Tạp chí Xây dựng Đảng gặp mặt các nhà báo nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

       
  Đ/c Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo cục, vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng đông đảo các nhà báo chuyên viết về xây dựng Đảng.

91 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường và đổi mới sáng tạo, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta. Thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, báo chí nước ta đã trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng; nhiều tác phẩm báo chí đã thực sự là “lời hịch cách mạng”, “tiếng gọi non sông” thúc giục đồng bào cả nước ra trận. Trong thời kỳ đổi mới, những người làm báo tiếp tục là đội quân chủ lực trong định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới.

Năm 2016, Ban Tổ chức Trung ương và toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao 5 nhiệm vụ, trong đó có 2 nhiệm vụ quan trọng: Một là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của cấp ủy các cấp về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhất là các mô hình, cách làm mới, sáng tạo có hiệu quả ở các cấp, góp phần nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ xây dựng các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp. Hai là, nghiên cứu nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả công tác tham mưu của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về quy trình công tác cán bộ, từ phát hiện, đánh giá, đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng và triển khai 23 đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong cả nhiệm kỳ Đại hội XII, trong đó có 3 đề án quan trọng sẽ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới đây: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. (2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (3) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương. Đây vừa là những yêu cầu, nhiệm vụ với Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, vừa là những vấn đề, đề tài hấp dẫn đối với báo chí và những người làm báo về xây dựng Đảng.

Ngày 19-5 vừa qua, nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Giải Búa liềm vàng. Sau khi phát động Giải, đã có nhiều cơ quan báo chí và các nhà báo hưởng ứng, đồng thời nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số địa phương triển khai khá sớm như Thái Nguyên, Thanh Hóa, Bắc Giang...

      

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Minh Chính (ảnh trên), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã khẳng định vai trò to lớn của báo chí với sự nghiệp xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu, trên cơ sở những quyết sách tại Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng, về đổi mới công tác tư tưởng, lý luận, lãnh đạo các cơ quan báo chí cần nghiên cứu xây dựng chương trình; tổ chức tuyên truyền đồng bộ, thống nhất, phong phú, sinh động về Đảng và công tác xây dựng đảng một cách kịp thời, hấp dẫn. Chú trọng nghiên cứu, thông tin, tuyên truyền những vấn đề mới, khó có tính quy luật về Đảng cầm quyền; cụ thể hóa Cương lĩnh, Nghị quyết cũng như giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu… Các cơ quan tham mưu của Đảng, các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương cần chủ động, tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với báo chí, giúp những người làm báo tác nghiệp thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng đảng được thiết thực, hiệu quả. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất