Bình Dương sẵn sàng cho Lễ hội Mùa trái chín năm 2024
Đồng chí Bùi Hữu Toàn – Gíam đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương (thứ 3 từ phải sang) cùng các thành viên BTC tại buổi kiểm tra, khảo sát địa điểm diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội  mùa trái chín năm 2024.

Đồng chí Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương (thứ 3 từ phải sang) cùng các thành viên BTC tại buổi kiểm tra, khảo sát địa điểm diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Mùa trái chín năm 2024.

Tại buổi làm việc, sau khi khảo sát thực tế và nghe các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ chuẩn bị mặt bằng cũng như sơ đồ bố trí sân khấu khai mạc, các gian hàng trái cây, ẩm thực, tiểu cảnh trang trí và những nội dung liên quan, đồng chí Trưởng đoàn đã cơ bản thống nhất với các phương án sắp xếp, bố trí không gian tổ chức các hoạt động. Đồng chí lưu ý các đơn vị đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị mặt bằng, thi công lắp đặt các gian hàng cho từng hoạt động theo kế hoạch đề ra, đặc biệt quan tâm chuẩn bị chu đáo chương trình Lễ khai mạc; kịp thời có những điều chỉnh cần thiết, phù hợp với chương trình, kế hoạch đề ra.

Các thành viên BTC đang khẩn trương chuẩn bị tại khu vực diễn ra Lễ hội năm nay.

Các thành viên BTC đang khẩn trương chuẩn bị tại khu vực diễn ra Lễ hội năm nay.

Bên cạnh đó, đoàn khảo sát lưu ý công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan, bảo đảm an ninh trật tự, có kế hoạch điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, lưu ý an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan xung quanh khu vực tổ chức Lễ hội. Các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tổ chức Lễ hội thành công, an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Đặc sản Gỏi gà măng cụt Bình Dương, món ăn được Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam vinh danh trong Top 121 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam.

Đặc sản Gỏi gà măng cụt Bình Dương, món ăn được Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam vinh danh trong Top 121 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam.

Theo kế hoạch, Lễ hội Mùa trái chín năm 2024 diễn ra từ ngày 15-6 đến ngày 22-6-2024 (tức từ mùng 10-5 đến mùng 17-5 Âm lịch) tại phường Hưng Định, TP. Thuận An, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.

Lễ hội Mùa trái chín tại Bình Dương đã trở thành lễ hội truyền thống, sự kiện quen thuộc của người dân trong khu vực hàng chục năm qua.

Lễ hội Mùa trái chín tại Bình Dương đã trở thành lễ hội truyền thống, sự kiện quen thuộc của người dân trong khu vực hàng chục năm qua.

Lễ hội Mùa trái chín năm 2024 dự kiến thu hút khoảng 100 gian hàng với nhiều hoạt động phong phú như: Hội chợ trái cây và Liên hoan ẩm thực - du lịch với chủ đề “Ngọt ngào phương Nam”; trưng bày trái cây tạo hình nghệ thuật; bày bán trái cây đặc sản và các sản phẩm chế biến từ trái cây; trưng bày cây giống, sản phẩm gốm sứ, sơn mài và bày bán các món ăn, thức uống đặc trưng của Bình Dương, cũng như các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ.

Nghệ thuật tạo hình đặc sắc từ trái cây, hoa quả miệt vườn của các nghệ nhân Bình Dương.

Nghệ thuật tạo hình đặc sắc từ trái cây, hoa quả miệt vườn của các nghệ nhân Bình Dương.

Bên cạnh đó, trong chuỗi hoạt động của Lễ hội còn có chương trình Hội thi “Duyên dáng Bình Dương” nhằm bình chọn phụ nữ đẹp, duyên dáng, tài năng đại diện nét đẹp văn hóa người Bình Dương; Giải việt dã “Cung đường Mùa trái chín”; Hội thi Ảnh đẹp chủ đề: “Sắc màu quê hương”; Triển lãm ảnh đẹp, thông tin du lịch Bình Dương; Liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ và Chương trình biểu diễn văn nghệ hằng đêm...

Giải việt dã “Cung đường Mùa trái chín”,  sự kiện thu hút hàng ngàn người đam mê chạy bộ đăng ký tham gia.

Giải việt dã “Cung đường Mùa trái chín” - sự kiện thu hút hàng ngìn người đam mê chạy bộ đăng ký tham gia.

Lễ hội Mùa trái chín (hay Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín) đã trở thành một “thương hiệu” truyền thống của Bình Dương nhiều năm qua, sự kiện mang đậm nét văn hóa đồng quê miệt vườn, là sân chơi quen thuộc để các nhà vườn có cơ hội giao lưu, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm. Ngoài ra, Lễ hội còn là cơ hội quảng bá thương hiệu trái cây Lái Thiêu, TP. Thuận An, giúp các địa phương trong vùng Đông, Tây Nam Bộ mở rộng thị trường, giao lưu xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Bình Dương nói riêng và các tỉnh, thành phố phía Nam nói chung.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất