Giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 cho cán bộ, đảng viên
PGS, TS Phạm Ngọc Anh báo cáo chuyên đề tại hội nghị
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP; Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ VN TP.HCM. Gần 600 đại biểu gồm các đồng chí Thành ủy viên, lãnh đạo các ban Thành ủy; bí thư, phó bí thư Đảng đoàn Ban Cán sự Đảng, đại diện lãnh đạo các quận ủy, huyện ủy, đẳng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy; đại diện lãnh đạo UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội TP; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành TP, ban giám hiệu và trưởng khoa trường Cán bộ TP; lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển TP, lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND TP; thường trực cấp ủy, trưởng, phó Ban Tuyên giáo, giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy… đã tham dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe PGS, TS Phạm Ngọc Anh, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng báo cáo khái quát các nội dung về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong đó nhấn mạnh, một trong những nội dung đặc sắc nhất trong phong cách Hồ Chí Minh là phong cách quần chúng.

Theo PGS, TS Phạm Ngọc Anh, phong cách này xuất phát từ quan niệm: Nước ta là nước dân chủ, dân là chủ và làm chủ, cán bộ, đảng viên là “công bộc” của dân. Do vậy, trong mọi hoạt động của người cán bộ, đảng viên phải luôn dựa vào sức mạnh của dân, xuất phát từ lợi ích của nhân dân. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay. Đây là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự của người cán bộ cách mạng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương thì trong mọi hoạt động lãnh đạo và quản lý, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn phát huy vai trò độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy lợi ích của Đảng, của nhân dân làm cơ sở cho hoạt động của mình; phải luôn gần dân, sâu sát với dân, nắm bắt được nguyện vọng của quần chúng nhân dân; phải rèn luyện, điều chỉnh cách nói, cách viết, cách làm việc, cách lãnh đạo cho phù hợp, biết phát huy vai trò của dân để làm lợi cho dân; trogn quá trình xây dựng và thực hiện mọi kế hoạch công tác, phải điều tra, nghiên cứu cụ thể, tỉ mỉ, phải động viên và phát huy được mọi tiềm năng, sức mạnh của quần chúng; phải luôn gương mẫu trong công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Nhấn mạnh đến những giải pháp chủ yếu học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của người cán bộ, đảng viên, PGS TS Phạm Ngọc Anh cho rằng, trước hết phải tổ chức học tập, giáo dục về phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức và tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện nhân cách của người cán bộ cách mạng, thực sự xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho. Tiếp theo là phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng vào việc giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên theo phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tự học tập, rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở bất cứ cương vị nào, phải gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân; học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân không ngừng rèn luyện để hoàn thiện về phẩm chất và nhân cách của mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, của thời đại mới.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy phát biểu kết thúc hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư nhấn mạnh đến các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu và đề nghị tùy tình hình, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, học tập, nghiên cứu từng nội dung chuyên đề cho phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư lưu ý, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt nhiệm kỳ này: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.  

Nhấn mạnh đến việc phát hiện, biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Thân Thị Thư đề nghị các địa phương, đơn vị phải phát hiện, giới thiệu cho được những mô hình hay, cách làm tốt, đặc biệt là những điển hình, những gương điển hình biết vượt khó vươn lên, gương liêm chính, chí công vô tư… Thành ủy TP.HCM sẽ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 ở một số địa phương, đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất