Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc tết tại các địa phương, đơn vị

Nhân dịp Tết cổ truyền Tân Mão, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, chúc tết tại một số địa phương, đơn vị.

 
 Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
tặng quà, chúc Tết nhân dân xã Kim Bình, Chiêm Hóa.
                                                            Ảnh: TTXVN
Ngày 28-1, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội đã thăm và chúc tết Đảng bộ, nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ, nơi ở và làm việc của Bác Hồ, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Kim Bình (Chiêm Hóa), dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào, xã Tân Trào và lán Bác Tôn, thăm Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại xã Trung Yên (Sơn Dương).

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng có buổi nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh và cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Kim Bình và một số xã của huyện Chiêm Hóa tại Quảng trường xã Kim Bình. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong kháng chiến, Bác Hồ, các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và hầu hết các bộ, ban, ngành đều đóng trụ sở làm việc tại Tuyên Quang. Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang đã đóng góp mồ hôi, xương máu, công sức, trí tuệ để bảo vệ đất nước. Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, tỉnh đạt được nhiều thành tựu to lớn, cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông trọng điểm, các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV được xây dựng, đời sống nhân dân được cải thiện... Đây chính là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh.

                                                            Ảnh: TTXVN
Chiều 29-1, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang Tp.Hồ Chí Minh về những thành tựu to lớn đã đạt được thời gian qua, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển chung của cả nước. Tổng Bí thư mong rằng, Đảng bộ Tp. Hồ Chí Minh, một Đảng bộ lớn có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, luôn luôn sáng tạo đi đầu, hơn ai hết sẽ thực hiện thật tốt những chủ trương, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu cơ bản mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc tết đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đến thắp hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh, cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, cố Luật sư, quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, tại nhà riêng.

Sáng 30-1, tới thăm và chúc tết Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Quân ủy Trung ương chuyển tới các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng dân quân, tự vệ cả nước lời chào thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chuyển những tình cảm nồng ấm, tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân tới những cán bộ, chiến sỹ đang ứng trực sẵn sàng chiến đấu, canh giữ đất trời, biển đảo và biên cương thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững hòa bình cho đất nước và cuộc sống yên vui hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: Thời gian tới, Bộ Quốc phòng cần phát huy vai trò tiên phong, đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Quân ủy Trung ương, chúc cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng bước sang năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, lập nhiều chiến công mới, với niềm tin và khí thế mới, không ngừng phấn đấu xây dựng quân đội thực sự chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh của Tổ quốc.

Cũng trong ngày 30-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã dự cuộc gặp mặt “Mừng Đảng - Mừng Xuân” do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội XI của Đảng và chuẩn bị đón Tết Tân Mão 2011.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Ngô Văn Dụ, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng đã tham dự buổi gặp mặt.

Nhân dịp năm mới, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương, mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, trước mắt là hoàn thành sớm các bộ văn kiện của Trung ương, xây dựng chương trình toàn khóa của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với bà con Việt kiều.

                                                     Ảnh: Nhân dân điện tử

* Tối 28-1,
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có buổi gặp gỡ với 1.000 đại biểu kiều bào tham dự Chương trình "Xuân Quê hương" diễn ra tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nêu bật những thành tựu quan trọng của đất nước trong năm 2010; bày tỏ vui mừng mặc dù bị tác động ảnh hưởng bởi khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, nhưng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục ổn định và từng bước phục hồi; ở trong nước kinh tế đất nước đã trụ vững và có mức tăng trưởng khá; an ninh-quốc phòng được bảo đảm; đặc biệt vị thế quốc tế của đất nước ngày càng tăng.

Chia sẻ về Đại hội XI của Đảng vừa tổ chức thành công tốt đẹp, Chủ tịch nước cho rằng, thành công của Đại hội mở ra một giai đoạn mới, một quyết tâm mới để Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ 5 năm tới, đặc biệt là trong năm 2011.

Chủ tịch nước chia sẻ niềm tự hào về đồng bào ta ở nước ngoài dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn chăm lo, giữ gìn cốt cách và tâm hồn Việt Nam, vẫn mang đậm trong lòng tình yêu quê hương, đất nước.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào vẫn không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng cộng đồng đoàn kết thân ái, tương trợ, có cuộc sống ổn định, hội nhập vững chắc vào xã hội sở tại. Nhiều tấm gương sáng tạo trong lao động, học tập của bà con đã góp phần rạng danh dân tộc Việt Nam. Ngày càng có nhiều người về nước hợp tác, đóng góp công sức, trí tuệ trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, xã hội và tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ đồng bào trong nước mỗi khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh những đóng góp của bà con Việt kiều đối với quê hương đất nước  và cho cả nước sở tại nơi bà con đang sinh sống. Chủ tịch nước mong rằng bà con kiều bào tiếp tục phát huy những truyền thống của người Việt Nam, giáo dục con em nhớ đến nguồn cội và văn hóa Việt Nam, cùng chung tay xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu  mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dâng hương kính cáo tổ tiên tại Điện Kính Thiên với sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đại diện kiều bào. 

Ngày 29-1, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm chúc tết, tặng quà cán bộ và nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội). Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quán Thánh trong nỗ lực xây dựng đơn vị trở thành lá cờ đầu của quận Ba Đình, thủ đô Hà Nội; đóng góp vào thành công chung của đất nước trong năm 2010.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc tết nguyên
Tổng Bí thư Đỗ Mười.

                                                                 Ảnh: TTXVN

Buổi chiều, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và chúc tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước mạnh khỏe, trường thọ; tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh thế hệ hôm nay và mai sau luôn trân trọng, đánh giá cao những công lao, đóng góp của các vị lãnh đạo đi trước trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Các vị lãnh đạo là những người xuất sắc, giàu kinh nghiệm của Đảng và Nhà nước, là tấm gương sáng về tinh thần cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương rất phấn khởi trước những thành tựu của đất nước trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ mong muốn và niềm tin các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo và điều hành đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy hơn nữa những thế mạnh của Việt Nam, giành nhiều thành tựu to lớn hơn, đưa Việt Nam sớm đạt được mục tiêu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và chúc tết Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đồng chí Nguyễn Phúc Thanh, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Trần Văn Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Thế Tài, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng quà Tết cho cán bộ,
chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. 
                      Ảnh: chinhphu.vn

* Chiều 27-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Thủ tướng biểu dương những thành tích của toàn thể lực lượng BĐBP và chúc cán bộ, chiến sỹ BĐBP và gia đình một năm mới đạt thêm nhiều thành tích mới, xứng đáng là lực lượng chủ công trong giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Theo Thủ tướng, năm qua BĐBP đã có đóng góp thiết thực trong bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đất liền và chủ quyền biển đảo, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng, triển khai phối hợp cắm mốc biên giới trên bộ với các nước đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với một số kiến nghị của BĐBP về việc triển khai Chiến lược tổng thể biên giới quốc gia, Đề án nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới đến năm 2020, Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống quân dân y bảo vệ, chăm sóc sức khỏe quân và dân khu vực biên giới giai đoạn 2010-2025 gắn với các đồn biên phòng…

Thủ tướng mong muốn với truyền thống tốt đẹp, BĐBP tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, thiết thực thi đua lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XI và đưa nghị quyết của đại hội Đảng sớm đi vào cuộc sống.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và chúc tết
Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. 
                        Ảnh: chinhphu.vn


Ngày 29-1,
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Hải quân, đặc biệt là các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đảo.

Thủ tướng biểu dương lực lượng Hải quân đã có những đóng góp quan trọng, thiết thực trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ vững chắc vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực. Theo Thủ tướng, trong những năm gần đây, Quân chủng Hải quân đã có bước phát triển toàn diện. Bộ đội Hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam là một quốc gia biển, nên Hải quân phải mạnh để đủ sức hoàn thành xuất sắc vai trò trực tiếp, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền trên biển, đảo của Tổ quốc. Thủ tướng nhấn mạnh, vùng biển và hải đảo của nước ta có vị trí chiến lược rất quan trọng, bộ đội Hải quân đảm đương nhiệm vụ ở một hướng chiến lược quan trọng về quân sự của đất nước. Nhiệm vụ nặng nề đó đòi hỏi toàn thể cán bộ, chiến sỹ Hải quân với truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phải đề cao trách nhiệm, nêu cao ý chí chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, đồng thời sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc thiêng liêng nhằm giữ vững chủ quyền biển, đảo quốc gia, vì hòa bình, ổn định để phát triển.

Thủ tướng mong muốn Hải quân Việt Nam làm tốt hơn nữa công tác cứu hộ, cứu nạn; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng quà tết cho cán bộ,
chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân. 
                        Ảnh: chinhphu.vn


Sáng 30-1
tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân.  

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng Quân chủng Phòng không - Không quân nhân dịp Xuân mới 2011.

Thủ tướng cho biết, trong năm 2010 vừa qua, mặc dù trong điều kiện khó khăn do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, song sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của nước ta đạt được những kết quả rất đáng mừng, chúng ta duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững.

Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước là công sức của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, trong đó có sự đóng góp rất lớn và trực tiếp của lực lượng vũ trang nói chung, trong đó có cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, với truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và là Đơn vị Anh hùng, Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục phấn đấu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Cán bộ, chiến sỹ của Quân chủng cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác xây dựng Đảng; tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động sáng tạo, ý thức tự chủ, tự lực tự cường, sẵn sàng chiến đấu cao nhằm xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng khác trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quốc gia. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất