Họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Thực hiện chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 10-1-2011, Trung tâm báo chí Đại hội XI của Đảng chính thức khai trương và tổ chức họp báo trong nước và quốc tế.

 
Dự Lễ khai trương và cắt băng khánh thành có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Bắc Son, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trần Lưu Hải, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đinh Thế Huynh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và đông đảo phóng viên trong nước, quốc tế.
 
Sau Lễ khai trương Trung tâm báo chí, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Thông tin -Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì cuộc họp báo. Tại buổi họp báo, các đồng chí chủ trì cuộc họp đã nêu ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung chủ yếu mà Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thảo luận và quyết định.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 19-1-2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Với chủ đề: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Tham dự Đại hội có 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở đảng trong cả nước. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2020; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI của Đảng (đánh giá kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 5 năm qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới); Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội của Đảng.

Các đồng chí chủ trì họp báo giới thiệu khái quát về quá trình chuẩn bị đại hội, nội dung chính của các dự thảo văn kiện, việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, phương án tổ chức Đại hội. Về công tác chuẩn bị nhân sự, Đại hội XI sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, có khả năng tiếp cận nắm bắt, xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số, có tỷ lệ cán bộ khoa học trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, bảo đảm có tính kế thừa, số mới không dưới 1/3 và có 3 độ tuổi. Ban Chấp hành Trung ương đã tích cực chuẩn bị để Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới trên tinh thần có số dư để lựa chọn.

 
Tại buổi họp báo, các đồng chí chủ trì đã giải đáp các câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế. Làm rõ hơn chủ đề của Đại hội, công tác nhân sự, chiến lược phát triển kinh tế , xã hội, đường lối đối ngoại của Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội. Trong đó, công tác tổ chức xây dựng đảng (công tác nhân sự) được nhiều cơ quan báo chí quan tâm. Đồng chí Trần Lưu Hải, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Toàn Đảng đang nghiên cứu để đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó có đổi mới về bầu cử tại Đại hội. Trong Điều lệ Đảng khóa X không quy định đại hội bầu trực tiếp Tổng Bí thư. Vừa qua, tại đại hội đảng bộ các cấp, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, thành, trong đó 10 tỉnh, thành được chọn để bầu trực tiếp bí thư tỉnh ủy. Việc Đại hội XI của Đảng có trực tiếp bầu Tổng Bí thư hay không do chính Đại hội quyết định.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Tô Huy Rứa chào mừng và cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các nhà báo trong nước và quốc tế dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cho sự phát triển của đất nước Việt Nam trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Tô Huy Rứa mong các cơ quan báo chí và các nhà báo sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm báo chí, các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đưa được nhiều thông tin bổ ích, cần thiết, chính xác, kịp thời, sinh động tới đông đảo công chúng trong cả nước và bạn bè quốc tế. Thông tin báo chí về Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giúp cho đông đảo công chúng báo chí trong và ngoài nước hiểu rõ rằng xã hội XHCN mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đang xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân Việt Nam ra sức phấn đấu xây dựng nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất