Huy động mọi nguồn lực để phát triển, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi với đại biểu tại hội nghị.
Chiều 12-4, Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 13 đã bế mạc. Ghi nhận, đánh giá cao gần 250 ý kiến góp ý, thảo luận đầy tâm huyết của đại biểu tập trung vào công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội TPHCM, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định: TPHCM phải đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phải xác định yếu tố con người - đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là quyết định cho sự phát triển TP.

Vấn đề cốt lõi là phải khắc phục cho được thiếu sót, khuyết điểm

Đánh giá kết quả bước đầu thực hiện nhóm giải pháp đầu tiên theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cho biết, TPHCM đã khắc phục khá rõ nét tình trạng khi kiểm điểm chỉ thấy hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của nơi khác, người khác chứ không phải của bản thân mình, tổ chức mình. Cũng qua kiểm điểm, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng nhận rõ mình hơn, thấy được những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của bản thân để từ đó tập trung khắc phục, chấn chỉnh.

Đồng chí Lê Thanh Hải khẳng định lại quan điểm: Vấn đề cốt lõi là phải khắc phục cho được thiếu sót, khuyết điểm. Hay nói cách khác, kết quả của khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm chính là thước đo của kết qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tổ chức, cá nhân. Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận và kết luận từ nay trở đi, 3 tháng/lần, mỗi khi họp Thành ủy thì Ban Thường vụ Thành ủy sẽ báo cáo với Thành ủy về kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém của Ban Thường vụ Thành ủy mà qua kiểm điểm đã được chỉ rõ. Nếu có thiếu sót khuyết điểm nào đã đề ra thời gian khắc phục sửa chữa mà chưa đạt thì phải làm rõ nguyên nhân. Trên tinh thần này Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo các Ban Thường vụ quận huyện, các cấp ủy, các tổ chức đảng hàng quý, trong các cuộc họp của Ban Chấp hành thì Ban Thường vụ phải có báo cáo với Ban Chấp hành về kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém của mình. “TP sẽ kiên trì đeo bám đến nơi đến chốn. Như vậy chúng ta mới góp phần lấy lại niềm tin trong Đảng bộ cũng như trong nhân dân” - Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Đề cập đến công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ phải nâng lên về mặt chất lượng. Cần gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ để nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho những người trong quy hoạch phát huy, cống hiến.

Hỗ trợ, tạo niềm tin để doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Nhấn mạnh đến những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải chỉ rõ: Từ cơ chế hỗ trợ lãi xuất tín dụng có hiệu quả đối với lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn đang thực hiện và từ kinh nghiệp hỗ trợ kích cầu đầu tư trước đây, cần đánh giá để mở rộng hơn nữa đối với một số ngành công nghiệp như cơ khí, điện tử viễn thông, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất công nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp xây dựng đang thực hiện chương trình nhà ở xã hội… Tổ chức rà soát từng ngành và từng loại hình doanh nghiệp để xác định những doanh nghiệp khó khăn về thị trường, về tín dụng để có cách hỗ trợ khác nhau, nhất là các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp xây dựng đang thực hiện các dự án nhà ở đang có thị trường, các dự án hạ tầng giao thông. “Phải đạt mục tiêu là không để bất luận doanh nghiệp nào đang có thị trường đầu ra, nhưng do thiếu vốn phải hạn chế hoạt động, phải tạm ngưng sản xuất, phải dừng đầu tư. Nhà nước không can thiệp vào hoạt động tín dụng ngân hàng, nhưng hoàn toàn có thể cùng với ngân hàng bàn bạc những giải pháp khả thi để tháo gỡ khó khăn tín dụng cho doanh nghiệp. Việc này TP đã từng làm và cũng có nhiều kết quả” - đồng chí Lê Thanh Hải chỉ rõ.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng, năm 2013 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết IX của Đảng bộ TP triển khai xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị. TP đang gặp khó khăn về nguồn vốn, nên phải tiếp tục phát huy việc xã hội hóa đầu tư. Các dự án BOT, BT, PPP đang gặp khó khăn từ cơ chế và từ cách thực hiện của TP. Cần có sự đánh giá tổng kết, rút ra những kiến nghị cần thiết đối với Trung ương và cũng rút kinh nghiệm về những tồn tại, yếu kém trong cách thực hiện của mình. Phải tháo gỡ và thu hút, đẩy mạnh các hình thức “công tư đối tác” trong xây dựng hạ tầng đô thị. TP phải có động tác mạnh mẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư theo các hình thức xã hội hóa hạ tầng đô thị (giao thông, y tế, giáo dục…).

Khẳng định công tác cải cách hành chính có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của TP, đặc biệt trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh: “Yếu tố thời gian vô cùng quan trọng đối với nhà đầu tư; thời gian là tiền bạc, nhất là vốn đi vay, nên chính thủ tục hành chính làm tăng chi phí đầu tư và mất cơ hội kinh doanh. Chúng ta cần nhận thức rằng dù khó khăn đến đâu, nhưng nếu bộ máy hành chính của chúng ta thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ tạo niềm tin cho doanh nghiệp để vượt qua khó khăn. Hiệu quả cải cách hành chính phải được đánh giá bằng thực tiễn. Đây là trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị của chúng ta”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất