Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Nam
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn công tác tặng quà Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn công tác tặng quà Tết cho

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Nam.

Cùng đi với Đoàn có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đón tiếp Đoàn, về phía tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Tỉnh ủy Hà Nam với Đoàn công tác. Trong đó nêu bật một số kết quả đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa XIII) của Đảng; tiếp tục thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án… của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trong lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì việc làm cho người lao động.

Kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và có bước phát triển: Tốc độ tăng trưởng đạt 10,82%, xếp thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 12 cả nước; sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp có bước tăng trưởng khá. Hoạt động xúc tiến đầu tư đạt nhiều kết quả. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được đẩy mạnh. Thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 16 nghìn tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách đạt 13.860 tỷ đồng (vượt dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao), bảo đảm tự chủ trong năm 2022; GRDP bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng (tăng 14,1% so với cùng kỳ).

Văn hóa - xã hội được quan tâm, chăm lo, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Để chuẩn bị cho mọi người, mọi nhà đều có Tết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị tập trung chăm lo tết cho các gia đình chính sách, người nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (tỉnh tổ chức thăm, trao tặng quà Tết cho 100% hộ nghèo (7.570 hộ) với tổng giá trị gần 3,8 tỷ đồng; hỗ trợ 75.700kg gạo với trị giá hơn 1,5 tỷ đồng).

Năm 2023, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, cải thiện các chỉ tiêu; quan tâm chăm lo đời sống người dân cả về vật chất, tinh thần…

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả tỉnh Hà Nam đã đạt được trong năm 2022; đánh giá cao việc tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các thành phố, huyện, thị xã cho tới xã, phường triển khai kế hoạch, chương trình chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, người dân gặp khó khăn dịp Tết Nguyên đán đang tới gần.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đề ra. Do đó, Đảng bộ, chính quyền tỉnh cần sớm tiếp cận với các chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ, tạo cơ hội để tỉnh Hà Nam phát triển. Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý tỉnh cần đặc biệt quan tâm chú trọng công tác dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ. Trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí đề nghị tỉnh Hà Nam tiếp tục giảm tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế; tăng thu ngân sách…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Nam đón Tết an toàn, đầm ấm, yên vui, hạnh phúc, thành công. Đồng thời, mong muốn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục những mặt còn hạn chế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh đề ra, đưa Hà Nam tiếp tục phát triển.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng quà Tết cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Nam.

* Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai và Đoàn công tác đã đến tham dự Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” do Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tỉnh Hà Nam luôn giành sự quan tâm cho công nhân, người lao động và người nghèo có cuộc sống tốt hơn, quan tâm chăm lo để người lao động và nhân dân đón Tết vui tươi đầm ấm; đồng thời ghi nhận, chia sẻ những khó khăn với người lao động phải vượt qua sau hai năm ảnh hưởng do dịch COVID-19.


Đồng chí Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác thăm hỏi động viên đoàn viên, công nhân lao động, người nghèo trong chương trình “Tết sum vầy- Xuân gắn kết” năm 2023 do Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức.

Đồng chí Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác thăm hỏi động viên đoàn viên, công nhân lao động, người nghèo trong chương trình “Tết sum vầy- Xuân gắn kết” năm 2023 do Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức.

Tại chương trình, 400 phần quà Tết đã được trao cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và một số hộ nghèo trên địa bản tỉnh trong đợt đầu tiên của chuỗi các hoạt động của Chương trình "Chợ Tết Công đoàn", "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" năm nay. Sau chương trình này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tiếp tục huy động nguồn lực và tổ chức nhiều đợt tiếp theo tại các khu công nghiệp, khu thiết chế công đoàn, các doanh nghiệp và chỉ đạo liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn các ngành tổ chức tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền dự kiến 8-10 tỷ đồng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất