Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 80 năm thành lập và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần II
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống

Sáng 25-3-2011, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm  Ngày thành lập (26-3-1931 – 26-3-2011) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ II.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo bộ, ban, ngành cùng 2.000 đoàn viên, thanh niên ưu tú đã đến dự. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trong diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn đã điểm lại quá trình phát triển vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng chí khẳng định: Trong thời kỳ mới, xây dựng và phát triển đất nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục bước phát triển vượt bậc với sự lớn mạnh sâu rộng trên khắp cả nước. Với 8 đoàn viên lúc ban đầu, đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát triển lên đến 32.000 cơ sở, 6,5 triệu đoàn viên. Tổ chức đoàn ngày càng được củng cố, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi ngày càng được mở rộng. Sự kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức đoàn và hội đã tạo ra sự đa dạng trong hoạt động thực tiễn và môi trường hiệu quả để tập hợp thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tham mưu cho Nhà nước ban hành nhiều chính sách chăm lo cho thanh niên trong học tập, việc làm, vui chơi giải trí. Số lượng đoàn viên phát triển hằng năm, số lượng đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng ngày càng tăng. Đó là kết quả quan trọng trong sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và sự trưởng thành của bản thân thanh niên.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trang trọng trao tặng Huân chương Sao Vàng lần II cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (26-3-1931 - 26-3-2011).

 Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Lễ trao tặng Huân chương Sao Vàng lần II ngày hôm nay thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ và sự tiến bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, biểu dương sự đóng góp to lớn của các thế hệ đoàn viên, thanh niên, thiếu niên nhi đồng trên cả nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn gửi trọn niềm tin yêu vào thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai, rường cột nước nhà. Bác Hồ từng khẳng định thanh niên là tương lai của chúng ta, hi vọng của chúng ta, nước nhà suy hay mạnh là do thanh niên. Do vậy, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện, cổ vũ thanh niên nuôi giữ ước mơ, hoài bão lớn, hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực.

Tổng Bí thư chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quan tâm một số vấn đề để phát triển thanh niên: Đoàn phải luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thanh niên, đào tạo thế hệ trẻ đủ năng lực, xung kích để cùng góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cần phải nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chống tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, xứng đáng là tổ chức TNCS mang tên Hồ Chí Minh. Cần gắn hoạt động đoàn cùng với nhiệm vụ chung của đất nước, cần có nhiều hình thức hoạt động phong phú đa dạng, lôi cuốn thanh niên tham gia các phong trào chung, thể hiện đúng tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Đoàn cần thường xuyên quan tâm phát triển nhân lực trẻ, rèn luyện tay nghề làm giàu cho đất nước, gia đình và bản thân. Phải xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đoàn cần mở rộng đối ngoại, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với thanh niên các nước trong khu vực. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết XI của Đảng. Các cấp bộ đoàn xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để định hướng cho thanh niên. Đoàn phải là cầu nối giữa thanh niên với Đảng, Nhà nước. Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên và quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn để giới thiệu cho Đảng…

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy đảng và chính quyền cần quan tâm hơn nữa đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm 2011 là Năm Thanh niên, cần xây dựng chương trình cụ thể để hoạt động có hiệu quả, tạo bước chuyển biến mới, khí thế mới.

Đồng chí mong muốn: Tuổi trẻ Việt Nam sẽ cố gắng, nỗ lực phấn đấu để xây dựng đất nước Việt nam sánh vai với các cường quốc. Tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục rèn đức, luyện tài, phát huy truyền thống, tiếp thu tinh hoa thế giới… hình thành lớp người mới trong xây dựng đất nước. Đoàn Thanh niên phải xứng đáng là hạt nhân chính trị, xung kích đi đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất