Đảng bộ Lai Châu quan tâm phát triển đảng viên

Từ khi chia tách và tái lập tỉnh đến nay công tác kết nạp đảng viên đã được các cấp ủy trong đảng bộ tỉnh quan tâm, tích cực chỉ đạo. Tỉnh ủy đã ban hành Quy định “Cụ thể một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” và “Về tăng cường chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng tại các thôn, bản chưa có chi bộ (giai đoạn 2006-2010)” tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ về công tác kết nạp đảng viên và đã đạt được kết quả đáng phấn khởi.


Hầu hết các cơ sở đảng đều kết nạp được đảng viên, trong đó 100% cơ sở đảng khối nông thôn có kết nạp. Với việc kết nạp được 7.708 đảng viên (từ 1-1-2004 đến 30-6-2010), trong đó kết nạp ở khối nông thôn chiếm 64% đã góp phần tăng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh từ 6.848 (khi chia tách) lên 15.944. Riêng năm vừa qua toàn tỉnh đã kết nạp được 1.413 đảng viên nữ chiếm 31,49%, là người dân tộc thiểu số chiếm 47,34%, là đoàn viên TNCS HCM chiếm 76,22%. Cơ bản hoàn thành công tác phát triển đảng viên ở các thôn, bản chưa có đảng viên. Tuy nhiên, vẫn còn 198 thôn, bản chưa có chi bộ.


Nhiệm kỳ 2010-2015, Tỉnh ủy Lai Châu đề ra mục tiêu hằng năm kết nạp 1.200 đảng viên. Một trong những giải pháp được Tỉnh ủy chú trọng là phối hợp với các ngành giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang, đưa giáo viên, bộ đội biên phòng, công an về cắm bản có trách nhiệm phát hiện, giới thiệu, tham mưu với cấp ủy có kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng và xem xét kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, chú trọng những nơi chưa đủ đảng viên để thành lập chi bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất