Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2018
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Giải đặc biệt Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc cho Liên chi hội Nhà báo Đài truyền hình Việt Nam, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.
Cùng đến thăm và dự Lễ bế mạc còncác đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Văn Quý - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - đồng Trưởng ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2018...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh, đánh giá cao Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thành công Hội báo toàn quốc năm 2018 về chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới” với sự tham gia của các Liên chi hội, chi hội ở Trung ương, cơ sở đào tạo báo chí, khối báo chí Trung ương và các gian trưng bày của Hội nhà báo các địa phương.

Đây thực sự là ngày hội lớn của giới báo chí và bạn đọc cả nước, là dịp để tôn vinh, khích lệ, động viên những đóng góp to lớn của báo chí nước nhà vào công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra sôi động, báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc về số lượng, loại hình báo viết, báo hình, báo nói, báo điện tử... với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, hấp dẫn....Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn thời gian tới, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo chí cách mạng Việt Nam tập trung thực hiện tốt hơn vai trò định hướng dư luận xã hội, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong chiến đấu, lao động, sản xuất; tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Phát biểu tổng kết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2018 khẳng định: Sau 3 ngày (từ 16 đến 18-3-2018) mở cửa đón người xem và thưởng thức các hoạt động văn hóa – nghệ thuật truyền thống của dân tộc, Hội Báo toàn quốc 2018 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới" đã kết thúc tốt đẹp. Hội Báo đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của hàng trăm đơn vị, cơ quan báo chí cả nước; trưng bày hình ảnh về công tác đào tạo báo chí, một số sản phẩm, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại. Đây thực sự là một cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo cả nước.

Hội Báo đã thu hút 59 cơ quan báo chí trung ương và các cơ sở đào tạo báo chí, 8 cụm hội nhà báo và 9 địa phương có gian trưng bày riêng, với tổng số 73 gian trưng bày. Đây là sự kiện văn hóa - báo chí lớn nhất của giới báo chí cả nước được tổ chức hằng năm.

Đặc biệt, Hội Báo năm nay do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND TP Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, là Hội Báo có quy mô lớn và đông đảo người tham dự nhất. Điều này càng khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống báo chí cả nước cũng như sự quan tâm sâu sắc của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương đối với báo chí.

Hàng nghìn lượt người xem đã đến tham quan, đọc báo, giao lưu với những người làm báo tại Hội Báo trong 3 ngày qua, tương tác, giao lưu, tăng thêm sự gần gũi giữa báo chí với công chúng, giữa người làm báo với bạn đọc, bạn xem truyền hình, bạn nghe đài. Đây cũng là một nét đẹp của Hội Báo được tổ chức từ nhiều năm nay.

Hội Báo đã giới thiệu với công chúng các loại ấn phẩm, gồm báo Tết Dương lịch 2018, báo Tết Mậu Tuất 2018, số tất niên, số tân niên, ấn phẩm báo chí tiêu biểu quý 1 năm 2018; trưng bày hình ảnh hoạt động về công tác đào tạo báo chí, một số sản phẩm, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại....

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2018, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với nhiều cơ quan, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị, xã hội, nghề nghiệp cho hội viên, tạo điểm nhấn đặc sắc về hoạt động nghiệp vụ.

Đó là diễn đàn “Báo chí với việc tuyên truyền xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động”; tọa đàm “Nhà báo Trần Công Mân với báo chí cách mạng Việt Nam”; hội thảo “Làm báo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Triển lãm ảnh “Hà Nội – Trái tim hồng”; giao lưu giữa các nhà báo, cơ quan báo chí và công chúng, các cơ quan quản lý nhà nước về những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội; lễ hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam; gặp gỡ các nhà báo tuổi 90; giao lưu các nữ Tổng Biên tập...

Để bày tỏ tình cảm của những người làm báo cả nước với các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018 quyết định trao tặng toàn bộ các ấn phẩm trưng bày tại Hội Báo cho Bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2018 đã trao 10 giải đồng hạng “Giao diện đẹp dành cho báo điện tử dịp Tết Mậu Tuất 2018” cho Báo Công thương điện tử, Báo Thái Nguyên điện tử, Báo Hậu Giang điện tử, Báo Nhân Dân điện tử, Tạp chí điện tử Người làm báo, Báo Thái Bình điện tử, Tạp chí Việt Nam hội nhập điện tử, Báo Đồng Nai điện tử, Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Bình Định điện tử.

14 Giải đồng hạng "Công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí" cũng được trao dịp này, dành cho các tác giả, nhóm tác giả: Đặng Thị Thu Hương, Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) - Tác phẩm "Truyền thông kinh tế xanh: Chiến lược phát triển bền vững"; Phan Văn Tú, Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) - tác phẩm "Đạo đức nhà báo nhìn từ chuyện rút tít"; Thành Huy Long, Tạp chí Người Làm Báo - tác phẩm "Bệnh "lệch thị" và cuộc chiến "nắn dòng" thông tin sai lệch"; Trần Thanh Cao, Tạp chí Việt Nam hội nhập - tác phẩm "Vấn đề quản lý phát triển báo chí về Phật giáo ở Việt Nam"; Đinh Thị Xuân Hòa, Khoa Phát thanh - Truyền hình – Học viện Báo chí và Tuyên truyền - tác phẩm "Tầng thông tin thứ hai trong phỏng vấn truyền hình"; PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng, Khoa Phát thanh - Truyền hình – Học viện Báo chí và Tuyên truyền - tác phẩm "Phát thanh chính là bạn"; PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng - TS Trần Quang Diệu, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - tác phẩm "Báo chí thời công nghệ 4.0"; TS Vũ Tuấn Anh, Học viện Ngoại giao - tác phẩm "Tranh cãi về robot phóng viên"; TS Trần Bá Dung, Liên Chi hội Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam - tác phẩm "Xây dựng tòa soạn hội tụ và những việc cần làm"; Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Cộng tác viên Tạp chí Người lam báo - tác phẩm "E-magazine - xu hướng phát triển của báo điện tử Việt Nam"; Vũ Quang Hào, Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) - tác phẩm "Đề xuất một hướng tiếp cận cho phát thanh dân tộc"; Lê Thu Hà, KaoxiongNengma, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - tác phẩm "Mạng xã hội trong chiến lược phát triển công chúng Lào"; Phạm Bình Minh, Liên Chi hội Bộ Thông tin và Truyền thông - tác phẩm "Làm báo thời công nghệ 4.0"; PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - tác phẩm "Vai trò của báo chí trong chống tham nhũng nhìn từ vụ Trịnh Xuân Thanh".

Ban Tổ chức còn trao 20 giải đồng hạng “Chương trình truyền hình ấn tượng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018”; 55 giải “Bìa báo Tết đẹp”, trong đó Báo Hànộimới nằm trong nhóm 11 đơn vị nhận giải A; 58 giải “Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc” tại Hội Báo toàn quốc 2018, trong đó, Hội Nhà báo Hà Nội là một trong hai đơn vị vinh dự nhận giải A hạng mục giải thưởng này. 

Trong dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường trao 51 giải “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai năm 2017”, gồm 4 giải A, 11 giải B, 15 giải C và 21 giải Khuyến khích. Tổng số tiền chi giải thưởng 153 triệu đồng, từ nguồn kinh phí tài trợ giải thưởng của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ở hạng mục giải thưởng này, nhóm phóng viên Báo Hànộimới nhận giải C dành cho Báo in với tác phẩm "Phát triển, quản lý cây xanh: Vấn đề lớn của đô thị văn minh".

Mai Hoa


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất