tổng thống Joko Widodo, Bộ trưởng điều phối các vấn để chính trị, pháp luật và an ninh Wiranto làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Myanmar do Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Liên bang Myanmar Ngài U Thaung Tun làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đại Hàn Dân Quốc do Thủ tướng Lee Nak Yeon làm Trưởng đoàn; Đoàn Cộng hòa Singapore do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia Tiêu Chí Hiền làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Cộng hòa Mozambique do Cựu Tổng thống Armando Emilio Guebuza làm Trưởng đoàn và nhiều đoàn đại biểu cấp cao, đại sứ, đại biện các nước, đại diện các tổ chức quốc tế và kiều bào đã tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Một số hình ảnh bạn bè quốc tế tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước CHDCND Lào do đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.



Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Samdech Hun Sen làm Trưởng đoàn viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa  do đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn đầu, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.


Đoàn Cộng hòa Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng làm trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.


                               Đoàn Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, bà Olga Nikolaevna Yepifanova

                               làm Trưởng đoàn viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 


Đoàn Nhật Bản do Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Toshihiro Nika làm Trưởng đoàn
 viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.



Đoàn Vương quốc Thái Lan viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.


Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đại sứ quán Việt Nam ở các nước tổ chức Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

*Trong ngày 26-9, đã có nhiều đoàn đến trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại huyện Pakse, tỉnh Champasak của Lào, thắp hương, ghi sổ tang, chia buồn trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith làm Trưởng đoàn dành một phút mặc niệm
tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Các đoàn: Đoàn Đảng, chính quyền Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak do đồng chí Bunthong Divisay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm trưởng đoàn; Đoàn Đảng, chính quyền Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sekong do đồng chí Khamphoi Butdavieng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong làm trưởng đoàn.

Đoàn Đảng, chính quyền Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan do đồng chí Sisuvan Vongchomsi, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan làm trưởng đoàn.

Đoàn Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại Pakse do ông Hoy Sopheap, Tổng Lãnh sự làm trưởng đoàn.
Đoàn các cơ quan, tổ chức cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác đầu tư tại Nam Lào và Đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse do đồng chí Bùi Thế Dũng làm Trưởng đoàn.

Ngoài ra còn có đoàn của đại diện các sở, ngành tỉnh Champasak; đại diện các huyện và Hội Người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Nam Lào.

Cũng trong sáng nay, Lào bắt đầu hai ngày quốc tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Các cơ quan công sở của Lào trên cả nước đã treo cờ rủ, thực hiện nghi thức quốc tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là nghi thức đặc biệt mà trước nay Lào chỉ áp dụng trong quan hệ Lào – Việt Nam.

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Lào đã ra Thông báo số 1577/VPTTg gửi thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn và tỉnh trưởng các tỉnh trên cả nước, về việc tổ chức quốc tang hai ngày tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông cáo yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh, thành trên cả nước Lào treo cờ rủ trước trụ sở cơ quan, bắt đầu từ 6h00 ngày 26-9 đến 18h00 ngày 27-9, đồng thời dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí trong khoảng thời gian trên trên phạm vi cả nước.

* Ngày 26-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức lễ viếng trọng thể Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang.



Các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng gia đình và đông đảo đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đã tham dự lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong giờ phút đầy tiếc thương và xúc động, Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng tập thể Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam, lưu học sinh Việt Nam ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã cùng nhau hướng về Tổ quốc, thắp hương và kính cẩn nghiêng mình để tưởng nhớ và vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã mở sổ tang trong hai ngày 26 và 27-9 để đại diện nước sở tại và đại diện ngoại giao đoàn tại Trung Quốc đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong ngày 26-9, đại sứ các nước Lào, Campuchia, Singapore, Philippines, Cuba, Nga, Ba Lan, Mông Cổ, Azerbaijan, Bỉ, Canada… đã đến viếng, dâng hương và chia buồn cùng tập thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

*Tại Liên bang Nga, sáng 26-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mở đầu buổi lễ, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và thân nhân, cán bộ các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đông đảo bà con cộng đồng, lưu học sinh và bạn bè Nga, bạn bè quốc tế đã dành một phút mặc niệm đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang.


Thứ trưởng Ngoại giao LB Nga I.Morgulov ghi sổ tang viếng
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.

Đến viếng và tưởng niệm đồng chí Trần Đại Quang còn có đại diện các đoàn Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga, Hội hữu nghị Nga-Việt, Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Hàn Quốc... tại Nga, Hội cựu chuyên gia quân sự Nga trong chiến tranh Việt Nam, đông đảo bạn bè quốc tế.

Thay mặt Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, Thứ trưởng Igor Morgulov đã viết trong sổ tang: "Đây là sự mất mát vô cùng to lớn không chỉ của Việt Nam, mà còn của các nước anh em. Nước Nga sẽ luôn nhớ mãi Chủ tịch nước Trần Đại Quang như một người ủng hộ nhiệt thành cho việc củng cố tình hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước, đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp thúc đẩy nhất quán quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

"Ông Dmitry Voitko, Thư ký Hội cựu chuyên gia quân sự Nga trong chiến tranh Việt Nam, đã rất xúc động phát biểu bày tỏ sự tiếc thương trước việc ra đi đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trước đó, ông Nikolai Kolesnik, Chủ tịch Hội cựu chuyên gia quân sự Nga trong chiến tranh Việt Nam đã gửi điện chia buồn đến Đại sứ Ngô Đức Mạnh, trong đó bày tỏ niềm xúc động, bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người bạn chung thủy của Liên Xô và nước Nga, người đã có nhiều đóng góp, củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa hai nước và hai dân tộc.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27-9 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

* Sáng 26-9, Đại sứ quán Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cùng các cơ quan đại diện Việt Nam
tại Đức viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Toàn thể các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức, đại diện các hội đoàn doanh nghiệp, cộng đồng người Việt tại Đức đã tới viếng, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đại diện bà con cộng đồng người Việt tại Đức cũng bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Những ký ức về Chủ tịch nước gần gũi, căn dặn bà con nỗ lực trong cuộc sống, luôn hướng về quê hương và xây dựng quan hệ hữu nghị Việt - Đức ngày càng phát triển vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người.

* Cùng ngày 26-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức lễ truy điệu, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và mở Sổ tang để các tổ chức và cá nhân đến chia buồn. Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Séc; Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava và hiện là Phó Chủ tịch Thứ nhất Hạ viện Cộng hòa Séc, ông Vojtech Filip và Đại sứ, đại diện ngoại giao các nước ASEAN, Nhật Bản, Belarus, Ai Cập, Chile... cùng lãnh đạo Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu, các hội đoàn thể của người Việt tại Séc đã tham dự lễ viếng.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hạ viện Cộng hòa Séc Vojtech Filip viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc treo cờ rủ và mở sổ tang trong 2 ngày 26 và 27-9 để đại diện các cơ quan, tổ chức của nước sở tại và đại diện đoàn ngoại giao tại Cộng hòa Séc đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

* Sáng cùng ngày, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng được tổ chức trang trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. Tham dự lễ viếng có Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Hà Lan.

Ngoài ra, Đại sứ các nước ASEAN tại Hà Lan, Đại sứ và đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Lan, bạn bè Hà Lan và quốc tế, kiều bào cũng tới viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Lễ viếng và Sổ tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục được mở tới ngày 27-9.

* Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam cũng đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở Sổ tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Lễ viếng có sự tham dự của Đại sứ Phạm Anh Tuấn, cán bộ nhân viên và gia đình Đại sứ quán cùng sinh viên và cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong sáng 26-9 đã có nhiều đoàn tới viếng và ghi Sổ tang tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong lời ghi Sổ tang, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Hakki Polat đã chuyển lời chia buồn sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tới đất nước, nhân dân Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đại sứ Ấn Độ tại Thổ Nhĩ Kỳ Sanjay Bhattacharyya đánh giá cao vai trò của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam- Ấn Độ. Đại sứ, đại biện và đại diện các nước ASEAN, Ấn Độ, Nam Phi, Argentina, Jordan, Bosnia và Herzegovina, Litva, Pakistan, Angola, Tunisia… đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang - nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Lễ viếng và mở Sổ tang đồng chí Trần Đại Quang tại Ankara sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 27-9.

Đại sứ quán Việt Nam ở các nước tổ chức Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong ngày 26 và 27-9.

Tính đến 17h ngày 26-9, khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với khoảng 50.000 người đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và quê hương Chủ tịch nước (xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất