Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao thay mặt Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng tới dự và chỉ đạo Đại hội. 

Tới dự Đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Oanh, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công thương; Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước;  Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Đức Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Văn Thọ, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thanh Quyến, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng quê Hải Dương: Nguyễn Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Xây dựng; Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Nội vụ; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng; Vũ Văn Hiền, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Hà Văn Hiền, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Thế Trị, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng; Nguyễn Đình Bin, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng nhiều đồng chí là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương; thứ trưởng các bộ, đại diện các vụ của các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương quê Hải Dương.

Các đồng chí đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, đại diện Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy:  Bắc Giang, Nam Định, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Phú Yên, Hà Nam, Bắc Giang, Thái Bình, Thái Nguyên tới dự và gửi lẵng hoa chúc mừng  Đảng bộ tỉnh Hải Dương.



Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội (ảnh trên).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, gần 25 năm tái lập tỉnh, Hải Dương đã có sự phát triển vượt bậc; 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa. Thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả khá cao. Từ năm 2017, Hải Dương tự cân đối ngân sách và có đóng góp với ngân sách Trung ương…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chỉ rõ những thành tựu, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, từ đó rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đề ra các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, khẳng định những thành tựu to lớn đạt được trong 5 năm qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. 

Theo đó, tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ (theo giá năm 2010) đạt 8,1%/năm (mục tiêu 8-8,5%), cao hơn giai đoạn 2010-2015 (7,7%) và cao hơn mức bình quân chung của cả nước; quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015 (đứng thứ 11 trong toàn quốc); thu nhập bình quân đầu người đạt 69,8 triệu đồng, tương đương khoảng 3.020 USD (đứng thứ 19 trong toàn quốc). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trên cơ sở phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế và dịch vụ.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo chính trị xác định rõ mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững. Cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số với các trụ cột: Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; Nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; Dịch vụ chất lượng cao; Đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, báo cáo xác định 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp, sáng tạo. Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.


Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn cho rằng những kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, một số chỉ tiêu của Đại hội chưa đạt. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Từ đó xác định chủ trương đột phá gắn với các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, cụ thể để khắc phục có hiệu quả những hạn chế.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ lớn, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ và cho những năm tiếp theo là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gợi mở và nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội cùng nghiên cứu, thảo luận.


Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

52 đồng chí đã được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Buổi tối, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 16 đồng chí. Đồng chí Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Triệu Thế Hùng và Lê Văn Hiệu được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất