Hội thảo khoa học “70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku”
GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng (UVTWĐ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam) trình bày tham luận tại Hội thảo.

Dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu chuyên ngành Lịch sử Đảng ở các bộ, ngành Trung ương, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Đà Lạt, Đại học Tây Nguyên; lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên và Bình Định; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Gia Lai.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai gợi ý một số vấn đề cốt lõi cần làm rõ, đó là bối cảnh ra đời của bức thư Bác Hồ gửi Đại hội; ví trí chiến lược của Tây Nguyên, nói chung và Pleiku - nói riêng trong thời điểm của năm 1946; sức lan tỏa của nội dung bức thư trong đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam và Tây Nguyên; tư tưởng đại đoàn kết, ý nghĩa và giá trị trường tồn về tư tưởng đại đoàn kết trong bức thư của Bác gửi Đại hội qua 70 năm…

Hội thảo đã thu hút 36 tham luận của các nhà khoa học, nhà sử học, các nhà quản lý, lãnh đạo tham gia; trong đó, 12 tham luận và gần 20 ý kiến đã trình bày, phát biểu tại Hội thảo. Nhiều tham luận, báo cáo khoa học tâm huyết như:“Phát triển quan hệ dân tộc - truyền thống tốt đẹp giữa các dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay theo tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (của GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam); “Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên - những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay” (của đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên); “Phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng đại đoàn kết qua thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam của Bác Hồ trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ở nhà trường hiện nay” (PGS, TS. Trương Công Huỳnh Kỳ, Trường Đại học Sư phạm Huế)…

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp tư liệu, biên soạn để in sách phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bảo vệ và phát triển tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất