Tôn vinh những tác phẩm báo chí quốc gia xuất sắc lần thứ VIII

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Ðinh Thế Huynh, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia; Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông... và nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Những người làm báo hôm nay bằng tác phẩm báo chí của mình tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha, anh, nhận thức sâu sắc sứ mệnh của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, cống hiến ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Giải Báo chí quốc gia lần thứ VIII - năm 2013 đã thành công tốt đẹp. Số lượng tác phẩm dự thi cao nhất từ trước tới nay, với 1.665 tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả, được tuyển chọn từ hàng vạn tác phẩm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử đăng tải trong năm 2013, do 58 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 93 liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc và nhiều cơ quan báo chí Trung ương gửi về Hội đồng Giải. Trong số các tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ VIII có 11 tác phẩm đề cập đến chủ quyền biên giới, lãnh thổ, trong đó có 9 tác phẩm có nội dung liên quan đến chủ quyền biển đảo.

Năm 2013 là năm có số đơn vị hội trong cả nước tham gia nhiều, thu hút  sự hưởng ứng rộng rãi của các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng của giải. Các tác phẩm dự thi là những tác phẩm tiêu biểu trong tuyên truyền, cổ vũ thực hiện quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ và nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua tác phẩm của mình, báo chí thể hiện sự quan tâm, trăn trở, đồng thời đưa ra giải pháp cho những vấn đề lớn, nhỏ của đất nước. Giải năm nay nổi lên nét mới là nhiều tác phẩm viết về điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðây là kết quả của việc báo chí tích cực hưởng ứng các cuộc thi viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động; về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Ðảng. Các đề tài: chủ quyền biển đảo, chống tiêu cực, chống thói hư tật xấu, chống luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch; đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn... khá nổi trội trong giải.

Năm nay, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã quyết định trao giải cho 115 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, bao gồm 8 giải A, 27 giải B, 41 giải C, 39 giải khuyến khích. Hội đồng Giải cũng quyết định trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho 68 tác phẩm khác vào chung khảo, nhưng không được giải, để ghi nhận những nỗ lực sáng tạo của tác giả.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Ðinh Thế Huynh khẳng định: 89 năm qua, kể từ khi Báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, ra số đầu, khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí nước ta không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, thật sự trở thành vũ khí sắc bén của Ðảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cho báo chí hết sức nặng nề. Báo chí phải góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Ðảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Phát hiện, cổ vũ, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và tương lai của đất nước; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối nội và đối ngoại; giới thiệu với nhân dân thế giới và đồng bào ta ở nước ngoài hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, về công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng; quyết tâm không gì lay chuyển nổi và chính nghĩa sáng ngời của Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tinh thần hòa hiếu, hữu nghị của nhân dân ta với các dân tộc khác, với nhân dân các nước láng giềng, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới.

Hoa Hiền

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất