Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

     
                              Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Bùi Thị Thanh, Lê Bá Trình, Nguyễn Văn Pha, Trương Thị Ngọc Ánh; đại diện lãnh đạo một số ban của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí vụ trưởng, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các vụ: Vụ Tổ chức Điều lệ, Vụ Chính sách cán bộ, Vụ IV, Vụ Địa phương I, Văn phòng Ban và Tạp chí Xây dựng Đảng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho ủy ban mặt trận Tổ quốc ở 63 tỉnh, thành phố; hiệp thương với 46 tổ chức thành viên; xây dựng các chương trình phối hợp công tác với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương (hiện đang triển khai 10 chương trình giám sát và 10 chương trình phối hợp công tác).

Tuy nhiên, hoạt động của ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hiện gặp một số khó khăn, bất cập về biên chế, chế độ, chính sách cho cán bộ chuyên trách, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tăng cường phối hợp hơn nữa. Tiếp tục rà soát các văn bản liên quan và đánh giá thực tiễn hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghiên cứu những điểm chưa hợp lý về tổ chức bộ máy, biên chế và chế độ chính sách để giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ngày càng vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất