Tạp chí Tuyên giáo kỷ niệm 60 năm Ngày ra số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

   
                                
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ngày 11-3-2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ra Quyết định số 33-QĐ/BTGTW lấy ngày 10-4-1956 là ngày ra số đầu Tạp chí Thời sự Phổ thông trở thành Ngày truyền thống của Tạp chí Tuyên giáo. 60 năm qua, kể từ số đầu của Tạp chí Thời sự Phổ thông, tiếp theo là các tạp chí có tên gọi khác nhau như Tạp chí Tuyên huấn (6-1962), Tạp chí Sổ tay giảng viên (3-1976), Tạp chí Sổ tay tuyên truyền (9-1976), Tạp chí Tư tưởng - Văn hóa (4-1989), Tạp chí Công tác Khoa giáo (8-2002), từ 2008 đến nay là Tạp chí Tuyên giáo, mỗi tên gọi của Tạp chí là một chặng đường phấn đấu, xây dựng với nhiều đóng góp quan trọng, góp phần không nhỏ vun đắp nên truyền thống vẻ vang của Ban Tuyên giáo Trung ương.

6 thập kỷ qua, Tạp chí đã giữ vững tôn chỉ, mục đích của Đảng, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, có nhiều bài viết thể hiện được tính định hướng tư tưởng trên các mặt của công tác tuyên giáo, phản ánh được thực tiễn sinh động của hoạt động tuyên giáo qua từng gia đoạn cách mạng. Tạp chí tích cực chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên, thường xuyên cải tiến các chuyên mục, đổi mới cách biên tập nhằm nâng cao chất lượng bài viết, tăng sức thuyết phục và hấp dẫn bạn đọc. Hiện nay, số lượng phát hành của Tạp chí đã tăng từ 12.000 lên 25.000 cuốn/tháng. Số lượng truy cập Tạp chí Tuyên giáo điện tử bình quân 25-30 vạn lượt/ngày. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương những đóng góp to lớn của Tạp chí Tuyên giáo trong 60 năm qua; khẳng định các thế hệ cán bộ, phóng viên Tạp chí đã luôn đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị, góp phần vào những thành công trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Trong thời gian tới, Ngành Tuyên giáo nói chung, Tạp chí Tuyên giáo nói riêng cần đóng vai trò nòng cốt, tiên phong trong việc định hướng tuyên truyền, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; chủ động nghiên cứu lý luận, bám sát chức năng tham mưu về lĩnh vực tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng. Mỗi cán bộ, phóng viên cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, ra sức xây dựng Tạp chí Tuyên giáo ngày càng phát triển, vững mạnh, xứng đáng là diễn đàn khoa học, tin cậy của Ngành Tuyên giáo.

Với những đóng góp quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng của Đảng, tại Lễ kỷ niệm, Tạp chí Tuyên giáo vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất