Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao huy hiệu cho các đảng viên cao tuổi Đảng
Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Cùng dự có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên; Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

 Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn An và 10 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam những năm qua cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đóng góp vào thành công chung đó, có sự cống hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, đặc biệt là những cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Nguyễn Văn An trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí đã để lại nhiều kinh nghiệm quý, bài học hay giúp Quốc hội các khóa sau tiếp tục kế thừa, phát huy.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đồng chí Nguyễn Văn An là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa V; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, khóa IX; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội khóa X, khóa XI; đại biểu Quốc hội khóa VII, khóa X, khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Văn An từng giữ các chức vụ Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh. Suốt 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn tận tụy, phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước nói chung và của Quốc hội nói riêng. Với những thành tích, cống hiến của mình, đồng chí đã được trao tặng nhiều Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới 4 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, danh hiệu cao quý trao cho các đồng chí hôm nay là sự ghi nhận, khẳng định, đánh giá cao của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí, mà còn là vinh dự, tự hào, niềm vui chung đối với Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt và gia đình các đồng chí. Chủ tịch Quốc hội kính mong đồng chí Nguyễn Văn An tiếp quan quan tâm, dìu dắt cho các thế hệ đi sau, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Quốc hội và quá trình đổi mới, phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ khối các Cơ quan Trung ương; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Quốc hội trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Bí thư Đảng uỷ khối các Cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể và Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng 40 năm, 30 năm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đảng viên, tham gia xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trong sạch, vững mạnh; góp phần để Quốc hội thực hiện tốt nhiệm vụ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất