Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam năm 2016
Trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Ngày 22-4-2016, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội và thi đua khen thưởng năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương và TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội và 194 chi hội trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tới dự.

Năm 2015, với chủ đề: "Đẩy mạnh công tác Hội; tiếp tục nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo", hội nhà báo các cấp trong cả nước đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thực hiện nghiêm túc 12 nhiệm vụ trọng tâm do Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam năm 2015 đề ra và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Hội nhà báo các cấp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phóng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cơ quan báo chí. Tổ chức hội từ Trung ương đến địa phương tiếp tục được kiện toàn; Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội X (nhiệm kỳ 2015-2020) tháng 8-2015. Công tác nghiệp vụ được các cấp hội chú trọng. Trong năm 2015, Trung ương Hội đã phối hợp tổ chức 11 cuộc hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế, 9 cuộc thi báo chí chuyên đề. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã tổ chức 12 hội thảo nghiệp vụ và 84 lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho 2.435 hội viên. Các cấp hội cũng quan tâm, thực hiện tốt việc hỗ trợ sáng táo tác phẩm báo chí chất lượng cao từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Chính phủ. Bên cạnh đó, hội các cấp đã làm tốt công tác đối ngoại, công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra...

Các ý kiến tham luận tại hội nghị nêu nhiều kinh nghiệm quý trong thực hiện nhiệm vụ của hội, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động hội; mong muốn xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam thật sự là một tổ chức chính trị nghề nghiệp vững mạnh, là chỗ dựa về tinh thần, nơi trao dồi kinh nghiệm để người làm báo trui rèn đạo đức nghề nhiệp, nâng cao trình độ chuyên môn.

Với chủ đề: “Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức hội, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới”. Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong công tác năm 2016, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng tổ chức hội phát triển vững mạnh, đội ngũ người làm báo cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Chị thị số 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam, thực hiện Luật Báo chí mới (2016) đã được Quốc hội thông qua… 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Hội Nhà báo Việt Nam, nhất là những trăn trở tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần xây đựng trong đánh giá công tác 2015, xác định nội dung công tác Hội năm 2016.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh, sự vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ hội là những nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức sâu sắc mình là người của Đảng, của đoàn thể, tâm huyết, giàu ý tưởng, tận tụy với công việc. Hội nhà báo các cấp cần nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động; triển khai hiệu quả các chương trình hành động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có sức cuốn hút và lan tỏa; chủ động phối hợp với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí làm tốt việc định hướng chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phóng viên. Cùng với tích cực tham gia thực hiện Đề án Quy hoạch, phát triển, quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Hội Nhà báo Việt Nam cần phát huy vai trò của một tổ chức Hội có đông đảo hội viên vào công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Các cấp hội cần chủ động phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tổ chức cho hội viên, đội ngũ cán bộ báo chí nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng một cách sâu sắc, thực chất theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trên cơ sở đó, tạo bước chuyển biến tích cực trong định hướng thông tin, tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống. Hội nhà báo các cấp, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng, về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo ra sự thống nhất ý chí trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, tạo động lực cho hành động.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu chào mừng. Đồng chí Đinh La Thăng thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh, những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Khẳng định vai trò quan trọng của báo chí, đồng chí mong muốn báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố;  thông tin nhanh chóng và hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm. Đồng chí Đinh La Thăng cho rằng: “Chỉ cần ra đường, sống với người dân một cách chân thực là có thể nhận ra thành phố luôn còn rất nhiều việc cấp bách phải làm quyết liệt. Nếu mọi người dân, mọi thành phần xã hội không cùng bắt tay vào một cách thực tâm và có trách nhiệm, thì mọi kế hoạch, mọi chương trình lớn nhỏ sẽ chỉ mãi thành công trên giấy là chính. Đây chính là lúc cần có sự trợ giúp của báo chí. Bởi vì sứ mệnh và trách nhiệm cung cấp thông tin, tạo ra sức mạnh đồng thuận xã hội trước hết thuộc về các nhà báo". Đồng chí Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường định hướng thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ cho hội viên, phóng viên; lãnh đạo thành phố sẽ phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tạo điều kiện cho các phóng viên báo chí thực hiện nhiệm vụ của mình thuận lợi và an toàn nhất.

Hội nghị đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; tặng Cờ thi đua cho 18 tập, tặng Bằng khen cho 36 tập thể thể (trong đó có Liên chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng) và 157 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng hội năm 2015.

   

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất