Tăng cường công tác đảng ngoài nước thời kỳ hội nhập quốc tế

Hiện có hơn 4,5 triệu người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập ở trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 500.000 người lao động xuất khẩu, trên 100.000 lưu học sinh; trong đó có hàng vạn đảng viên sinh hoạt trong các tổ chức đảng trực thuộc Đảng uỷ Ngoài nước. Những năm qua, Đảng uỷ Ngoài nước đã lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. Đấu tranh phòng chống những âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch từ bên ngoài. Góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tập hợp đoàn kết quần chúng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương đất nước.

Từ thực tiễn hoạt động, công tác đảng ở ngoài nước vẫn đang đặt ra những vấn đề, trong đó không ít vấn đề vừa mới, vừa khó, cần tiếp tục nghiên cứu tìm ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, trước sự diễn biến nhanh chóng và những thách thức của thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay. Trước yêu cầu đặt ra, Hội thảo tập trung làm rõ:

- Phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác trên những lĩnh vực chủ yếu nào để thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về tổ chức đảng ngoài nước thời kỳ hội nhập.

- Việc đổi mới cơ chế hoạt động như thế nào để tương xứng với trọng trách được Trung ương Đảng giao phó.

- Trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tp, tổ chức đảng ngoài nước cần tăng cường nội dung, biện pháp gì để thực hiện tốt nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Cần có phương thức gì để quản lý, đánh giá quá trình đảng viên ra nước ngoài đến khi về nước; xác định nhiệm vụ chính trị, nội dung sinh hoạt của tổ chức đảng ở ngoài nước...

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

Nhiều ý kiến và tham luận tại Hội thảo trao đổi xung quanh các nội dung nêu trên và tập trung vào giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, vận động quần chúng ở cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài; mô hình tổ chức đảng ngoài nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế; phát huy vai trò của các tổ chức đảng và đảng viên trong hoạt động xuất khẩu lao động; công tác phối hợp của Bộ Tư lệnh Hải quân với Đảng uỷ Ngoài nước trong tuyên truyền biển, đảo đối với đảng viên, quần chúng ta nước ngoài; công tác quản lý đảng viên trong các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh ở nước ngoài…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất