Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng vốn đầu tư vào Bình Dương
1-Nhằm thu hút dòng vốn FDI có chất lượng, Bình Dương tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác, phát triển. Trong ảnh: Các doanh nghiệp FDI giới thiệu công nghệ hiện đại tại Triển lãm VIMF 2024 vừa tổ chức ở Bình Dương (Ảnh: Ngọc Thanh).

Nhằm thu hút dòng vốn FDI có chất lượng, Bình Dương tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác, phát triển. Trong ảnh: Các doanh nghiệp FDI giới thiệu công nghệ hiện đại tại Triển lãm VIMF 2024 vừa tổ chức ở Bình Dương (Ảnh: Ngọc Thanh).

Nhà đầu tư tin tưởng

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2024 Bình Dương đã thu hút được hơn 824,6 triệu đô la Mỹ. Trong đó, có 96 dự án mới với tổng vốn đầu tư hơn 464,6 triệu đô la Mỹ; 66 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng thêm hơn 264,8 triệu đô la Mỹ; 62 lượt dự án đăng ký góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn là 95,1 triệu đô la Mỹ.

Các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh thu hút 74 dự án đầu tư mới, 46 dự án điều chỉnh tăng vốn, 33 dự án đăng ký góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đầu tư đăng ký là 684,6 triệu đô la Mỹ, chiếm 93% tổng vốn FDI trên địa bàn tỉnh. Bên ngoài các KCN thu hút 22 dự án đầu tư mới, 16 dự án điều chỉnh tăng vốn, 29 dự án đăng ký góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đầu tư đăng ký là 61,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 17% tổng vốn FDI trên địa bàn tỉnh. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 71 dự án đầu tư đăng ký mới, 54 dự án điều chỉnh tăng vốn, 41 lượt dự án đăng ký góp vốn, mua cổ phần với tổng số vốn đầu tư là 779,5 triệu đô la Mỹ, chiếm 94,54% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Với vị trí thuận lợi, mặt bằng rộng, cùng những cơ chế, chính sách ưu đãi, Bình Dương vẫn đang tạo được sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư. Ngoài những dự án mới, 6 tháng đầu năm 2024, nhiều nhà đầu tư tiếp tục đầu tư dây chuyền máy móc mới, hiện đại hơn, mở rộng nhà xưởng sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng suất. Mới đây, hãng trang sức lớn nhất thế giới Pandora (Đan Mạch) đã khởi công nhà máy Pandora Production Việt Nam tại KCN VSIP 3. Đây là cơ sở sản xuất thứ ba của Pandora và cũng là nhà máy đầu tiên của Pandora được xây dựng ngoài Thái Lan, có tổng vốn đầu tư hơn 150 triệu đô la Mỹ (khoảng 3.800 tỷ đồng).

Ông Michael Zinck Jensen, Trưởng Ban Dự án của Công ty Pandora Production Holding tại Bình Dương, cho biết dự án đang triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Thay mặt lãnh đạo tập đoàn Pandora, ông cảm ơn chính quyền tỉnh Bình Dương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Pandora triển khai dự án. Tập đoàn cam kết sẽ đưa nhà máy vào hoạt động theo đúng như tiến độ, để tạo việc làm cho hàng ngàn công nhân lao động tại tỉnh.

Nâng chất dòng vốn mới

Ông Trịnh Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết cùng với việc đổi mới, hiện đại hóa quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước, các sở, ngành, chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư tiềm năng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH Bonfiglioli (Khu công nghiệp Mỹ Phước 1).

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH Bonfiglioli (Khu công nghiệp Mỹ Phước 1).

Trong 6 tháng đầu năm 2024, có hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhà đầu tư tại Bình Dương, trong đó các nhà đầu tư đến từ Singapore dẫn đầu với gần 309 triệu đô la Mỹ, chiếm 37,5% tổng vốn đăng ký; Samoa đứng thứ hai với 162,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 19,7% tổng vốn đăng ký; Trung Quốc đứng thứ ba với 99,6 triệu đô la Mỹ, chiếm 12,1% tổng vốn đăng ký; tiếp theo lần lượt là Hồng Kông (Trung Quốc), Canada, Hàn Quốc…

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, vốn FDI vẫn đang đóng góp lớn cho phát triển kinh tế của tỉnh. 6 tháng đầu năm 2024, dù vốn đăng ký mới có chiều hướng chậm lại, nhưng vốn đầu tư tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Bình Dương vẫn tăng đều, đặc biệt có nhiều dự án quy mô lớn, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Thời gian qua, ngoài việc chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng, Bình Dương còn tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng, quảng bá hình ảnh của mình trước các đối tác, nhà đầu tư quốc tế.

Để tiếp tục là điểm đến của nhà đầu tư nước ngoài, Bình Dương đang nỗ lực triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, thiết kế lại không gian phát triển, thu hút FDI chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với những mục tiêu phát triển bền vững. Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết đối với Bình Dương, trong quá trình phát triển kinh tế, các doanh nghiệp FDI luôn là nguồn ngoại lực có vai trò, vị trí đặc biệt. Vì thế, Bình Dương luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, nhiều giải pháp thu hút dòng vốn FDI có chất lượng đang được Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Trong đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần trên toàn tỉnh đạt hơn 824,6 triệu đô la Mỹ. Bình Dương hiện đứng thứ ba cả nước (sau TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội) về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với 4.322 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 41 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 10,6% tổng số dự án và 8,5% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất