Ðổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp

Ngày 22-1, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo về vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp thuộc Ðảng bộ TP Hà Nội. Ðến dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch QH, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo chính trị Ðại hội XI của Ðảng; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí thành viên Tiểu ban Cương lĩnh.

Nhiều ý kiến tham luận của đại biểu đã được trình bày, tập trung điểm lại những kết quả cấp ủy đã làm trong thời gian vừa qua, kinh nghiệm giải quyết các tình huống xảy ra ở cơ sở; những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp hiện nay.

 

Nhiều đại biểu đã thẳng thắn đề cập thực tế hoạt động của các tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp, cho rằng đã bộc lộ những khuyết điểm trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; đẩy mạnh việc thành lập, củng cố và phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể, nhất là trong các loại hình doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (CVÐTNN). Một số đại biểu cho rằng, công tác xây dựng đảng trong các loại hình DNTN và doanh nghiệp CVÐTNN là những lĩnh vực mới và khó, trong khi một số cấp ủy còn ít kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các đại biểu đề nghị thời gian tới, cần nghiên cứu để xác lập một mô hình tổ chức đảng có khả năng gắn kết công tác xây dựng Ðảng với việc tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Cần ban hành cụ thể các văn bản hướng dẫn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cho từng loại hình tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và bí thư cấp ủy cơ sở.

 

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cho rằng, chất lượng của nhiều tham luận phong phú và bổ ích, thể hiện thực tiễn rất sinh động về vấn đề vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Các ý kiến của đại biểu đã đề cập toàn diện, nhiều lĩnh vực kinh tế, từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương nghiệp, đến lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp, cơ khí, công nghệ thông tin... Qua đó cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo chính trị Ðại hội XI của Ðảng. Nhiều ý kiến tâm huyết của đại biểu, vừa là vấn đề lý luận, vừa mang tính thực tiễn, đã cho thấy sự cần thiết có tổ chức đảng ở các DNTN và doanh nghiệp CVÐTNN. Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thực tế cho thấy, nhiều tổ chức đảng trong các DNTN và một số doanh nghiệp CVÐTNN đã phát huy được vị trí, vai trò của mình và có những đóng góp nhất định, góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Các cấp ủy đã tích cực tuyên truyền, giáo dục người lao động và tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, các thành viên trong bộ máy quản lý doanh nghiệp chấp hành đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động; tạo mối quan hệ giữa cấp ủy với hội đồng quản trị, giám đốc và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh...

 

Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thời gian tới, cần xem xét mô hình tổ chức như thế nào để phù hợp điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp, có thể thành lập chi bộ, đảng bộ. Bên cạnh đó, tổ chức đảng phải tham gia kiểm tra, giám sát, giáo dục để cán bộ, đảng viên, những người lao động giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, phòng, chống tham nhũng, không bị sa ngã, chỉ chạy theo lợi nhuận. Cần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của tổ chức đảng phù hợp tình hình hiện nay. Hoạt động tổ chức đảng phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

 

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, tính đến ngày 30-6-2009, TP Hà Nội có tổng số 1.101 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, với 52.708 đảng viên, hoạt động trong các loại hình doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần vốn nhà nước không chi phối, công ty cổ phần không có vốn nhà nước, DNTN và doanh nghiệp CVÐTNN. Ðến nay, có 165 đảng viên tham gia quản lý các DNTN và doanh nghiệp CVÐTNN; trong đó có 16 đảng viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 112 người là thành viên Hội đồng quản trị, 37 đảng viên là giám đốc doanh nghiệp. Từ năm 2007 đến nay, trong lĩnh vực này đã kết nạp được 1.174 đảng viên, trong đó đã kết nạp ba chủ DNTN vào Ðảng.

(Nguồn: Báo Nhân Dân)

 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất