Hội thảo lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Đến dự và chủ trì Hội thảo, về phía Việt Nam có các đồng chí: Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Bá Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Về phía Trung Quốc có các đồng chí: Lưu Vân Sơn - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương; Vương Gia Thụy - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương; Tôn Quốc Tường - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; Vương Hiểu Huy - Phó trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương.

 
 Đại diện lãnh đạo hai Đoàn chủ trì Hội thảo

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết: Hội thảo lần này, hai bên sẽ thảo luận về chủ đề "Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc". Đây là chủ đề mà hai Đảng chúng ta đều rất quan tâm do ý nghĩa lý luận và thực tiễn vừa cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài. Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc đang tăng cường xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; và cả hai Đảng đều đang lãnh đạo đất nước của mình theo phương châm chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Đây là những phương hướng lớn của hai Đảng chúng ta, được hình thành và phát triển trong quá trình đổi mới, cải cách, mở cửa của hai nước.
Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh "Vấn đề đặt ra là văn hóa sẽ phát triển như thế nào trong điều kiện ấy. Trong đổi mới của Việt Nam, cải cách, mở cửa của Trung Quốc, hai Đảng chúng ta đã có những chủ trương, chính sách phù hợp, trên thực tế đã thu được những thành tựu trong lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, nhưng cũng còn những khuyết điểm, hạn chế. Việt Nam đã có những kinh nghiệm bước đầu, nhưng cũng còn những lúng túng về xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Chính vì thế, chủ đề của Hội thảo lần này là rất quan trọng, thiết thực, bổ ích và thu hút sự quan tâm của chúng ta".

 
 Đại biểu của hai Đoàn chụp hình lưu niệm chung tại Hội thảo

Cũng trong đề dẫn này, đồng chí Tô Huy Rứa nêu ra 5 vấn đề lớn có liên quan trong quá trình lãnh đạo, phát triển văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt chặng đường 80 năm qua như: Vị trí, vai trò của văn hóa trong tiến trình cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay; xây dựng văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường; xây dựng văn hóa trong điều kiện hội nhập quốc tế; xây dựng văn hóa đạo đức và lối sống trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; xây dựng văn hóa Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Nhấn mạnh về vị trí, vai trò của văn hóa trong tiến trình cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay, đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng, thực tiễn lãnh đạo văn hóa trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ 5 quan điểm chỉ đạo xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam là: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội; nền văn hóa mà Việt Nam xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng; văn hóa là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng.
Trên cơ sở chủ đề của Hội thảo, đồng thời từ thực tiễn và kinh nghiệm của hai nước, đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng: "Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần được tiếp tục đi sâu nghiên cứu và tổng kết. Trong quá trình lãnh đạo văn hóa, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được những thành tựu, rút ra những kinh nghiệm thực tế quý, đồng thời nhiều vấn đề mới đặt ra cần cùng nhau trao đổi, giúp nhau giải quyết". Vì vậy, tại Hội thảo, đồng chí Tô Huy Rứa đã nêu ra 5 kiến nghị để các đại biểu thảo luận, làm rõ: Một là, nhận diện về mặt lý luận và đánh giá thực tiễn quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong tiến trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Hai là, đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đối với đời sống văn hóa hai nước thời gian qua và những vấn đề mới đặt ra về lý luận và thực tiễn; Ba là, làm thế nào để giữ gìn, phát huy và phát triển văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, tiếp xúc và đối thoại văn hóa, trong xu thế toàn cầu hóa và làm thế nào để văn hóa dân tộc tham gia vào quá trình nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế; Bốn là, đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Năm là, xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, đoàn kết và đồng thuận xã hội.

Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc - đồng chí Lưu Vân Sơn - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, đã có bài phát biểu, nên lên kết quả và những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo phát triển văn hóa của Trung Quốc; đồng thời cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng có nền văn hóa tương tự. Trung Quốc và Việt Nam sẽ mở rộng hơn nữa con đường và nỗ lực góp sức cho giao lưu và hợp tác văn hóa giữa hai nước. Đồng chí Lưu Vân Sơn khẳng định: "Đảng và Chính phủ Việt Nam đã và đang áp dụng nhiều chính sách, biện pháp phù hợp với tình hình Việt Nam về mặt tăng cường xây dựng văn hóa, và đã giành được thành quả tốt đẹp. Nhiều kinh nghiệm và cách làm của các đồng chí đáng để chúng tôi học tập và tham khảo. Tôi tin tưởng Hội thảo lần này chắc chắn sẽ có nhiều gợi mở bổ ích cho công tác xây dựng văn hóa Trung Quốc, phát huy vai trò quan trọng thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt- Trung, góp phần củng cố quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai nước".

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất