Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại TP. Hải Phòng
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc với Ủy ban Bầu cử TP. Hải Phòng.

Ngày 22-5-2016, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại TP. Hải Phòng. Tham gia đoàn kiểm tra của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Chánh Văn phòng Ban và Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. 

TP. Hải Phòng triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong bối cảnh vừa thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010-2015 và là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ thành phố. Đây cũng là nhiệm kỳ lập lại HĐND sau 8 năm thí điểm không tổ chức HĐND tại quận, huyện, phường trên địa bàn thành phố. Vừa qua, TP. Hải Phòng cũng đã khởi công và khánh thành nhiều công trình trọng điểm quan trọng có tác dụng thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế - xã hội. Hải Phòng cũng là nơi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội (đơn vị bầu cử số 3).

Nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã chủ động chuẩn bị sớm, thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với số đại biểu Quốc hội là 9 người, đại biểu HĐND thành phố 69 người, HĐND quận, huyện 526 người và HĐND xã, thị trấn 5.785 đại biểu.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành 3 hội nghị hiệp thương bảo đảm đúng quy trình, thời gian theo luật định. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo Hải Phòng, Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Phòng và Cổng thông tin điện tử thành phố được đẩy mạnh và có kế hoạch bài bản. Công tác an ninh trật tự nhằm bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử được chú trọng. Thành phố đã coi trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại các địa phương. Ủy ban Bầu cử chỉ đạo các địa phương tích cực chuẩn bị các điều kiện vật chất cần thiết để phục vụ cho ngày bầu cử và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo. Tại huyện Tiên Lãng, đồng chí Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bầu cử số 7 thị trấn Tiên Lãng và khu vực bầu cử số 6 xã Đoàn Lập. Tại thời điểm đoàn công tác đến kiểm tra (9h30) thị trấn Tiên Lãng đã có khoảng 85% số cử tri bỏ phiếu. Tại khu vực bầu cử số 6 xã Đoàn Lập, đến 10h đã có khoảng 70% số cử tri đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đảm bảo dân chủ, đúng các quy định của luật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không có vấn đề phức tạp xảy ra, mặc dù tại khu vực bầu cử số 6 xã Đoàn Lập có 100% cử tri là đồng bào công giáo. Trước đó, chính quyền địa phương và linh mục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện phương châm “tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia bầu cử góp phần xây dựng đất nước, đồng hành cùng dân tộc.

 
Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp xúc và trò chuyện với cử tri tại xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng.

Tại huyện Vĩnh Bảo, đồng chí Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tại tổ bầu cử số 4, xã Hòa Bình. Đây cũng là nơi có 15% số hộ với gần 1.300 người là giáo dân. Linh mục Phạm Văn Toản đến tận nơi bầu cử tuyên truyền, vận động nên nhiều giáo dân đã đi bầu cử sớm. Đến 10h30 toàn huyện đã có 65% cử tri đi bầu cử.
Hầu hết nhân dân các nơi đoàn đến đều phấn khởi, cho biết cuộc bầu cử lần này rất dân chủ, những người ứng cử đều có năng lực, trình độ, có đề án, chương trình hành động trình bày trước cử tri, được nhân dân quan tâm theo dõi. Nhân dân rất kỳ vọng và đặt niềm tin vào người đại diện cho mình chuyển tâm tư, nguyện vọng và những mong muốn, kiến nghị đến Quốc hội, HĐND các cấp và các cơ quan Nhà nước để giải quyết những vấn đề liên quan đến đất nước, dân tộc và cuộc sống người dân.

 
Đồng chí Phạm Minh Chính trao đổi với cán bộ phụ trách bầu cử tại xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố, đến 12h cùng ngày, toàn thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu là 81,66%. Một số quận, huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cao đến thời điểm này là: Đồ Sơn (94,19%), Hồng Bàng (88,16%), Kiến An (87,42%)... Đến 14h cùng ngày tỷ lệ này toàn thành phố là 86,77%.

Làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố, đồng chí Phạm Minh Chính hoan nghênh sự chủ động và lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ công tác chuẩn bị bầu cử, đạt kết quả tốt. Hải Phòng đã bước vào cuộc bầu cử với khí thế mới. Công tác tuyên truyền, cổ động đã tạo được khí thế ngày hội của toàn dân và lôi cuốn mọi người dân nô nức tham gia hưởng ứng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tuy nhiên, không được có tư tưởng chủ quan. Cần tiếp tục có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cán bộ thành phố theo dõi, chỉ đạo các huyện; cán bộ cấp huyện theo dõi, chỉ đạo việc bầu cử tại các xã, thị trấn; cán bộ các xã theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử tại các thôn, khu dân cư, giữ vững tình hình an ninh trật tự tuyệt đối an toàn, bảo đảm cuộc bầu cử thắng lợi. Sau cuộc bầu cử, thành phố cần có sự tổng kết, làm rõ ưu điểm, kết quả, biểu dương nơi làm tốt, cách làm sáng tạo, phê bình nơi làm chưa tốt để rút kinh nghiệm. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất