Nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Đức Hạt phát biểu tại Hội thảo

Ngày 16-4-2010, tại Hà Nội, Tạp chí Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo “Nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng”. Đồng chí Nguyễn Đức Hạt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội thảo. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Uỷ viên  Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện lãnh đạo ban tổ chức và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng một số tỉnh, thành ủy,  Học viện Xây dựng Đảng, lãnh đạo vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), các chuyên gia, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ nghiên cứu, giảng dạy về xây dựng đảng cùng cộng tác viên thường xuyên của Tạp chí, lãnh đạo, chuyên viên các vụ chuyên đề, vụ địa phương của Ban Tổ chức Trung ương, đồng nghiệp các tạp chí Kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận...

 

Đồng chí Đỗ Xuân Định, Tổng biên Tạp Tạp chí Xây dựng Đảng báo cáo Đề dẫn

Trong báo cáo Đề dẫn Hội thảo, TS. Đỗ Xuân Định, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng khẳng định: Những năm qua, trong những thành công của Tạp chí, có đóng góp to lớn, hiệu quả của lực lượng cộng tác viên – những người đã, đang trực tiếp làm công tác xây dựng đảng, hoặc, tuy hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau nhưng tâm huyết với sự nghiệp xây dựng Đảng trong sach, vững mạnh, quan tâm tới nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cộng tác viên đã chắt lọc kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn, đã nhìn nhận một cách bao quát tình hình, cả trong và ngoài Đảng, đã chong đèn cùng cán bộ, phóng viên Tạp chí lâu nay để đưa vào bài viết những gì sống động, những trăn trở, tâm huyết và tâm đắc… Đồng chí cũng cho rằng, để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của độc giả, Tạp chí cần phải nỗ lực hơn nữa, nhất là phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đảm bảo định hướng và nâng cao tính hấp dẫn. Đó còn là điều kiện để Tạp chí tồn tại và phát triển trong giai đoạn cạnh tranh của báo chí hiện nay. Đồng thời, đồng chí gợi ý các đại biểu đi sâu thảo luận vào 3 nhóm vấn đề lớn: Mối quan hệ giữa tính định hướng và tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng; Những yêu cầu mới về tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng; Những giải pháp nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng trước yêu cầu mới và trong năm 2010.

 
Đồng chí Nguyễn Văn An phát biểu tại Hội thảo

Về tính định hướng và tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Văn An nêu rõ, trong mọi hoạt động của Tạp chí, cần bám chắc  tôn chỉ, mục đích, đó là mục tiêu phát triển của Đảng. Đồng chí khẳng định, định hướng là định hướng mục tiêu chứ không phải định hướng giải pháp, các giải pháp có thể và cần phải thay đổi nhưng mục tiêu, lý tưởng thì không bao giờ thay đổi. Từ cái chung liên hệ với mục đích xây dựng đảng, tôn chỉ mục đích của Tạp chí… Ví dụ tôn chỉ mục đích của xây dựng đảng là không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Đây là một nội dung cực kỳ hấp dẫn trên Tạp chí. Tổ chức đảng sẽ không có hấp dẫn nếu không có năng lực thực sự, sẽ không có hấp dẫn nếu không có sức chiến đấu. Nên năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu bao giờ cũng là sức hấp dẫn. Nhưng quan trọng nhất là nội dung. Nếu Tạp chí nắm vững mục tiêu là nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm vững mục tiêu xây dựng Đảng là đạo đức, là trí tuệ, là văn minh thì sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn… Đồng chí cũng cho rằng, Tạp chí Xây dựng Đảng có những điều kiện và thế mạnh trong lĩnh vực này, vấn đề là cần phát huy tốt vai trò, vị thế và thể hiện được trọng trách đó trong các tác phẩm của mình.

Đề cập đến quan hệ giữa tính định hướng và tính hấp dẫn, phóng viên Lê Thuỷ (Tạp chí Xây dựng Đảng) cho rằng: Là cơ quan nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng

 
Đại biểu Lê Thuỷ phát biểu tại Hội thảo 

đảng của Ban Tổ chức Trung ương, là diễn đàn của Đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng, Tạp chí phải thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, là tiếng nói của cơ quan chủ quản. Tính hấp dẫn của Tạp chí Xây dựng Đảng trước hết thể hiện ở chất lượng nội dung các bài viết; về thông tin, cách thể hiện cần tránh tình trạng sao chép nghị quyết, lối nói khoa trương sáo mòn, lối lập luận suy diễn áp đặt thiếu thuyết phục, hoặc nói nước đôi, không rõ ràng, thiếu trách nhiệm. Chia sẻ với đại biểu Lê Thuỷ, các đại biểu Thu Huyền (Tạp chí Xây dựng Đảng), Dương Trung Ý (Học viện Xây dựng Đảng) cho rằng: Mối quan hệ giữa đảm bảo định hướng và nâng cao tính hấp dẫn của Tạp chí Xây dựng Đảng nằm trong nhu cầu nội thân, là yêu cầu khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí. Đó là mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa hình thức và nội dung, mối quan hệ nhân-quả, giữa khả năng và hiện thực, giữa lý luận và thực tiễn… Hai yếu tố này có quan hệ biện chứng với nhau, bổ sung, hỗ trợ nhau. Song, cả hai đều thể hiện thông qua nhân tố chủ quan là con người, là các tác giả, là cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí.

 
Đại biểu Bùi Đức Lại: "Định hướng không thể một chiều từ trên xuống, mà còn từ dưới lên..."

Cùng chia sẻ quan niệm về định hướng và tính hấp dẫn của Tạp chí Xây dựng Đảng, đại biểu Bùi Đức Lại (nguyên chuyên gia cao cấp Ban Tổ chức Trung ương) nêu rõ nội dung thông tin trên Tạp chí cần bao gồm ba nhóm: các chủ trương nghị quyết của cấp trên, tình hình triển khai chủ trương nghị quyết đó và những vấn đề đặt ra; những thông tin phảnhồi, ý kiến phản biện của cấp dưới, của người dân. Theo đồng chí, định hướng không thể chỉ là một chiều từ trên xuống, mà còn từ dưới lên, từ thực tiễn (đang được nhận thức) đối với cả trên lẫn dưới. Hấp dẫn là điều kiện quyết định để Tạp chí thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Hấp dẫn về hình thức là cần nhưng nội dung là quyết định. Để hấp dẫn đông đảo bạn đọc, Tạp chí cần mạnh dạn đi vào những vấn đề gai góc mà cuộc sống xây dựng đảng đang đặt ra. Trước mắt, trong thời gian tới vừa để đảm bảo định hướng, vừa để nâng cao tính hấp dẫn, Tạp chí nên tập trung vào các chủ đề về Đại hội XI của Đảng là vấn đề toàn Đảng, toàn dân đang quan tâm, nêu và phân tích chân thực các vấn đề lớn về tổ chức xây dựng đảng, phản ánh đầy đủ hơn thực tiễn với sự đa dạng, đa chiều của nó, không né tránh, biết đối mặt với các vấn đề phức tạp, không bỏ qua hoặc giấu diếm các mặt trái, làm diễn đàn mở cho các ý kiến xây dựng khác nhau, kể cả những người ngoài ngành, ngoài Đảng.

 
Đại biểu Nguyễn Minh Tuấn: "Vai trò của Ban Biên tập là cực kỳ quan trọng..."

Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn (Giám đốc Học viện Xây dựng Đảng) chia sẻ với hội thảo những ý kiến của mình về nội dung và phương pháp thể hiện các bài viết trên Tạp chí sao cho vừa đảm bảo tính định hướng vừa hấp dẫn người đọc. Đồng chí cho rằng Ban Biên tập có vai trò cực kỳ quan trọng trong đảm bảo định hướng về tư tưởng, quan điểm và những nội dung theo tôn chỉ, mục đích của Tạp chí. Người viết và nội dung, hình thức của bài viết thì muôn hình muôn vẻ, song Ban Biên tập chính là người quyết định hướng đi của những bài viết đó.

Nguyên Phó tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng Nguyễn Thuý Hoàn gửi đến hội thảo những phân tích về điều kiện mới, yêu cầu mới về tính định hướng, tính hấp dẫn của Tạp chí Xây dựng Đảng. Trong đó nhấn mạnh các điều kiện, hoàn cảnh mới như: toàn cầu hoá sâu rộng, hệ thống thông tin toàn cầu phát triển nhanh; các chính đảng trên thế giới có những điều chỉnh về xây dựng đảng phù hợp với điều kiện mới; trình độ dân trí nước ta ngày càng cao, đòi hỏi mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội ngày càng mạnh mẽ; toàn Đảng, toàn dân đang tích cực chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng vào đầu năm 2011.

 
Phó giáo sư Trần Đình Huỳnh: "Tờ tạp chí của chúng ta phải là tiếng nói phẫn nộ, lên án, tố cáo của một bộ phận ưu tú nhất của nhân dân là đảng viên...."

“Phẫn nộ, tố cáo, lên án mọi cái xấu xa, tàn bạo, mọi hành động bất nhân tính là nhiệm vụ của báo chí" theo Các Mác. Từ lý lẽ đó, phó giáo sư Trần Đình Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng cho rằng, Tạp chí dù có đi vào phê phán, vạch trần những hiện tượng thoái hoá, biến chất, những con sâu mọt chui vào hàng ngũ của Đảng cũng không sợ làm giảm uy tín của Đảng, không sợ làm cho kẻ địch lợi dụng, mà, như Bác Hồ đã từng giải thích kỹ rằng, ngược lại, còn chứng tỏ Đảng ta mạnh mẽ, chắc chắn, quang minh, chính đại, thành thực. Bác đã nói một Đảng giấu diếm khuyết điểm là một đảng hỏng. Vấn đề chính là ở chỗ, cách viết của Tạp chí phải trên tinh thần xây dựng, vì trên tinh thần đó và tấm lòng với Đảng, chúng ta càng trở nên mạnh mẽ và được công chúng ủng hộ. Đó cũng là điều kiện để Tạp chí đứng vững hơn trong lòng độc giả.

Về những giải pháp nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên tạp chí Xây dựng Đảng trước yêu cầu mới, Đồng chí Nguyễn Văn An trao đổi sâu về một nội dung vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là giải pháp nền tảng là phát huy dân chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp trong Đảng cũng như trong xã hội. Ví dụ như chủ trương đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đang thực hiện thời gian gần đây. Tạp chí cần xuất phát từ lòng dân, bám sát thực tiễn để lên tiếng, đưa ra quan điểm của mình về các vấn đề, như có tranh cử hay không? Tạp chí hết sức lưu ý vấn về bảo đảm dân chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp, khuyến khích độc lập suy nghĩ, độc lập phát huy ý kiến của mình. Cuộc sống phong phú, nhưng khi đề cập trên Tạp chí phải thật và phải đúng, khéo.

 
Đại biểu Bùi Văn Tiếng: "Tạp chí cần có thêm nhiều diễn đàn về xây dựng đảng cho đông đảo độc giả trong cả nước..."

Đồng chí Bùi Văn Tiếng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng, từ thực tiễn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đảng ở địa phương đã chia sẻ với Hội thảo những trăn trở về nội dung, cách thức thông tin trên Tạp chí. Theo đồng chí, độc giả không tìm đến Tạp chí để đọc một mẩu tin mà tìm đến cách lý giải một vấn đề, một sự kiện đang cần tìm ra hướng đi, hướng giải quyết. Độc giả cần tạp chí trở thành diễn đàn, là nơi bạn đọc có thể trao đổi, thảo luận, tranh luận thể hiện quan điểm, chính kiến của mình trước những vấn đề mới đặt ra trong công tác tổ chức xây dựng đảng.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Hạt đánh giá cao những ý kiến tham luận đa dạng, phong phú, nhiều chiều xung quanh vấn đề về tính định hướng và tính hấp dẫn của Tạp chí Xây dựng Đảng. Đồng chí lưu ý, những phát biểu, thảo luận, chia sẻ đó Tạp chí cần tiếp thu, khai thác và  xử lý phù hợp với yêu cầu công việc và khả năng của Tạp chí. Đồng chí cũng mong rằng, tới đây, các cộng tác viên sẽ tiếp tục phối hợp, cộng tác với Tạp chí chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa để thông tin của Tạp chí đến được với mọi vùng miền, mọi lĩnh vực, để trong thời gian tới Tạp chí Xây dựng Đảng luôn luôn nâng cao tính định hướng và tính hấp dẫn.

Chiều cùng ngày, trong phạm vi một hội thảo quy mô hẹp, các cộng tác viên tiếp tục chia sẻ với Tạp chí xung quanh Những vấn đề cụ thể trong tuyên truyền, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ XI. Các đại biểu tham dự đều thống nhất việc tuyên truyền về đại hội Đảng trên Tạp chí nên theo 2 giai đoạn: trước và sau Đại hội. Trước Đại hội, Tạp chí cần tập trung vào những vấn đề đang đặt ra  trong đời sống xây dựng Đảng và sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước đang được toàn Đảng, toàn dân quan tâm, mong chờ ở Đại hội XI của Đảng. Đây cũng là giai đoạn toàn dân có nhiều điều kiện góp ý kiến với Đảng, trước hết là góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo trình Đại hội XI. Tạp chí cần tạo ra một diễn đàn để phản ánh được nhiều chiều ý kiến của toàn dân với Đảng và Đảng thấu được những tiếng nói của dân. Sau Đại hội, Tạp chí cần tập trung đi sâu phân tích những điểm mới trong Điều lệ Đảng, những chủ trương, chính sách, văn bản mới v.v.

 
Đại biểu Nguyễn Đức Hà: "Tạp chí cần mở rộng chuyên mục và đối tượng độc giả..."

Là người từng cộng tác, gắn bó lâu năm với Tạp chí, đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, từ khi ra đời đến nay, Tạp chí luôn đảm bảo đúng định hướng, đi đúng "đường ray" trong thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng. Vấn đề cần thiết nhất hiện nay là phải không ngừng nâng cao tính hấp dẫn, thu hút đông đảo bạn đọc trong và ngoài Đảng. Để làm được điều đó, đồng chí cho rằng, Tạp chí cần mở rộng đối tượng độc giả, tăng thêm các chuyên mục sao cho, không chỉ cán bộ, đảng viên tìm đến Tạp chí mà có cả những cảm tình đảng, những quần chúng quan tâm đến Đảng, đến xây dựng đảng. Do vậy, Tạp chí cần dành “đất” để người dân cũng có cơ hội thể hiện tiếng nói của mình trên Tạp chí.

Cùng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đảng, ở một vụ chuyên đề về tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phạm Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ

 
Đại biểu Phạm Văn Dương: "Tạp chí cần chú ý hơn tính hệ thống của tư liệu...".

 chức Trung ương cho rằng, ngoài những diễn đàn về các vấn đề thời sự xây dựng Đảng cần được trao đổi nhiều chiều, đa dạng hoá thông tin, phát triển các ý kiến, đề xuất, Tạp chí cần chú ý nhiều hơn đến tính hệ thống về tư liệu. Có như vậy, người đọc không chỉ tìm đến Tạp chí như một cơ quan báo chí, mà còn như một thư viện, một từ điển về xây dựng Đảng.

Hai đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó vụ trưởng Vụ Đảng viên và Phan Hữu Tích, Vụ trưởng Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ cùng chia sẻ những kinh nghiệm khi viết bài về những vấn đề nhạy cảm trên Tạp chí như thế

   
Đại biểu Phan Hữu Tích: "Viết về những vấn đề nhạy cảm trên Tạp chí phải rất cẩn trọng..."
Đại biểu Nguyễn Phi Long: "Thời gian tới, Tạp chí nên có chuyên mục trao đổi nghiệp vụ công tác xây dựng đảng..."

nào. Hai đại biểu mong rằng, từ nay đến Đại hội XI của Đảng, còn nhiều nội dung quan trọng trong lĩnh vực công tác của mình cần được cộng tác với Tạp chí trong thông tin, tuyên truyền đến bạn đọc như vấn đề về tiêu chuẩn đảng viên trong giai đoạn hiện nay, về xử lý đảng viên vi phạm tư cách… Các vấn đề này cần sự phối hợp của nhiều cơ quan làm công tác xây dựng đảng như kiểm tra, tuyên giáo… Nhưng với cái tên Xây dựng Đảng, Tạp chí của Ban Tổ chức Trung ương cần là chiếc cầu nối các lĩnh vực, các mặt công tác đó.

 
Đại biểu Giáp Thị Chỉ: "Mong Tạp chí gửi chủ đề các số tạp chí để CTV chủ động phối hợp...".

Đến từ vùng cao Tây Bắc, đại biểu Giáp Thị Chỉ (Lai Châu) chia sẻ, Tạp chí chính là người thầy của mình trong lĩnh vực công tác xây dựng Đảng. Đọc Tạp chí, thấy thông tin về xây dựng đảng ở các tỉnh bạn xuất hiện nhiều, phong phú, đồng chí thử nghiệm gửi bài và trở thành cộng tác viên của Tạp chí ở Lai Châu. Đồng chí mong Tạp chí tiếp tục gửi chủ đề các số tạp chí để cộng tác viên chủ động phối hợp, cộng tác, viết bài. Định kỳ hằng năm Tạp chí tổ chức các cuộc gặp mặt để cộng tác viên của Tạp chí được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ.

Hai cộng tác viên Minh Hằng, Thư ký Tòa soạn báo Thái Nguyên và Trương Thị Bạch Yến, Học viện Chính trị-Hành chính khu vực III (Đà Nẵng) cùng chia sẻ về cái

   
 Đại biểu Trương Thị Bạch Yến: "Để Tạp chí không chỉ là cơ quan hướng dẫn nghiệp vụ mà còn là diễn đàn nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng".
 Đại biểu Minh Hằng: Mong tạp chí đa dạng hơn nũa các thể loại tác phẩm...

duyên gắn bó với Tạp chí. Hai chị đều cho rằng, Tạp chí cần sắc sảo hơn, sát cơ sở, sát thực tế hơn để bài viết sống động hơn. Cần đổi mới cách viết, đa dạng các thể loại, phân tích sâu sắc, sinh động hơn, bám sát thời sự xây dựng đảng, nhờ vậy Tạp chí sẽ hấp dẫn hơn. Đồng thời thể hiện nhiệt tâm sẽ  sát cánh với Tạp chí trong thông tin, tuyên truyền về xây dựng đảng từ thực tiễn công tác của mình.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, đồng chí Đỗ Xuân Định khẳng định, kết quả của Hội thảo là thành quả, là công sức chung, là nguồn cổ vũ những người làm Tạp chí Xây dựng Đảng. Qua Hội thảo, Tạp chí có thêm nhận thức phong phú, kinh nghiệm quý báu để tiếp tục sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và công tác xây dựng đảng đúng định hướng, có sức hấp dẫn hơn nữa.

Các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo sẽ được đăng tải trên mục Nhịp cầu bạn đọc.

Phản hồi (1)

Lee 19/04/2010

Hội thảo của các đồng chí thực sự bổ ích, thiết thực. Hi vọng sau đây, Tạp chí sẽ tiếp thu ý kiến của các cộng tác viên và có những đổi mới ngày càng đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của độc giả trong cả nước. Xin cảm ơn!

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất