Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết tại Kiên Giang
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các sĩ quan chỉ huy Trung đoàn 152, Quân khu 9. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các sĩ quan chỉ huy Trung đoàn 152, Quân khu 9. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

* Sáng 20-1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thăm, tặng quà, động viên quân và dân xã đảo Thổ Châu, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - xã đảo tiền tiêu xa nhất phía Tây Nam của Tổ quốc.

Cùng tham gia Đoàn công tác với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

Cách đất liền hơn 200km, Thổ Châu là xã đảo biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển, tiền đồn trọng yếu trong thế trận phòng thủ biển, đảo phía Tây Nam. Xã đảo hiện có gần 2.000 nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng, khai thác chế biến thủy sản và góp phần cùng các lực lượng trên đảo làm nhiệm vụ canh giữ biển trời của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đã tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 152, Quân khu 9 (tiền thân là đơn vị đảo Thổ Châu, Quân chủng Hải quân). Với đặc thù là đơn vị đóng quân trên địa bàn biển, đảo, những năm qua, Trung đoàn luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc quần đảo tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc trong mọi tình huống. Đây cũng là lực lượng nòng cốt giúp nhân dân xã đảo Thổ Châu phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Báo cáo với Chủ tịch nước, chỉ huy Trung đoàn 152 cho biết, thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn luôn đoàn kết quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo hướng dẫn của cấp trên; đồng thời duy trì, đảm bảo tốt nhiệm vụ tuần tra, canh gác, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác quốc phòng, an ninh mà Trung đoàn đã đạt được trong năm vừa qua với sự hỗ trợ, hiệp đồng chặt chẽ của nhân dân và các lực lượng của tỉnh Kiên Giang cũng như trên xã đảo Thổ Châu; giữ vững vùng trời, vùng biển trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm chế độ trực, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Đáng chú ý, Trung đoàn gìn giữ, phát huy tốt mối quan hệ gắn kết thân thiết máu thịt với nhân dân trên đảo; làm đẹp và sâu sắc hơn tình cảm quân dân “như cá với nước”, mang tới động lực sức mạnh và động viên bà con an tâm phát triển kinh tế; phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã góp sức xây dựng hệ thống chính trị xã đảo vững mạnh. Đơn vị đã làm tốt công tác chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, năm nay cao hơn mọi năm.

Chủ tịch nước lưu ý, nhiệm vụ quan trọng và là ưu tiên hàng đầu của đơn vị là giữ vững chủ quyền vùng trời, vùng biển vùng đảo Thổ Châu; giữ vững sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Không ngừng nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống, không để xảy ra bị động bất ngờ.

Chủ tịch nước căn dặn cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 152 phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất, chăm lo cho nhân dân với tinh thần: “Việc gì làm được thì hết sức làm” để phục vụ nhân dân, nhất là làm tốt nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ ngư dân khi xảy ra sự cố.

Tiếp đó, Chủ tịch nước và Đoàn đã tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thổ Châu; tới dâng hương tại Đền Thổ Châu để tưởng nhớ sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do cho đất nước và hơn 500 người dân vô tội bị Khơ-me Đỏ sát hại trong công cuộc bảo vệ chủ quyền đảo năm 1975.

* Chiều 20-1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) và đại diện bà con nhân dân khu vực Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng đến thăm Hà Tiên, vùng đất ven biển có vị trí quan trọng phía Tây Nam Tổ quốc; có lịch sử lâu đời, văn hóa phong phú, vùng đất, con người Hà Tiên đã đi vào thi ca với vẻ đẹp “như xứ thơ”.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng gửi lời chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đón Tết Giáp Thìn vui vẻ, an toàn, đạt nhiều thành tựu trong năm mới 2024.

Đề cập đến tầm quan trọng của Hà Tiên - địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh của đất nước, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã nỗ lực đạt được thời gian qua. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ đội Biên phòng với các lực lượng chức năng, chính quyền, quần chúng nhân dân trên địa bàn trong công tác quản lý biên giới, kiểm soát, xử lý các vấn đề liên quan; đặc biệt là nỗ lực chuẩn bị và triển khai chương trình “Xuân Biên phòng, Ấm lòng dân bản”.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ hàng đầu của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trong công tác quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới, Chủ tịch nước yêu cầu cần làm tốt, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động giao lưu, thông thương giữa người dân và doanh nghiệp hai nước. Cùng với đó là giữ vững vai trò cơ quan chủ trì, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; đồng thời, tiếp tục động viên bà con nhân dân tích cực tham gia bảo vệ, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Chủ tịch nước căn dặn cán bộ chiến sỹ trong đơn vị chú trọng nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân trong hoạt động đánh bắt hải sản an toàn, hỗ trợ sinh kế cho người dân đi đôi với gìn giữ, phát triển ngư trường cho tương lai các thế hệ tiếp theo.

Đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cần tiếp tục dựa vào nhân dân, phối hợp với nhân dân; kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đi liền với đó là thực hiện tốt các chế độ công tác hằng ngày, hằng tuần, gìn giữ, xây dựng đơn vị xanh, sạch đẹp, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ an tâm công tác.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ quân hàm xanh gắn liền với những hoạt động đời thường, gắn bó chặt chẽ, máu thịt, gần gũi với quần chúng nhân dân khu vực biên giới, luôn thấu hiểu tình cảm và chia sẻ với nhân dân. Chủ tịch nước mong muốn, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang và cả nước nỗ lực hơn nữa, lập nhiều thành tích hơn nữa chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 35 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, tặng quà ông Trương Tấn Sĩ, thương binh nặng, tại Khu phố 3, phường Bình An, TP. Hà Tiên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất