Đồng chí Phạm Minh Chính giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Vĩnh Phúc
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc.
Làm với đoàn có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Vĩnh Phúc.

Báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc nêu: Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Vĩnh Phúc diễn ra theo đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định. Toàn tỉnh có 1.191 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các cấp; 1.138 khu vực bỏ phiếu. Sau hội nghị hiệp thương vòng 3, ngoài 2 ứng cử viên Trung ương, Vĩnh Phúc có 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 519 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 6.359 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Đến ngày 12-4, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra theo đúng quy định.  

Cùng với tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, tổ chức cho các ứng cử viên tiến hành tiếp xúc cử tri từ ngày 5-5, ủy ban bầu cử các cấp đã chỉ đạo kịp thời giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; rà soát địa điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, trang trí khu vực bên ngoài và bên trong phòng bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử các huyện, thành, thị cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các tổ chức bầu cử ở cơ sở đúng thời gian quy định.

Kết luận buổi giám sát, kiểm tra, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện tốt các bước còn lại, công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là người dân tộc, tôn giáo, lao động trong các khu công nghiệp. Tổ chức tốt việc hướng dẫn cho các ứng cử viên về kỹ năng, phương pháp vận động bầu cử, tổ chức cho ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để tiến hành vận động bầu cử đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với đó, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vấn đề về chính sách, đất đai, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để người dân yên tâm, tích cực tham gia bầu cử với tinh thần, trách nhiệm cao. Chậm nhất đến ngày 15-5-2016, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp phải tổ chức xong sơ kết bước 2 đánh giá công tác bầu cử. Từ ngày 16-5 đến ngày 20-5-2016, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, thành viên các tiểu ban, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tăng cường đi cơ sở để bám sát địa bàn, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra trước ngày bầu cử.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Yên Lạc. Sau khi nghe Ủy ban Bầu cử huyện báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử và đi kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu của các xã Tam Hồng, Bình Định, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Yên Lạc, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử huyện cần bám sát kế hoạch, triển khai những công việc còn lại theo đúng lịch trình, quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất...để cuộc bầu cử thành công.

Nguồn: Vinhphuc.gov.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất