Phát huy mọi nguồn lực sớm đưa Quảng Bình thoát nghèo

Ngày 9-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ về thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Quảng Bình trong những năm qua, nhất là năm 2009, trong điều kiện suy thoái kinh tế toàn cầu, GDP của Quảng Bình vẫn đạt khá cao, tăng hơn 10%, tổng đầu tư toàn xã hội đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định và có bước cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,5%, GDP bình quân đầu người 736 USD, giải quyết việc làm cho 29,3 vạn lao động, phổ cập trung học cơ sở hơn 98%. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững,

Thủ tướng vui mừng khi thấy nông nghiệp của Quảng Bình từ chỗ độc canh trồng lúa đã phát triển mạnh mẽ chăn nuôi, trồng rừng, trồng cây cao su (từ gần 2.000 ha năm 1990 lên hơn 17.000 ha năm 2009), nuôi trồng thủy sản tăng nhanh. Công nghiệp tăng trưởng bình quân 19%/năm, riêng năm 2009 sản xuất được 2 triệu tấn xi măng. Bên cạnh đó, nhiều dự án du lịch được đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, do điểm xuất phát thấp, trong chiến tranh bị tàn phá nặng nề, lại xa các trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, địa hình chia cắt, hàng năm chịu nhiều bão lũ, nên chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của Quảng Bình còn thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án chậm; thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo (hơn 15%) cao hơn so với bình quân chung của cả nước; đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai gặp nhiều khó khăn; tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng vẫn diễn biến phức tạp.

Thủ tướng lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình cần tập trung chỉ đạo, quyết liệt triển khai thực hiện, huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch… phấn đấu hoàn thành thắng lợi, vượt mức kế hoạch giai đoạn 2006 – 2010, đưa Quảng Bình sớm thoát nghèo. Tỉnh phải chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên, con người, đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề,  xóa đói, giảm nghèo.

Thủ tướng nhấn mạnh, với trữ lượng khoáng sản đá vôi hàng tỷ tấn cùng với  cát thạch anh, cao lanh, Quảng Bình cần tính toán phát triển công nghiệp xi măng, trở thành trung tâm công nghiệp xi măng của đất nước với năng lực sản xuất hơn 10 triệu tấn/năm. Cần tranh thủ lợi thế có Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới, bờ biển có nhiều cảnh đẹp để thu hút khách du lịch.

Thủ tướng cũng xem xét, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh để nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, sân bay, công nghiệp điện, phát triển khu kinh tế, phòng chống lũ lụt…

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng nhắc nhở Đảng bộ, chính quyền địa phương phải đảm bảo hàng hóa, không để thiếu hàng, sốt hàng, quan tâm hơn nữa đến đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, những gia đình chính sách, có công với cách mạng.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Bình đoàn kết nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển; chúc mọi người, mọi nhà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, giành được nhiều thắng lợi trong năm mới.

Thay mặt nhân dân Quảng Bình, Bí thư Tỉnh ủy Lương Ngọc Bính, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài  bày tỏ tỉnh sẽ nỗ lực thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, đưa Quảng Bình sớm thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác Chính phủ tới thăm, chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nừ (xã Quang Phú, TP. Đồng Hới), gia đình thương binh Nguyễn Văn Sơn (thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) và thăm Khu kinh tế Hòn La.

(Nguồn: Chinhphu.vn)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất